Đến nội dung chính

Chương 26

admin 916 Chữ Cài Đặt

Nhược Hy, vốn mù quáng trong tình cảm của mình, vẫn chạy theo ánh mắt dịu dàng của Băng Tâm nhưng lại bị Trạch Phong kéo vào những khoảnh khắc thân mật, những cử chỉ quan tâm rất tinh tế khiến trái tim nàng rối bời.

Mỗi lần như vậy, Băng Tâm cảm giác tim mình như bị bóp nghẹt.

Cô giận, ghen, muốn nhảy bổ vào đẩy Trạch Phong ra, nhưng lại không dám – vì cái mác “đang hẹn hò với đường Vy” khiến cô mất thế, mất cơ hội, và hơn hết là… cô vẫn chưa hoàn toàn quên bóng dáng Tuyết Nhi trong tim mình.

Khoảng cách giữa Nhược Hy và Trạch Phong ngày một gần, còn Băng Tâm đứng ngoài nhìn, vừa muốn chiếm lại, vừa bất lực, vừa căm tức – một vòng xoáy cảm xúc căng thẳng và phức tạp bắt đầu hình thành, kéo theo những trận chiến âm thầm về tình cảm và quyền sở hữu trái tim Nhược Hy.
Cuối cấp, bầu không khí ở trường tràn đầy hồi hộp và căng thẳng. Trên sân trường, giữa giờ ra chơi, Trạch Phong bất ngờ đứng trước đám đông học sinh, ánh mắt đầy quyết tâm hướng về Nhược Hy.

“Nhược Hy… tôi thích cậu. Muốn ở bên cậu, chỉ cậu thôi!”

Trạch Phong nói, giọng trầm ấm vang vọng khắp sân trường.

Nhược Hy giật mình, tim đập rộn ràng, nhưng trước mặt Trạch Phong, nàng vẫn giữ thái độ ngượng ngùng, chưa dám đáp lời.

Băng Tâm đứng ở hàng ghế gần đó, lặng người. Tim cô như vỡ vụn, trong lòng trào lên cơn thịnh nộ. Cô thẹn quá hóa giận, mắt đỏ ửng.

Chỉ vài phút sau, cô ném điện thoại xuống bàn – nơi Đường Vy đang đứng gần – và nói giọng lạnh lùng:

“Xong rồi! Cậu và tôi… chia tay đi!”

Đường Vy choáng váng, chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy Băng Tâm bước thẳng tới Trạch Phong. Hai người lao vào nhau, ánh mắt cháy lửa, tay nắm chặt.
Học sinh xung quanh hò hét, cổ vũ, nhưng cũng không ít người sợ hãi trước cơn giận dữ quá sức của Băng Tâm.

“Cậu dám tới gần Nhược Hy à!?”

Băng Tâm gằn giọng, vừa hét vừa cố kéo Trạch Phong ra khỏi chỗ đông người.

“Cậu mới là người không được đứng gần cô ấy!”

Trạch Phong đáp, giọng điệu nghiêm nghị nhưng vẫn thản nhiên, cố gắng giữ khoảng cách nhưng đồng thời giữ Nhược Hy trong tầm mắt.

Trận đấu tay đôi càng lúc càng căng thẳng, cuối cùng tiếng chuông điện thoại của giáo viên vang lên:

“Mời phụ huynh! Cả hai ngay lập tức lên văn phòng!”

Băng Tâm thở hổn hển, mặt mày bầm tím, trong lòng vẫn rực lửa ghen tuông và bực bội. Trạch Phong, mặc dù hơi đau nhưng đôi mắt vẫn dõi theo Nhược Hy, nụ cười âm thầm nhưng đầy quyết tâm xuất hiện trên môi.

Phòng giám thị buổi chiều im ắng đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp. Hai người gây chuyện bị tách ra ngồi ở hai góc đối diện nhau:
Băng Tâm dựa lưng vào tường, gương mặt lạnh tanh nhưng vết bầm nơi khóe môi lại càng làm cô trở nên sắc nhọn hơn; còn Trạch Phong thì ngồi bên kia, áo sơ mi xộc xệch, khuôn mặt sưng đỏ, vết rách trên chân mày vẫn còn rướm máu.

Nhìn qua là biết ai mới là người bị áp đảo trong trận đánh lúc nãy.

Giữa bầu không khí căng như dây đàn, Nhược Hy vội vàng ngồi xuống cạnh Băng Tâm, lo lắng đến mức quên cả thở.

“Đau không…?”

nàng hỏi khẽ, tay run run chạm vào vết trầy trên gò má Băng Tâm.

Băng Tâm hơi nghiêng đầu né tránh, giọng lạnh lẽo:

“Không chết được.”

Nhược Hy cắn môi, nhưng vẫn kiên trì lấy bông tẩm cồn sát khuẩn. Mỗi lần Băng Tâm cau mày vì đau, lòng nàng lại thắt lại một nhịp. Dù bị hờ hững bao nhiêu, nàng vẫn không nỡ để cô bị thương.

Ở phía đối diện, Trạch Phong, tuy được cô y tá trường xử lý vết thương, nhưng ánh mắt cậu chỉ dán chặt vào hai người kia.

Nhìn cảnh Nhược Hy nhẹ nhàng thổi vào chỗ đau của Băng Tâm, động tác dịu dàng đến mức khiến trái tim ai đó cũng muốn tan ra… Trạch Phong cảm thấy máu trong người như sôi lên.

Cậu siết chặt tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến mức trắng bệch.

Khoé mắt đỏ lên, tia máu lộ rõ vì tức giận bị kìm nén quá lâu.

Tại sao?

Tại sao dù bị đối xử tệ đến vậy, Nhược Hy vẫn chỉ nhìn về phía Băng Tâm?

Tại sao trong mắt nàng chưa từng có cậu… dù chỉ một lần?

Băng Tâm cảm nhận được ánh nhìn như muốn đâm thủng người của Trạch Phong, liếc sang một cái, ánh mắt sắc bén như dao:

“Cậu nhìn gì?”

Trạch Phong cười nhạt, môi rách nên máu chảy ra theo nụ cười ấy:

“Nhìn xem người nào đó được chăm kỹ như công chúa thôi.”

Cô y tá giật mình:

“Này em! Đừng nói chuyện nữa để cô xử lý đã—”

Nhưng Trạch Phong chỉ nghiêng đầu, ánh mắt lộ rõ sự cay đắng lẫn bất lực.

Nhược Hy nghe thấy cũng khựng lại một giây… nhưng rồi vẫn tiếp tục chăm sóc Băng Tâm, như mặc kệ toàn bộ sự buồn bã trong giọng nói của Trạch Phong.