Một lúc sau, Băng Tâm khẽ liếc qua, chợt nhận ra Nhược Hy vẫn lẽo đẽo đi sát phía sau mình. Cô dừng lại nửa nhịp rồi quay đầu, giọng nhẹ nhưng vẫn lạnh:
“Cậu không về à? Hai bác… không lo sao?”
Nhược Hy cười, nhưng nụ cười nhạt đến mức khiến lòng người khó chịu.
“Không sao. Cùng lắm họ chỉ quan tâm đến cậu… và chị gái tớ thôi.”
Nàng khẽ đá viên sỏi bên chân, giọng nhỏ đi.
“Tớ chỉ cần không gây rắc rối là họ đã mừng rồi.”
Băng Tâm hơi sững lại.
Trong khoảnh khắc, cô muốn hỏi thêm. Muốn nói gì đó. Nhưng rồi đôi môi mím lại, thành một đường thẳng. Băng Tâm không giỏi an ủi, cũng không quen nói mấy lời mềm mại.
Thế là cô im lặng — nhưng là một kiểu im lặng nặng nề, không phải lạnh nhạt như mọi khi.
Cứ thế cả hai đi song song, ánh đèn đường hắt bóng họ lên mặt đất — hai cái bóng lúc xa lúc gần, như chính mối quan hệ của họ vậy.
Đến khi…
“Ọt…”
Âm thanh nhỏ thôi, nhưng trong đoạn đường vắng lại rõ đến mức Nhược Hy muốn độn thổ. Nàng vội ôm bụng, mặt đỏ bừng ngay lập tức:
“Tớ… tớ…”
Băng Tâm quay lại, thoáng ngạc nhiên. Và lần đầu tiên trong suốt nhiều tuần, khóe môi cô cong lên — nhẹ thôi, nhưng thật sự là một nụ cười.
“Đói rồi sao?”
Nhược Hy ngẩng lên, đúng lúc bắt gặp nụ cười ấy. Tim nàng như lệch đi một nhịp.
Nụ cười của Băng Tâm…
Thứ mà nàng đã chờ đợi bao lâu nay.
Thứ mà nàng từng nghĩ mình sẽ không còn thấy nữa.
Trong giây lát, Nhược Hy biết mình đỏ mặt. Nàng cúi gằm, nói lí nhí:
“Ừm…”
Băng Tâm đút tay vào túi áo khoác, bước ngang qua Nhược Hy rồi nói, giọng mềm hơn thường ngày đến mức chính cô cũng không nhận ra:
“Đi. Tôi dẫn cậu đi ăn.”
Nhược Hy ngơ ra một giây, rồi vội chạy theo.
Băng Tâm không quay lại, nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười nhỏ ấy — thứ nụ cười chỉ xuất hiện khi đối diện với đúng một người.
Hai người đi đến cuối góc phố.
Quán ăn nhỏ nằm nép mình dưới ánh đèn vàng cuối phố. Bảng hiệu gỗ cũ, cửa kính hơi mở hé một khoảng, và mùi đồ ăn nóng hổi quyện với hương gừng thoang thoảng khiến không gian càng thêm ấm cúng.
Vừa bước vào, tiếng chuông gió leng keng vang lên mềm mại.
“Tiểu Tâm, hôm nay lại ghé à? Mà còn dẫn bạn theo nữa… hiếm lắm nha.”
Bà lão chủ quán từ sau quầy bước ra, nụ cười hiền hậu như cả mùa xuân đặt lên gương mặt nhăn nheo. Băng Tâm khẽ cúi đầu chào:
“Con chào bà.”
Nhược Hy hoảng hốt bắt chước, cúi thấp hơn Băng Tâm đến cả một đoạn:
“Con… con chào bà ạ.”
Giọng nàng nhỏ, nhưng rất lễ phép. Bà lão phúc hậu bật cười, đôi mắt hiền hậu nheo lại.
Hai người chọn một bàn nhỏ sát cửa sổ — nơi ánh đèn hắt xuống vừa đủ sáng, tạo cảm giác yên bình lạ thường. Nhược Hy đưa mắt nhìn quanh một lượt, tay vô thức chạm vào mặt bàn gỗ đã có dấu vết thời gian.
“Cậu thường xuyên đến đây lắm à?” nàng nhỏ giọng hỏi.
Băng Tâm dựa lưng vào ghế, thần thái vẫn là kiểu lạnh nhẹ nhưng không khó chịu:
“Ừ. Đồ ăn ở đây hợp khẩu vị tôi.”
Giọng nói thản nhiên, nhưng như thể ẩn bên dưới là một chút quen thuộc… một chút yên bình hiếm có mà cô không muốn ai biết.
Bà lão mang menu đến, đặt xuống bàn rồi nhìn sang Nhược Hy với ánh mắt ấm áp:
“Con là bạn của Tiểu Tâm sao? Xinh đẹp ghê, nhìn đáng yêu lắm.”
Nhược Hy giật mình đến mức suýt đánh rơi cái menu, mặt đỏ ửng lên như quả cà chua:
“D—dạ… vâng… con cảm ơn bà…”
Giọng nàng nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu.
Băng Tâm nhìn cảnh đó, khóe mắt khẽ giật một cái — không phải bực, mà là… buồn cười.
Đúng kiểu phản ứng mà chỉ Nhược Hy mới có.
Bà lão cười hiền rồi đi vào bếp, để lại hai người trong khoảng không ấm áp thoang thoảng mùi súp đang hầm. Nhược Hy vẫn đỏ mặt, nắm menu như nắm tấm bùa hộ mệnh.
Băng Tâm chống tay lên bàn, hờ hững hỏi:
“Muốn ăn gì?”
Nhược Hy hơi cúi đầu:
“Gì cũng được… miễn là cậu thích.”
Một câu nói đơn giản, nhưng khiến môi Băng Tâm cong lên rất nhẹ. Một bữa ăn mà khởi đầu đã ấm áp như thế… chắc chắn sẽ không bình thường.
Khi hai người gọi món xong, Băng Tâm đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa tay. Bà lão vừa lúc bưng hai cốc nước ấm ra, đặt xuống bàn, rồi ánh mắt lập tức dừng lại trên vết thương đã được xử lý trên mặt Băng Tâm.