Đến nội dung chính

Chương 27

admin 941 Chữ Cài Đặt

Điều đó khiến cậu càng đau hơn cả bị đánh.

Trong khoảnh khắc ấy, cả phòng học như chia làm hai thế giới:

– Một thế giới có Băng Tâm và Nhược Hy, nơi ánh mắt của họ chỉ xoay quanh nhau.

– Và một thế giới nơi Trạch Phong ngồi một mình trong góc tối, nhìn người mình thích thương người khác đến mức quên mất cả bản thân.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài hành lang, cửa phòng giám thị bật mở cạch một cái.

Cha mẹ của Trạch Phong bước vào với vẻ hốt hoảng, vội vã chạy tới đỡ con trai mình.

Mẹ Trạch Phong vừa thấy vết thương trên mặt con đã bật tiếng nghẹn:

“Trời ơi Phong… mặt con sao thành ra thế này?”

Cha cậu thì tức tối, đỏ mặt vì giận dữ nhìn quanh căn phòng rồi quát lớn:

“LÀ AI?! Ai đánh con trai tôi thành ra nông nỗi này?!”

Cả phòng lặng đi.

Giám thị cũng hơi cúi đầu né tránh vì biết đây không phải chuyện đơn giản.
Một giây… hai giây…

Rồi một giọng nói lãnh đạm vang lên, rõ ràng, mạnh mẽ – mà cũng kiêu ngạo đến mức khiến tất cả rùng mình:

“Là tôi đánh đấy.”

Mọi ánh mắt ngay lập tức hướng về phía người vừa nói.

Băng Tâm đứng dựa vào bàn, tay vẫn còn dính vết trầy, dáng vẻ điềm tĩnh đến mức… gần như thách thức.

Ánh mắt cô lạnh như muốn đông cứng cả căn phòng lại.

Cô nhấc cằm, thong thả nói từng chữ một:

“Cậu ta dám coi thường lời cảnh cáo của tôi… Tôi chưa đánh gãy tay cậu ta là may rồi.”

Không khí như nổ tung.

Mẹ Trạch Phong trợn mắt, giọng run lên vì giận:

“Con bé kia! Con ăn nói cái kiểu gì vậy hả?! Con đánh người ta ra nông nỗi này còn dám—”

“Bà nói nhẹ thôi.” – cha Trạch Phong gằn giọng, ánh mắt sặc mùi thù tức – “Cô bé là con của nhà nào mà cho mình cái quyền tác oai tác quái như vậy?”
Giám thị định mở lời can ngăn, nhưng Băng Tâm đã bước một bước lên phía trước, thái độ chẳng khác nào tuyên chiến.

“Tôi là ai, hai người không cần biết.”

Giọng Băng Tâm lạnh băng, không cao nhưng đủ để khiến căn phòng vốn yên tĩnh trở nên ngột ngạt.

Cha Trạch Phong đập mạnh tay xuống bàn, giận đến đỏ mặt:

“Cô bé, cô cẩn thận lời nói của mình! Cô nghĩ Trạch gia chúng tôi là chỗ muốn đụng là đụng sao?”

Mẹ Trạch Phong hất cằm, cố tỏ ra bình thản dù rõ ràng đang thách thức:

“Nếu bây giờ cháu xin lỗi Trạch Phong, chúng ta sẽ bỏ qua chuyện này. Còn nếu không thì—”

“Thì sao?”

Một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo như gió cắt ngang.

Cánh cửa phòng giám thị mở ra lần nữa.

Cha mẹ Hàn bước vào.

Cha Hàn mặc nguyên bộ vest công sở chỉnh tề, cà vạt còn chưa kịp tháo, ánh mắt sắc đến mức ai nhìn cũng phải tránh.
Mẹ Hàn đứng bên cạnh, thanh lịch, quý phái, mang theo khí chất của người phụ nữ thượng lưu đã quen cai quản một gia đình lớn.

Không khí thay đổi ngay lập tức.

Mẹ Trạch Phong còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cha Trạch Phong đã tái mặt như gặp phải đại họa.

Ông lắp bắp, gần như bật khỏi ghế:

“H- Hàn… Hàn Dịch Phong?!”

Người đàn ông đó khẽ nhíu mày — chỉ một động tác nhỏ nhưng đủ khiến cả căn phòng như bị bóp nghẹt.

Hàn Dịch Phong không nhìn họ ngay, mà đi thẳng đến cạnh Băng Tâm, đưa tay đỡ lấy cằm cô kiểm tra vết thương.

Thoáng cau mày.

“Bị đánh à?”

Chỉ một câu, nhẹ như gió… nhưng khiến cha mẹ Trạch Phong lạnh cả sống lưng.

Mẹ Hàn nhìn sang phía Trạch Phong, lạnh nhạt đến mức từng chữ rơi xuống như băng:

“Vừa nãy tôi nghe… ông bà muốn con gái tôi xin lỗi?”

Cả hai vợ chồng Trạch gia tái mét, mồ hôi rịn trên trán.

Cha Trạch Phong vội cúi đầu, gần như run giọng:

“Không, không, là hiểu lầm… Chúng tôi không biết đây là thiên kim nhà họ Hàn…”

Cha Hàn vẫn đứng đó, không giận dữ, không quát tháo — điều đó còn khủng khiếp hơn.

Ông chỉ nói một câu:

“Con gái tôi không bao giờ động tay trước. Nếu nó đánh… thì là có lý do.”

Trạch Phong cúi gằm mặt, tay nắm chặt đến mức run lên.

Cha Hàn bước lên một bước, giọng trầm thấp nhưng lực ép như đè hẳn cả căn phòng xuống:

“Từ khi có một cậu học sinh mới chuyển đến… tiểu Tâm nhà tôi đã bị xước xát đến tận hai lần. Ông bà nói xem… tôi nên xử lý chuyện này như thế nào?”

Ông nói rất chậm, nhấn từng chữ, đủ để cha mẹ Trạch Phong lạnh sống lưng.

Hai ông bà còn chưa kịp trả lời thì cha Hàn tiếp lời, ánh mắt sắc đến mức khiến ai cũng phải cúi đầu:

“Con gái tôi đi học là để học, không phải để bị người khác gây chuyện.”

Chỉ một câu đơn giản nhưng uy quyền nặng như búa tạ rơi xuống. Cha Trạch Phong lập tức tái mét mặt, khom lưng lia lịa, giọng run run:

“Ch– chủ tịch Hàn… mong ngài rộng lượng bỏ qua… là do chúng tôi có mắt không tròng, không biết đã chọc giận tiểu thư. Tôi… tôi hứa từ hôm nay sẽ không để Trạch Phong xuất hiện trước mặt mọi người nữa. Xin ngài… tha cho công ty chúng tôi một đường sống.”

Cha Hàn không thèm nhìn ông ta lần thứ hai, chỉ buông một câu lạnh như băng:

“Nhớ lấy lời ông.”