Đến nội dung chính

Chương 30

admin 860 Chữ Cài Đặt

Bà nghiêng đầu nhìn Nhược Hy, giọng đầy lo lắng:

“Vết thương trên mặt Tiểu Tâm hôm nay là sao thế? Xảy ra chuyện gì à?”

Nhược Hy thoáng chần chừ, đôi tay đặt trên đùi khẽ siết lại.

“Dạ… không có chuyện gì đâu ạ. Chỉ là có chút hiểu lầm thôi…”

Giọng nàng nhỏ xíu như sợ nói to quá sẽ khiến mọi chuyện vỡ ra. Bà lão nhìn nàng một lúc, dường như muốn hỏi thêm, nhưng cuối cùng chỉ thở nhẹ. Khi quay đi, bà khẽ nói giọng rất mềm:

“Đứa nhóc ấy… ngoài lạnh trong nóng, sống tình cảm lắm. Đừng để vẻ mặt nó làm con sợ.”

Câu nói không dài, nhưng lại như rơi thẳng vào lòng Nhược Hy, khiến nàng bất giác nhìn về phía nhà vệ sinh — nơi Băng Tâm đang bước ra.

Không biết từ khi nào, trong lòng nàng có một cảm giác rất khó tả… không phải lo lắng, cũng không phải sợ, mà giống như có chút ấm áp lẫn bối rối hòa vào nhau.
Băng Tâm trở lại bàn, kéo ghế ngồi xuống. Nhưng ngay lúc ấy, điện thoại trên bàn rung mạnh một cái. Ánh sáng màn hình chiếu lên gương mặt đẹp nhưng lạnh lùng của Băng Tâm.

Nhược Hy nhìn thoáng qua.

Đường Vy.

Tên người cũ hiện rõ, từng chữ như muốn kéo cả không khí trong quán xuống vài độ.

Băng Tâm cau mày, đường cong bên môi còn dính vết nứt khẽ giật lên vì đau. Cô liếc điện thoại bằng ánh mắt sắc đến mức đủ khiến người khác im bặt.

Nhược Hy cảm nhận rõ ràng sự khó chịu đó — cơ thể nàng hơi căng lại, không hiểu sao trong lòng cũng nổi lên một luồng cảm xúc kì lạ, giống như bực bội thay.

Điện thoại rung thêm một lần nữa, dai dẳng như thể Đường Vy không cam tâm thật sự.

Băng Tâm nhìn màn hình một giây, rồi khẽ nhấc máy, áp điện thoại lên tai. Giọng cô lạnh như gió đêm:
“Có chuyện gì?”

Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng gào the thé của Đường Vy, vừa chói vừa run:

“Băng Tâm! Chuyện này là sao chứ!? Sao cậu có thể chỉ nói một câu chia tay là chia tay!? Cậu xem tình cảm của tôi là trò đùa à!?”

Âm lượng lớn đến mức Nhược Hy nghe được cả vài chữ, khiến nàng giật mình nhìn sang, hơi lo lắng quan sát biểu cảm của Băng Tâm.

Nhưng gương mặt Băng Tâm vẫn lạnh tanh, ánh mắt không gợn sóng. Cô tựa lưng vào ghế, nói từng chữ rõ ràng đến tàn nhẫn:

“Sự thật đã là như vậy. Cậu không cam tâm thì sao? Đừng tưởng tôi không biết lý do thật sự khiến cậu tiếp cận tôi.”

Một tiếng khựng rõ rệt từ đầu dây bên kia. Đường Vy hoàn toàn câm nín — dường như không ngờ mọi chuyện bị bóc trần nhanh đến thế. Hơi thở của cô ta trở nên gấp gáp, hỗn loạn.
Cuối cùng, giọng cô ta trầm xuống, đầy gằn từng chữ, chan chút hằn học:

“Băng Tâm… rồi cậu nhất định sẽ hối hận.”

Cụp.

Đầu dây bên kia ngắt ngang. Chỉ còn tiếng tút tút kéo dài trong không khí yên tĩnh của quán.

Băng Tâm thản nhiên đặt điện thoại sang một bên, như thể cuộc gọi kia chẳng có chút trọng lượng nào.

Nhược Hy khẽ nghiêng đầu, giọng nàng nhỏ lại vì lo lắng:

“Băng Tâm… cậu ổn không…?”

Băng Tâm liếc sang nàng một cái, ánh mắt dịu đi không đáng kể nhưng đủ khiến Nhược Hy cảm thấy có gì đó ấm hơn bình thường. Cô hờ hững đáp:

“Không sao. Chuyện nhỏ. Đừng để tâm.”

Nhược Hy mím môi, không hiểu sao trong lòng hơi khó chịu — là khó chịu vì Đường Vy hay vì cảm giác muốn bảo vệ ai đó đang ngồi trước mặt mình… chính nàng cũng không rõ.

Một lúc sau, từng món ăn nóng hổi được bưng ra, khói nghi ngút tỏa lên mang theo hương thơm hấp dẫn lan tỏa khắp quán. Nhược Hy hít một hơi thật sâu, khẽ nuốt nước bọt, mắt cô sáng lên vì bị kích thích bởi mùi vị thơm ngon ấy.

Bất ngờ, Băng Tâm cẩn thận lau sạch muỗng, đũa rồi đặt sang trước mặt Nhược Hy, khẽ gật đầu:

“Ăn đi, đừng để nguội.”

Nhược Hy đôi chút bàng hoàng, hơi đỏ mặt vì cử chỉ quan tâm bất ngờ này. Nàng đưa đũa gắp một miếng, cho vào miệng. Vị nóng hổi, đậm đà khiến mắt nàng tròn xoe, vừa ăn vừa thốt lên:

“Ngon quá…”

Băng Tâm khẽ cười, giọng vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt lại mềm ra một chút:

“Ngon thì ăn nhiều vào. Nhìn cậu gầy quá đấy…”

Nhược Hy bối rối cúi mặt, lồng ngực hơi thắt lại. Nàng không hiểu sao Băng Tâm vẫn để ý đến mình nhiều như vậy, dù trước mặt luôn giữ vẻ lạnh lùng, xa cách.

Trong lòng nàng vừa ngại, vừa cảm thấy ấm áp lạ kỳ — đây là lần đầu tiên Băng Tâm quan tâm đến nàng theo cách trực tiếp như thế, làm tim Nhược Hy đập nhanh hơn hẳn.