Đến nội dung chính

Chương 32

admin 858 Chữ Cài Đặt

Cha mẹ Lâm cũng đứng đó, nhưng ánh mắt họ không hề rạng rỡ như cha mẹ Hàn, thay vào đó là sự dè chừng xen lẫn ghen tỵ. Khi một thương nhân uy tín tiến đến chúc mừng:

“Ai da ông bà Lâm, nghe nói nhị tiểu thư của hai người cũng thi được 710 điểm đúng không, chúc mừng nha.”

Cha Lâm thoáng hơi lúng túng nhưng vẫn đưa tay ra bắt tay người đàn ông cố tỏ ra lịch sự. Mẹ Lâm đứng giữa các phu nhân giàu có khác, miệng nói lời tâng bốc:

“Nhược Hy ấy hả? Con bé từ nhỏ đã giỏi giang, chẳng cần ai kèm cặp gì đâu. Nhưng bỏ tiền ra cho nó học cũng tốn kém lắm đấy~”

Nhìn từ góc bàn, Nhược Hy cảm nhận rõ sự hời hợt trong lời nói đó, ánh mắt bà mẹ này chỉ hướng về danh tiếng, về việc khoe mẽ chứ không hề quan tâm đến nỗ lực hay cảm xúc của cô.

Nhược Hy khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy mang đầy sự mỉa mai và trầm tĩnh, khiến người ngoài khó nhận ra.
Trong khi đó, Băng Tâm ngồi thẳng lưng bên cạnh nàng, ánh mắt lặng lẽ quan sát. Cô vẫn giữ sự điềm tĩnh vốn có, nhưng thỉnh thoảng liếc Nhược Hy với ánh mắt đầy ấm áp và quan tâm.

Nhìn cảnh cha mẹ Lâm tâng bốc nàng, Băng Tâm không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Nhược Hy dưới bàn, một hành động nhỏ nhưng đủ khiến Nhược Hy cảm thấy trái tim mình ấm lại giữa không gian đầy quyền lực và xa cách này.

Tiếng cười nói, ly rượu va chạm, ánh đèn pha lê lấp lánh, tất cả như làm nổi bật rõ sự khác biệt giữa hai gia tộc: một bên coi con cái là niềm tự hào thực sự, một bên coi con cái như công cụ để thể hiện danh tiếng.

Nhược Hy nhìn Băng Tâm, trong lòng vừa rối bời vừa yên tâm, nhận ra rằng giữa tất cả sự giả tạo và phô trương, vẫn còn một người thực sự quan tâm đến cô.
Băng Tâm và Nhược Hy đều đã đăng ký nguyện vọng vào Đại học A – ngôi trường danh tiếng cách nơi đây tận hai thành phố. Mấy ngày sau, lễ đính hôn giữa gia tộc Lâm và Hàn chính thức được tổ chức.

Khách mời là những nhân vật có tiếng trong mọi giới, từ kinh doanh, chính trị cho đến truyền thông, khiến toàn bộ hội trường tràn ngập không khí trang trọng và sang trọng.

Băng Tâm ở trong phòng chờ, trên người là bộ vest chỉnh tề, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy tập trung. Cô chống tay lên bàn trang điểm, ánh mắt âm trầm nhìn vào bản thân mình trong gương.

Bên ngoài, tiếng ồn ào, tiếng bước chân và lời nói rộn ràng vang lên, theo sau là giọng MC hân hoan thông báo:

“Xin mời tiểu thư Hàn Băng Tâm!”

Băng Tâm hít một hơi thật sâu, thở hắt ra rồi chậm rãi đứng dậy, từng bước tự tin nhưng vẫn toát ra khí chất lạnh lùng, bước ra sân khấu.
Nhược Hy đã đứng sẵn ở đó, trên người là bộ váy trắng đơn giản nhưng tinh tế, vừa toát lên vẻ trong sáng vừa dịu dàng.

Khuôn mặt nàng được trang điểm khéo léo, khác hẳn so với mọi hôm, khiến ánh mắt của Băng Tâm thoáng chốc dừng lại, vừa bất ngờ vừa khó chịu vì trái tim có chút lạ lùng rung lên.

Băng Tâm nhanh chóng chỉnh lại thần thái, bước lên sân khấu đứng đối diện Nhược Hy. Không gian giữa hai người như ngừng lại một nhịp, tất cả tiếng ồn phía sau dường như tan biến, chỉ còn lại ánh mắt họ đan vào nhau, lạnh lùng nhưng đầy căng thẳng, đánh dấu khoảnh khắc quan trọng trong lễ đính hôn.

MC đứng trên sân khấu, giọng trầm ấm vang khắp hội trường:

“Kính thưa quý vị bạn bè, người thân, chúng tôi xin chân thành cảm ơn mọi người đã lặn lội đường xa đến đây để tham dự lễ đính hôn giữa Hàn thiếu – Hàn Băng Tâm và nhị tiểu thư Lâm – Lâm Nhược Hy.”

Ngay khi những lời này vừa dứt, cả hội trường bắt đầu xôn xao, những tràng pháo tay và lời chúc mừng vang lên khắp nơi.

Trên khuôn mặt cha mẹ Lâm hiện rõ vẻ vui mừng, ánh mắt họ lấp lánh vì từ thời điểm này, gia tộc họ đã chính thức có được mối quan hệ gắn kết với gia tộc Hàn.

MC tiếp tục, giọng trầm hùng hơn:

“Vậy, xin tất cả các quý khách cùng chứng kiến khoảnh khắc tuyệt vời và quan trọng nhất của cặp đôi trẻ hôm nay.”

Ngay lúc ấy, từ phía bên phải, một trợ lý bước ra, tay khẽ nâng chiếc đệm nhung đỏ, trên đó đặt một cặp nhẫn bạc được chạm khắc tinh xảo, ánh sáng từ đèn chập chờn phản chiếu trên từng đường nét tỉ mỉ của cặp nhẫn.