Băng Tâm dừng lại, siết chặt tay thành nắm, một luồng cảm xúc lạ lùng dâng lên:
khó chịu, ghen, bực bội… tất cả hòa lẫn vào nhau. Cô bước chậm lại, ánh mắt bám sát Trạch Phong, khiến cậu ta cũng cảm nhận được sự căng thẳng từ cô.
Nhược Hy, không hề hay biết về trận chiến ngầm giữa hai người, chỉ tập trung vào sách vở, thỉnh thoảng nhìn Trạch Phong đi qua mà lòng dấy lên một chút lo lắng, một chút bối rối.
Nàng chỉ muốn được bình yên, nhưng càng gần Trạch Phong, càng thấy bối rối vì Băng Tâm luôn ở đâu đó, như một cái bóng lạnh lùng, theo dõi từng bước chân của nàng.
Nhìn thấy Trạch Phong cười với Nhược Hy, Băng Tâm bỗng cắn môi, ánh mắt sắc lạnh, nghiến răng:
“Dám… lại gần cô ấy nữa à…”
Trong lòng cô, sự giận dữ hòa lẫn cảm giác bất lực, cô muốn lao tới, muốn ngăn Trạch Phong lại, nhưng vẫn phải giữ khoảng cách để thể hiện sự cự tuyệt với Nhược Hy.
Trách nhiệm và lòng tự tôn của Băng Tâm kéo cô lại, nhưng nhịp tim lại không ngừng dấy lên vì cái cảm giác… lo lắng cho Nhược Hy.
Dù ghét nàng, dù lạnh nhạt, nhưng chỉ cần Nhược Hy gặp chút nguy hiểm hay bối rối, trái tim cô lại khó chịu không yên.
Chiều hôm đó, trời xám xịt như muốn mưa, Nhược Hy đang ngồi xếp lại sách vở ở lớp thì ánh mắt cô vô thức liếc về phía Băng Tâm, người đang đứng ở cửa lớp trò chuyện với Đường Vy.
Nụ cười “ngây thơ” nhưng lại chứa đầy sự xảo quyệt của Vy khiến trái tim Nhược Hy nhói lên.
Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm giác ghen tuông trong lòng, nhưng từng tế bào dường như đều căng thẳng theo nhịp thở.
Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, Băng Tâm quay sang nhìn Nhược Hy, ánh mắt lạnh lùng như băng:
“Cậu lại đứng đấy làm gì? Xuống căng tin mua nước cho tôi, nhanh lên.”
Nhược Hy cúi gằm mặt, lặng lẽ vâng dạ, dù bàn tay vẫn nhói sau trận mưa mấy ngày qua. Khi bước xuống căng tin, nàng thấy Trạch Phong đang đứng cạnh, ánh mắt lơ đãng nhưng vẫn đầy quan sát.
Anh ta liếc Nhược Hy, nụ cười mỉa mai nhẹ nhàng nhưng trong lòng đầy đau nhói.
“Cậu vẫn ổn chứ?”
Trạch Phong hỏi, giọng pha chút hờn dỗi.
Nhược Hy lắp bắp:
“T-tớ… tớ ổn mà…”
Băng Tâm nhìn thấy cảnh tượng này từ xa, nhíu mày. Tim cô đập nhanh, nhưng không phải vì lo lắng, mà vì ghen tuông và tức giận:
Nhược Hy – vị hôn thê – lại nhận được sự quan tâm từ một người khác.
Khoảnh khắc căng thẳng kéo dài, cả ba người đều như đang chơi một trò chơi cân não. Trạch Phong cố tình đứng gần Nhược Hy, vô tình chạm tay vào áo nàng, còn Băng Tâm hít sâu, bước lại, ép Nhược Hy đứng sát bên mình.
Ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào Trạch Phong:
“Nhìn cậu ấy như vậy là quá phận. Tôi không cần ai chen chân vào chuyện của mình.”
Trạch Phong khẽ cười, nhưng nụ cười ấy mang đầy thách thức:
“Vậy tôi sẽ coi cậu là đối thủ.”
Nhược Hy đứng giữa hai người, tim rối bời, cảm giác vừa lo lắng vừa xốn xang khó tả. Cô vừa muốn chạy đến bên Băng Tâm để an ủi, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được sức ép từ ánh mắt sắc lạnh của cô.
Băng Tâm nhíu mày, siết nhẹ tay Nhược Hy, nhưng vẫn giữ khoảng cách:
“Đừng để chuyện này xảy ra lần nữa. Trách nhiệm của cậu là nghe tôi, hiểu không?”
Nhược Hy gật đầu, lòng vừa rối vừa thổn thức: chỉ cần được ở bên Băng Tâm, dù có bị ghét bỏ, cô cũng chấp nhận.
Trạch Phong đứng một bên, nhìn cảnh tượng ấy, lòng nhói lên:
Nhược Hy – người anh thầm thích – vẫn mù quáng theo Băng Tâm, trong khi cô không hề hay biết, cả trái tim anh đang dần lỡ nhịp vì những khoảnh khắc thân mật ấy.
Ngày hôm ấy, khi Nhược Hy vừa bước vào lớp, không khí dường như nặng trĩu hơn hẳn.
Tin đồn lan nhanh:
Băng Tâm – người mà Nhược Hy thầm thích, người mà nàng mơ ước có được một mối quan hệ thân mật – lại chấp nhận lời tỏ tình của Đường Vy.
Nhìn hai người đứng cạnh nhau, cười nói, ánh mắt tràn đầy sự thân mật, Nhược Hy cảm giác như bị một cái tát trực tiếp vào mặt.
Tim nàng thắt lại, cổ họng nghẹn ứ, nhưng miệng vẫn không thốt nên lời.
Cha mẹ Lâm lại chẳng hề tỏ thái độ phản đối. Cha Lâm chỉ nhún vai, giọng khẽ cười:
“Con bé cũng chỉ là lăng nhăng một chút thôi, miễn là hôn ước vẫn giữ nguyên, con vẫn là vị hôn thê, sau này cưới được là được.”
Mẹ Lâm cũng gật gù:
“Đúng vậy, Nhược Hy à, chuyện người lớn không phải lúc nào cũng theo ý con. Nhìn cho kỹ, miễn là gia tộc và hôn ước không bị phá, những chuyện ngoài lề thì… con cứ nhắm mắt cho qua đi.”