Đến nội dung chính

Chương 23

admin 875 Chữ Cài Đặt

Sau vài phút đối đầu, Băng Tâm đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, giọng cứng nhắc:

“Đi thôi.”

Nhược Hy vội vàng chạy theo, lo lắng và hối hả, trong khi Trạch Phong vẫn đứng đó, ánh mắt vừa đau, vừa bất lực.

Cơn mưa nhẹ rơi trên mái tóc của họ, như một lớp sương mờ che đi những cảm xúc ngổn ngang chưa kịp nói ra.

Băng Tâm bước vào nhà, từng bước chân nặng nề, khuôn mặt vẫn còn bầm tím và vài vết xước nhỏ. Cha mẹ Hàn thấy vậy lập tức chạy lại, hoảng hốt, tay lần khắp mặt con:

“Hàn Băng Tâm! Con sao lại thế này? Ai làm con thương thế hả?”

Băng Tâm khẽ nhíu mày, giọng lạnh lùng như băng:

“Không sao đâu… chỉ là có một chút xô xát thôi.”

Cha Hàn cau mày, lo lắng không thôi, ánh mắt liên tục dò xét từng vết thương trên khuôn mặt cô.

“Con đánh nhau với ai?”

Nhìn cảnh đó, cha mẹ Lâm cũng có mặt, đôi mắt họ nảy lửa, lo lắng xen chút giận dữ, đặc biệt là khi họ biết chuyện liên quan đến Nhược Hy:
“Nhược Hy! Con có liên quan gì không? Giải thích mau!”

Nhưng Nhược Hy chỉ cúi đầu, im lặng, tim thắt lại từng nhịp. Nàng biết nếu mở lời, chỉ càng làm Băng Tâm khó chịu hơn.

Băng Tâm đứng cạnh, đôi mắt sâu thẳm không hề nhúc nhích, không che chở, không một lời bênh vực, như muốn nhấn mạnh: “Đây không phải chuyện của cậu.”

Nhìn Nhược Hy cúi mặt, cha mẹ Lâm giận dữ hơn:

“Nhược Hy! Sao con cứ lẩn tránh thế hả? Con là vị hôn thê của Băng Tâm mà sao lại đứng yên nhìn người ta bị thương!”

Nhưng Nhược Hy im lặng, chỉ cảm thấy từng vết thương nơi trái tim mình lan ra, không phải vì đau thể xác, mà vì cảm giác vừa muốn bảo vệ Băng Tâm, vừa bị cô lạnh lùng từ chối.

Băng Tâm hít một hơi dài, mắt vẫn hướng ra xa, giọng lạnh:

“Đủ rồi. Không cần ai nhúng tay. Tôi tự lo được.”
Tiếng thở dài nặng nề của Nhược Hy vang lên trong lòng, vừa lo cho Băng Tâm, vừa cảm thấy khoảng cách vô hình giữa họ trở nên sâu hơn, như một bức tường băng lạnh ngăn cách hai trái tim vốn từng gần nhau.

Đêm xuống, căn phòng của Nhược Hy chỉ còn ánh đèn vàng lờ mờ chiếu qua rèm cửa. Nàng ngồi bệt xuống sàn, ôm gối, mắt đỏ hoe, tim vẫn còn đập loạn nhịp vì cảnh tượng ở nhà vừa rồi.

Những lời giận dữ của cha mẹ Lâm và ánh mắt lạnh lùng của Băng Tâm cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng, như dao cứa vào tim.

Nhược Hy khẽ thở dài, bàn tay run run vuốt lên đôi mắt, cố nén cảm giác tủi thân:

“Tại sao… tại sao cậu ấy không nhìn mình… không nói gì…”

Nàng nhớ lại khuôn mặt bầm tím, những vết xước chưa lành trên gò má Băng Tâm, và cách cô ấy đứng đó, kiêu hãnh, lạnh lùng, không hề nhún nhường hay thừa nhận sự lo lắng của Nhược Hy.
Trong lòng Nhược Hy dấy lên một mớ cảm xúc hỗn độn: vừa lo lắng, vừa hối hận vì đã để chuyện xảy ra, vừa bứt rứt vì trái tim đơn phương cứ muốn chạy đến gần Băng Tâm nhưng lại bị rào cản vô hình ngăn lại.

Nàng tự nhủ:

“Chỉ cần được ở bên cậu ấy thôi… dù bị ghét, dù bị lạnh nhạt… chỉ cần còn ở bên…”

Nhưng nước mắt lại rơi, trộn lẫn với sự cô đơn và bất lực. Nhược Hy cúi mặt vào gối, khẽ thút thít, trong lòng vừa đau đớn vừa ngây ngất.

Nàng biết, từ đây, mọi thứ sẽ càng khó khăn hơn. Băng Tâm vẫn ghét nàng, nhưng trái tim Nhược Hy vẫn không cách nào thôi hướng về cô.

Ngoài cửa sổ, những hạt mưa đêm rơi lặng lẽ, như gợi nhắc cho Nhược Hy rằng, dù cô có bị từ chối, bị bỏ lại, hay bị tổn thương bao nhiêu lần đi nữa, tình cảm ấy vẫn âm thầm tồn tại, vẫn thầm lặng chờ đợi một ngày có thể bù đắp.

Sáng hôm sau, lớp Nhược Hy vang lên tiếng trống báo hiệu giờ học. Nhưng trái tim nàng vẫn còn rối bời sau buổi tối qua.

Nàng ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra sân trường, nơi những hạt mưa đêm vẫn còn ướt đẫm trên lá cây.

Còn Băng Tâm, từ xa, vừa bước vào sân trường. Khuôn mặt cô vẫn lạnh lùng, ánh mắt vô cảm như mọi khi. Nhưng khi nhìn thấy Nhược Hy đang cúi mặt, cúi người dọn sách vở, một cảm giác khó chịu lóe lên trong lòng cô.

Không phải vì nàng, mà là vì Trạch Phong.

Trạch Phong hôm nay lại xuất hiện, cặp mắt nhíu lại khi nhìn thấy Nhược Hy.

Hắn đi ngang qua lớp, ánh mắt vẫn hờ hững, nụ cười cà lơ phất phơ, nhưng vẫn không quên ném một cái nhìn đầy ý tứ về phía Nhược Hy, như để thách thức Băng Tâm.