Đến nội dung chính

Chương 33

admin 927 Chữ Cài Đặt

Cùng lúc, từ phía bên trái, một người khác tiến lên, cũng nâng một chiếc đệm nhưng trên đó đặt tờ giấy chính thức – giấy đính hôn, trên nền ánh sáng nhẹ nhàng lấp lánh, như thể chuẩn bị ghi dấu một lời hứa vĩnh cửu.

Không gian giữa sân khấu bỗng trở nên trang nghiêm và yên lặng đến lạ thường, tất cả ánh mắt đều hướng về Băng Tâm và Nhược Hy – hai người đứng đối diện nhau, vừa hồi hộp vừa trang nghiêm, chờ đợi khoảnh khắc được ghi dấu trong lịch sử gia tộc.

Nhược Hy đứng trên sân khấu, lòng vô cùng hồi hộp, tay khẽ siết chặt vạt váy. Trước mắt, Băng Tâm vẫn giữ ánh mắt âm trầm, không chút biểu cảm nào khiến nàng vừa lo lắng vừa căng thẳng.

Trong lòng Băng Tâm, hình ảnh của Tuyết Nhi bỗng chốc ùa về, từng khoảnh khắc, từng kỷ niệm chập chờn chạy qua tâm trí, khiến cô lặng người một lúc.
MC nhắc nhở nhẹ, kéo Băng Tâm trở về thực tại. Cô khẽ hít một hơi, nhận lấy cây bút từ tay MC, ánh mắt gặp Nhược Hy – đôi mắt trong sáng, tin tưởng và kiên định.

Trong khoảnh khắc ấy, Băng Tâm chần chừ, ngập ngừng trước tờ giấy đính hôn đặt trước mặt.

Ngay lúc ấy, MC khẽ hỏi, giọng nhẹ nhàng:

“Em ổn chứ?”

Băng Tâm khẽ lắc đầu, hít một hơi thật sâu, rồi bình tĩnh đặt bút ký xuống tờ giấy. Mọi ánh mắt hướng về hai người đều chờ đợi khoảnh khắc quan trọng này, không gian bỗng lặng đi, chỉ còn nhịp thở dồn dập và cảm giác hồi hộp lan tỏa.

Khi trao nhẫn, tay Băng Tâm khẽ run nhẹ – một cử chỉ khó nhận thấy nhưng đủ để phản ánh sự bối rối và tâm trạng lẫn lộn bên trong cô.

Buổi lễ kết thúc, khắp các trang báo đều đưa tin về sự kiện đính hôn, ca ngợi vẻ đẹp, sự thanh lịch của hai vị hôn phu trẻ tuổi.
Ở nhà, Băng Tâm nằm trong phòng, chùm chăn kín đầu, chỉ dơ tay lên nhìn chiếc nhẫn bạc trên tay mình. Ánh sáng lấp lánh từ chiếc nhẫn khiến cô chợt giật mình, thở hắt ra một hơi dài.

Dù đã ký giấy, tâm trí cô vẫn hỗn loạn, những ký ức về quá khứ, về Tuyết Nhi và cả Nhược Hy chen chúc nhau trong đầu, khiến cô khó lòng chìm vào giấc ngủ.

Cách đó không xa, Nhược Hy cũng nằm trằn trọc trên giường. Cô cứ liên tục liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, vừa vui mừng vừa bối rối. Nhìn thấy ánh bạc ấy, cô nhớ đến khoảnh khắc đứng trên sân khấu, nhớ ánh mắt âm trầm của Băng Tâm, lòng nhói lên một điều gì đó khó gọi tên.

Giấc ngủ vẫn chưa tới, chỉ còn lại cảm giác ấm áp pha lẫn hồi hộp lan tỏa trong tim nàng.

Mấy ngày sau, hai người lên đường sang Đại học A nhập học. Khi chuẩn bị đi, cha mẹ Hàn ra tận sân bay tiễn Băng Tâm. Nhìn thấy con gái mặc đồng phục gọn gàng, xách vali sẵn sàng, mẹ Hàn đỏ hoe mắt, ôm chặt Băng Tâm vào lòng, giọng run run nói:
“Tiểu tâm, qua bên đó nhớ phải ăn uống đầy đủ, chăm sóc bản thân thật tốt nghe chưa?”

Cha Hàn đứng bên cạnh, gật gù tiếp lời:

“Nếu có khó khăn gì, cứ nói với ba. Có thời gian rảnh thì về thăm mẹ con nhé.”

Băng Tâm khẽ ôm lấy mẹ, gật nhẹ đầu, lòng dâng lên cảm giác ấm áp và bùi ngùi.

Nhược Hy đứng cách đó không xa, lặng lẽ quan sát cảnh tượng ấy, lòng nhói lên một cảm giác ganh tỵ và tủi thân.

Nàng cũng muốn được quan tâm, được tiễn biệt, nhưng mẹ nàng đã mất, mẹ kế lại chẳng hề đoái hoài; ngay cả một lời tạm biệt cũng không dành cho nàng.

Sau khi chào tạm biệt cha mẹ, Băng Tâm kéo vali bước lên máy bay, Nhược Hy lặng lẽ đi cạnh, lòng vừa hồi hộp vừa lạ lẫm với khoảng cách giữa họ – vừa gần nhưng cũng vừa xa.

Cả hai đều cảm nhận được sự thay đổi lớn trong cuộc sống, nhưng mỗi người lại mang trong lòng một cảm xúc riêng khó nói thành lời.

Suốt sau 5 tiếng bay, cuối cùng 2 người cũng đặt chân xuống thành phố S.

Khi bước qua cánh cổng Đại học A, không khí nhộn nhịp lập tức ập đến khiến Nhược Hy hơi khựng lại. Con đường lát đá sạch bóng, hai hàng cây cổ thụ che nắng, tiếng nói cười của sinh viên, tiếng loa thông báo vang từ xa… tất cả hòa vào nhau tạo nên một cảm giác vừa mới mẻ vừa choáng ngợp.

Nàng khẽ nuốt nước bọt, tay vô thức siết chặt quai túi.

Băng Tâm đi bên cạnh thì vẫn giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc, đôi mắt lạnh nhạt lướt qua từng tòa giảng đường hiện đại, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của cô.

Đúng lúc ấy, một nhóm sinh viên mặc áo đồng phục tình nguyện viên tiến lại gần.

Người dẫn đầu – Trần Lệ Phong – dáng cao, mặt mũi sáng sủa, cười thân thiện. Anh ta đảo mắt nhìn quanh, rồi hơi nghiêng đầu hỏi:

“Hai em không mang hành lý theo nhập học sao?”