Nhược Hy đứng sững, cảm giác như mọi thứ xung quanh trở nên lạnh lẽo, trống rỗng.
Tim nàng như bị bóp nghẹt, từng nhịp đập vang lên đau nhói: Băng Tâm đã thuộc về người khác, còn nàng – người đã thầm yêu suốt bao năm – giờ chỉ còn là một khán giả bất lực trong cuộc đời của cô ấy.
Trong lòng Nhược Hy, một cảm giác vừa ghen vừa uất ức dâng lên.
Nàng muốn chạy đến chặn Băng Tâm lại, muốn hét lên rằng nàng yêu cô ấy, muốn níu kéo chút gì đó đã từng là của mình, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở cánh cửa cổ họng.
Nàng biết, với cha mẹ, với hôn ước, với chính Băng Tâm, nàng chẳng có quyền phản đối, chẳng có quyền chiếm lấy nữa.
Đúng lúc ấy, Băng Tâm quay sang, nụ cười lạnh lùng nhưng vẫn đầy quyền lực. Nhìn Nhược Hy, cô nhếch môi, như thể nhắc nhở rằng mọi ràng buộc vẫn nằm trong tay cô ấy:
yêu ai là quyền của cô ấy, còn Nhược Hy, chỉ là người phải chấp nhận mọi thứ mà thôi.
Ngay khi tin Băng Tâm nhận lời tỏ tình với Đường Vy lan ra, Trạch Phong không còn giữ khoảng cách nữa.
Trước đây, anh chỉ lặng lẽ quan sát, thỉnh thoảng ra tay giúp Nhược Hy khi nàng bị bắt nạt, nhưng giờ, anh quyết định công khai theo đuổi nàng.
Sáng hôm sau, trên hành lang lớp, Trạch Phong bước đến gần Nhược Hy, nụ cười nghiêng nghiêng nhưng ánh mắt kiên định:
“Nhược Hy, tôi nói rồi mà, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Cậu có muốn ăn trưa cùng tôi không?”
Nhược Hy cúi gằm mặt, tim nhói lên.
Nàng vẫn chưa kịp nguôi ngoai cảm giác bị Băng Tâm “phản bội”, giờ lại thêm Trạch Phong xuất hiện, ánh mắt đầy quyết tâm khiến cô vừa bối rối vừa khó chịu.
“Tôi… tôi… tôi bận lắm, cậu đi đi…” nàng lắp bắp, cố gắng né tránh.
Trạch Phong nhếch môi, tiến thêm một bước, giọng nghiêm túc:
“Bận cũng được, nhưng tôi sẽ chờ. Cậu tránh tôi càng nhiều, tôi càng muốn ở bên cậu hơn.”
Nhìn dáng vẻ bất cần của Trạch Phong, Nhược Hy chỉ biết cúi đầu, lòng rối như tơ vò.
Nàng vừa muốn chạy trốn khỏi cảm giác nhói tim khi thấy Băng Tâm bên Đường Vy, vừa thấy bối rối trước sự kiên định của Trạch Phong.
Nhưng Trạch Phong chưa hề rời đi. Dường như, bất chấp sự lạnh lùng và né tránh của Nhược Hy, anh vẫn âm thầm theo sát từng bước chân nàng, thỉnh thoảng một cái nhìn, một nụ cười tinh nghịch hay một câu trêu đùa, khiến lòng Nhược Hy vừa bối rối vừa ấm áp, dù cô không dám thừa nhận.
Trong khi đó, Nhược Hy vẫn mù quáng nghĩ về Băng Tâm – người mà cô yêu một cách mù quáng – và cảm giác bất lực vì không thể bước vào trái tim cô ấy.
Chiều hôm đó, Băng Tâm bước ra sân trường sau giờ học, mắt như vô hồn, nhưng ngay lập tức dừng lại khi thấy Trạch Phong đứng cạnh Nhược Hy, đang cười nói vui vẻ.
Nhìn cảnh tượng ấy, tim cô bỗng nhói lên một nhịp, lồng ngực như bị siết chặt.
“Cậu… cậu lại dám tiếp xúc với cô ta… giữa thanh thiên bạch nhật thế này sao?”
Băng Tâm nghiến răng, giọng lạnh lùng vang lên khiến mọi người xung quanh lặng đi.
Nhược Hy và Trạch Phong lập tức quay lại, hốt hoảng nhìn cô. Nhược Hy lắp bắp.
“B-băng tâm… t-tớ…”
Nhưng Băng Tâm không hề nghe, cô tiến lại gần, ánh mắt găm thẳng vào Trạch Phong:
“Nghe rõ chưa, tên kia! Cậu… dám công khai theo đuổi Nhược Hy sao!? Cậu nghĩ tôi sẽ để yên sao?”
Trạch Phong nhún vai, nụ cười vẫn giữ nguyên sự tự tin, thậm chí còn thêm phần tinh nghịch:
“Cậu giận à? Thật thú vị. Nhưng tôi đã nói rồi, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Nhược Hy là của tôi, ít nhất là trong trái tim cô ấy.”
Băng Tâm như bị châm một mũi dao, tim nóng ran, tay siết chặt. Nhìn Nhược Hy – cô gái luôn chạy theo mình nhưng giờ lại cười nói thân mật với người khác – Băng Tâm vừa tức giận vừa… đau lòng đến mức không thốt nên lời.
Nhược Hy thấy Băng Tâm đứng đó, khuôn mặt lạnh lùng nhưng có chút đỏ ửng ở khóe mắt, tim cô cũng nhói lên. Cô muốn nói điều gì đó nhưng không thể.
Còn Trạch Phong, khi thấy ánh mắt vừa tức giận vừa đau khổ của Băng Tâm dành cho Nhược Hy, lòng anh nhói lên một cách khó tả.
Và từ khoảnh khắc đó, một chuỗi xung đột gay cấn bắt đầu, tình cảm của mọi người đều bị kéo vào vòng xoáy: tình yêu, ghen tuông, hiềm khích và những trái tim chưa bao giờ bình yên…
Sau vài ngày, Băng Tâm bắt đầu nhận ra Trạch Phong không hề bỏ cuộc với Nhược Hy.
Mỗi lần cô tìm cách tách khoảng cách giữa Nhược Hy và Trạch Phong – dù chỉ là nhắc nhở nhẹ, hay đứng gần một chút để “chiếm” sự chú ý của Nhược Hy – thì Trạch Phong luôn có cách phản ứng:
một nụ cười tinh nghịch, một câu nói thản nhiên khiến Băng Tâm tức điên.
“Cậu nên nhớ, tôi đang đối xử đúng với Nhược Hy, còn cậu… cậu có đường Vy bên cạnh mà, đúng không?”
Trạch Phong nhún vai, giọng điệu tự tin pha chút châm chọc.