Nhược Hy chẳng nghe lọt chữ nào, chỉ “um… um…” trong miệng, tiếp tục chiến đấu với đĩa đồ nướng trước mặt.
Đến khi ăn xong, nàng ôm bụng thở phào, vẻ mặt thỏa mãn đến mức Băng Tâm nhìn cũng thấy… buồn cười.
Băng Tâm đứng dậy thanh toán, rồi cả hai sải bước về phía căn hộ cách đó không xa.
Căn hộ nằm ở tầng ba của một tòa nhà nhỏ, sạch sẽ và hiện đại. Không quá rộng nhưng cũng chẳng hẹp — vừa đủ để hai người sống thoải mái.
Khi mở cửa bước vào, mùi gỗ mới phảng phất, ánh đèn vàng ấm phủ lên nền gạch sáng bóng.
Hành lý đã được chuyển đến trước đó, vẫn nằm gọn gàng dọc hành lang, chưa khui.
“Bắt đầu dọn thôi.”
Băng Tâm lên tiếng trước, giọng vẫn đều đều nhưng nghe ra một chút… háo hức khó nhận ra.
Nhược Hy gật đầu, mở vali của mình. Hai người chia nhau sắp xếp: người xếp đồ bếp, người mở thùng chăn nệm.
Từng tiếng mở hộp, kéo ngăn, sột soạt của quần áo vang lên liên tục, lấp đầy căn hộ trống trải.
Sau khi sắp xếp xong cơ bản, Nhược Hy bước vào căn phòng ngủ dành cho mình. Căn phòng rộng rãi hơn nàng tưởng: một chiếc giường lớn cạnh cửa sổ, tủ quần áo mới tinh, bàn học đặt ngay dưới ánh đèn vàng dịu.
Nàng đứng đó, im lặng một lúc lâu.
Khóe môi khẽ run.
Nàng chưa từng… có một căn phòng như thế này.
Ngày bé, mẹ nàng hay kể về phòng của các nàng công chúa — rộng, sáng, đẹp như trong truyện cổ tích.
Nhược Hy khi ấy đã ngây ngô mơ mộng, tưởng rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ có một nơi để ngủ yên, để cười, để trang trí mọi thứ mình thích.
Nhưng khi trở về Lâm gia, “phòng” của nàng chỉ là kho chứa đồ, chật hẹp và tối tăm. Đến mức nàng ngồi xuống còn phải né những hộp cũ trên tường.
Giờ đây nhìn căn phòng sáng sủa, sạch sẽ này… Một cảm giác kì lạ dâng lên trong ngực — nghèn nghẹn, ấm nóng, vừa muốn khóc vừa muốn cười.
Đúng lúc ấy, tiếng giọng Băng Tâm vang lên ngoài cửa:
“Cậu xem phòng ổn không?”
Nhược Hy quay lại, cười nhẹ:
“Ổn… ổn hơn nhiều so với tớ nghĩ.”
Băng Tâm nhìn nàng một giây, ánh mắt sâu xuống.
Không hỏi thêm, nhưng dường như cô đã hiểu điều gì đó.
“Nếu cần thay chăn hay đồ gì thì nói tôi.”
Cô nói đơn giản, nhưng giọng lại rất dịu.
Nhược Hy cắn môi, nhẹ gật đầu.
Cảm giác tủi thân vừa rồi… bỗng tan dần.
Tối hôm ấy, căn hộ nhỏ lần đầu có ánh đèn sáng — và có cảm giác như một ngôi nhà thật sự.
Căn phòng đã được lấp đầy đồ đạc của nàng, nhưng phần lớn chỉ là sách vở. Trên kệ gỗ vẫn còn một ngăn trống — như được chừa lại cho điều gì đó quan trọng hơn.
Nhược Hy bước đến góc cửa, nơi chiếc balo cũ được đặt ngay ngắn. Nàng quỳ xuống, hai tay cẩn thận mở khóa kéo. Tiếng “xoẹt” rất khẽ, nhưng tim nàng lại đập mạnh.
Trong đó là chiếc lọ tro cốt mà nàng luôn mang theo.
Nàng nâng nó lên bằng cả hai tay, chậm rãi và đầy trân trọng. Bên cạnh lọ tro là một chiếc hộp nhạc cũ, góc hộp hơi sứt nhưng vẫn sạch sẽ — món đồ duy nhất mẹ nàng từng tặng.
Bước lại phía kệ tủ, nàng nhẹ nhàng đặt lọ tro vào ngăn trống, chỉnh lại vị trí để nó đứng thật vững. Sau đó, nàng đặt hộp nhạc sát bên, ngón tay khẽ vuốt qua lớp bụi mịn còn sót lại.
Không gian lặng đi.
Nhược Hy đặt tay lên lọ tro, giọng nhỏ đến mức như sợ làm phiền ai:
“Mẹ à… hiện tại con đang sống rất tốt.”
Một hơi thở run nhẹ.
“Con không còn ở nơi đó nữa… Con có phòng riêng, có người đối xử tốt với con…”
Nàng dừng lại, đôi mắt hơi đỏ.
“Mẹ ở trên đó… cứ an tâm mà yên nghỉ nhé.”
Ánh đèn vàng phản chiếu lên chiếc lọ, trông ấm áp lạ thường — như có ai đang lặng lẽ mỉm cười với nàng.
Ở phòng bên, Băng Tâm cũng vừa sắp xếp xong đồ đạc.
Căn phòng của cô gọn gàng đến mức gần như hoàn hảo — mọi thứ đều theo trật tự quen thuộc.
Cô khẽ nhìn sang cửa phòng Nhược Hy, định gõ cửa hỏi xem nàng có cần giúp gì không. Nhưng khi thấy ánh đèn hắt ra dịu nhẹ, rồi nghe tiếng hộp nhạc vang lên khe khẽ, Băng Tâm chỉ đứng yên vài giây… rồi lặng lẽ quay lại giường.
Không hiểu sao trong lòng lại mềm xuống một chút.
Sau một ngày dài — từ tham quan trường, ăn tối, dọn dẹp đến sắp xếp phòng — cả hai đều mệt rã rời.
Đèn phòng tắt dần.
Căn hộ nhỏ chìm vào yên tĩnh.
Băng Tâm nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều.
Nhược Hy cũng vậy. Dù mệt, nhưng lòng nàng lại nhẹ đi lạ thường — lần đầu tiên sau nhiều năm, nàng ngủ trong một căn phòng thuộc về mình, với cảm giác an toàn.
Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi nhè nhẹ, như ru hai người vào giấc ngủ.
Buổi tối đầu tiên của cuộc sống mới — bình yên đến mức khiến người ta thấy ấm lòng.