Đến nội dung chính

Chương 28

admin 776 Chữ Cài Đặt

Vết thương trên mặt Băng Tâm đã được Nhược Hy xử lý cẩn thận. Cha mẹ Hàn xem qua một lượt, xác nhận con gái mình ổn rồi mới quay sang trao đổi thêm với giáo viên chủ nhiệm.

Băng Tâm khoác lại áo đồng phục, lạnh nhạt nói như chẳng có gì xảy ra:

“Ba mẹ, con về trước. Hôm nay con không ăn tối ở nhà đâu.”

Mẹ Hàn gọi với theo, giọng nửa lo nửa chiều:

“Nhớ cẩn thận! Thiếu tiền thì bảo mẹ.”

Câu nói vừa dứt, Nhược Hy đã cuống quýt chạy theo. Nàng thấp hơn Băng Tâm cả một cái đầu, nên việc đuổi theo thật sự rất vất vả. Mới đi được vài chục bước đã thở không ra hơi.

“Băng— Băng Tâm! Đợi… đợi tớ với!”

Băng Tâm bước thêm hai bước rồi khựng lại, nhưng không quay đầu.

Nhược Hy cuối cùng cũng bắt kịp, dừng lại ngay phía sau lưng nàng, hai tay chống lên đầu gối, thở hồng hộc. Mồ hôi từ thái dương chảy xuống cổ, thấm cả vào cổ áo.
Băng Tâm chậm rãi quay đầu lại.

Ánh mắt nàng dừng trên gương mặt đỏ bừng vì chạy của Nhược Hy — phức tạp, khó đoán, xen lẫn bối rối mà chính Băng Tâm cũng không hiểu nổi.

Vì cô gái này…

Cô đã không biết bao nhiêu lần làm ra những hành động bốc đồng, không giống chính mình.

Cô thậm chí không hiểu… tại sao mỗi lần thấy Nhược Hy luống cuống đuổi theo mình như vậy, tim mình lại bất giác chùng xuống, còn bàn chân thì tự động dừng lại.

Băng Tâm hơi nghiêng mặt, giọng vẫn lạnh mà lại mang chút nhẹ đi rất khẽ:

“Cậu chạy kiểu gì mà như sắp ngã vậy?”

Nói thì nói thế, nhưng Băng Tâm đã đưa tay ra giữ nhẹ lấy cổ tay Nhược Hy, giống như sợ nàng loạng choạng mà ngã thật.

Nhược Hy chần chừ một chút rồi khẽ vịn lấy cổ tay Băng Tâm, động tác nhẹ như sợ làm nàng phật ý. Hai người đứng đối diện nhau, ánh nhìn giao nhau vài giây dài đến mức không khí như đặc quánh lại.
Băng Tâm là người bối rối trước. Cô khẽ hắng giọng, giọng lạnh nhưng hơi khựng:

“Đi thôi… ”

Nói rồi, cô quay người bước đi. Nhưng bước chân rõ ràng đã chậm lại, từng nhịp đều cố tình để ai đó có thể bắt kịp mà không phải chạy thục mạng như lúc nãy.

Nhược Hy hiểu điều đó, môi khẽ cong thành nụ cười thật nhỏ rồi lặng lẽ đi sát bên cạnh.

Ra đến cổng trường, gió chiều lùa qua, Băng Tâm vươn vai một cái để thả lỏng. Nhưng vừa nhấc tay, khóe môi rách của nàng bị kéo giãn, cơn đau sắc nhọn khiến cô hơi giật mình, hít mạnh một hơi lạnh.

“A—”

Nhược Hy lập tức hoảng hốt như phản xạ, bước vòng ra trước mặt Băng Tâm.

“Để tớ xem! Cậu đau ở đâu?”

Không còn vẻ sợ sệt như trước, nàng đưa tay giữ lấy vai áo Băng Tâm, kéo nhẹ cổ áo xuống một đoạn để xem cho rõ vết thương. Động tác tự nhiên đến mức chính Nhược Hy cũng không nhận ra mình đã thân mật đến thế.
Khoảnh khắc ấy, tim Băng Tâm đập mạnh một nhịp.

Cô đứng im, toàn thân hơi cứng lại.

Vành tai nàng bắt đầu đỏ lên, đỏ đến mức lan xuống cả cổ.

Nhưng Nhược Hy chỉ chăm chú nhìn vào vết thương, lo lắng đến mức không nhận ra.

“Trời ơi… rách sâu thế này mà cậu không nói sớm? Cậu ngốc thật hay tưởng mình là sắt thép vậy?”

Giọng Nhược Hy vừa trách vừa run, còn ánh mắt thì căng đầy lo lắng.

Băng Tâm khẽ tránh nhìn sang chỗ khác, cố giữ giọng bình thường mà nghe lại hơi nghẹn:

“Không có gì. Đau chút thôi. Đừng… đừng kéo gần như thế.”

Nhưng Nhược Hy vẫn giữ lấy cổ áo nàng, tay không chịu buông:

“Không được, phải xem cho rõ… Trạch Phong đánh cậu thành thế này mà cậu còn nói không sao, còn xông vào đánh lại, cậu điên thật rồi, Băng Tâm.”

Lời nói dịu xuống ở cuối câu, giống như một tiếng thở dài bất lực.

Gió chiều thổi qua, cả hai đứng rất gần nhau — đủ gần để Băng Tâm cảm nhận hơi thở của Nhược Hy phả vào da mình.

Và không biết từ khi nào… ánh mắt nàng đã không còn lạnh như trước nữa.

Hai người bước đi dưới những dãy đèn đường vàng nhạt, bóng kéo dài rồi thu ngắn theo từng nhịp chân. Không ai nói gì, chỉ có tiếng bước chân hòa với tiếng xe cộ xa xa.