Băng Tâm đứng nhìn nàng vài giây—ánh mắt vẫn còn lại tàn dư cơn giận—rồi chậm rãi bước tới.
Tiếng giày của cô chạm nền gạch cốc cốc nghe mà sởn da gà.
“Ngẩng mặt lên.”
Giọng nói lạnh đến mức gần như ra lệnh.
Nhược Hy giật mình, lắp bắp:
“Tớ… tớ không—”
“Ngẩng. Lên.”
Nàng buộc phải làm theo.
Ánh mắt hai người chạm nhau— một bên hoảng hốt, một bên sâu hun hút đầy kìm nén.
Băng Tâm hạ thấp người xuống, ngón tay bất ngờ nắm lấy cổ tay Nhược Hy kéo nhẹ lên quan sát.
Động tác hơi mạnh, như cố tình muốn trừng phạt nhưng lòng lại lo lắng đến mức tay run khẽ.
“Đau không?”
Giọng vẫn lạnh, nhưng sắc ghen mơ hồ như dao bén. Nhược Hy mếu máo:
“Cậu… nhẹ chút…”
Nghe vậy, Băng Tâm lập tức buông ra—nhưng lại quay mặt đi để giấu biểu cảm.
Một lúc lâu sau, cô mới cất tiếng, giọng thấp xuống đến mức có chút kìm nén:
“Cậu thích nó à?”
Nhược Hy kinh ngạc:
“H…hả? Ai cơ?”
“Thẩm Trạch Phong.”
Băng Tâm liếc sang, ánh mắt sắc lạnh như dao cắt.
“Nó đụng vào cậu, cậu không đẩy ra. Nó nắm tay cậu, cậu đỏ mặt. Nó nói quan tâm, cậu im lặng.”
Nhược Hy vội xua tay:
“Không phải! Không hề! Tớ… tớ chỉ…”
“Chỉ cái gì?”
Băng Tâm tiến gần thêm một bước, khoảng cách gần đến mức hơi thở hai người chạm nhau.
“Chỉ giỏi để cho người khác tiếp cận như thế?”
Nhược Hy lùi lại theo phản xạ, nhưng sau lưng là mép giường.
Băng Tâm cúi xuống, một tay chống cạnh đầu nàng, như đang dồn ép.
“Từ lúc nào cậu thân với nó vậy?”
Nhược Hy đỏ mặt, vội né đi:
“Thật sự không có… cậu hiểu lầm rồi…”
“Vậy trả lời tôi.”
Giọng cô trầm xuống, lạnh mà nghẹt lại, như đang cố giữ bình tĩnh.
“Cậu có thích nó không?”
Nhược Hy khẽ lắc đầu, giọng bé tí:
“Tớ… không thích ai hết.”
Một khoảng im lặng nặng nề.
Rồi đột nhiên— Băng Tâm bật cười nhạt, cúi mặt xuống sát đến mức mũi gần chạm nhau.
“Thế thì tốt.”
Cô đưa tay chạm nhẹ vào má Nhược Hy—thoáng qua thôi, như lỡ mất kiểm soát—rồi rụt tay lại ngay.
“Tôi không cho phép cậu quen nó. Không cho phép nó tiếp xúc với cậu. Không cho phép ai động vào cậu.”
Ánh mắt cô tối lại, giọng đầy chiếm hữu mà chính cô cũng không nhận ra:
“Nhược Hy… cậu là vị hôn thê của tôi.”
Câu nói rơi xuống như một nhát đinh đóng thẳng vào tim người nghe.
Nhược Hy sững sờ, tim đập như muốn vỡ.
Băng Tâm nhận ra mình lỡ nói quá nhiều, lập tức lùi lại một bước, che đi cảm xúc rối ren trong mắt.
“Sau này… đừng để nó đến gần nữa.”
Nói rồi, cô quay lưng bước ra ngoài, nhưng bước chân lại hơi nhanh quá—như đang trốn chạy khỏi cảm xúc của chính mình.
Trên sân, Trạch Phong đứng với nụ cười cà khịa, ánh mắt không rời Băng Tâm:
“Ây chà, chăm sóc cho vị hôn thê của mình xong rồi sao? có chăm sóc đàng hoàng không đó? hay đợi tôi chỉ cho cậu?”
Băng Tâm nheo mắt, đôi tay siết chặt, giọng lạnh như băng:
“Đừng chọc đến giới hạn của tôi.”
Nhưng trông Trạch Phong vẫn thản nhiên, bước tới một cách bất cần. Chỉ một câu nói trêu chọc nữa thôi, Băng Tâm bùng nổ, đẩy hắn ra, đè xuống sân.
Hai người lao vào nhau trong trận đấu căng thẳng, tiếng cười, tiếng hét và tiếng bước chân vang lên trên sân.
Nhược Hy vừa bước ra, hốt hoảng nhìn cảnh tượng ấy, tim đập thình thịch:
“Cậu ấy… cậu ấy sẽ bị thương mất…”
Nàng chạy tới, vừa sợ hãi, vừa lo lắng, muốn can ngăn:
“Băng Tâm… có chuyện gì vậy, sao cậu lại đánh nhau với Trạch Phong…”
Băng Tâm chỉ nhíu mày, nhưng nhanh chóng đẩy tay Nhược Hy ra, ánh mắt lạnh lùng:
“Là do cậu ta khiêu khích tôi.”
Trạch Phong nhìn cảnh tượng Nhược Hy chạy tới lo cho Băng Tâm, tim hắn chợt nhói, một cảm giác lạ len vào:
sự lo lắng, chút ghen tuông và đau lòng khi nhìn nàng quan tâm người khác.