Đến nội dung chính

Chương 19

admin 864 Chữ Cài Đặt

Một hôm, trong giờ ra chơi, Trạch Phong chạy đến bảo vệ Nhược Hy khỏi một cú va chạm mạnh với nhóm học sinh khác. Nhược Hy lùi lại, tay vẫn ôm sách, mắt long lanh ánh nước.

Băng Tâm đứng ở xa, tay siết chặt, nghiến răng, không thể chịu nổi cảm giác “người khác che chở cho Nhược Hy” – cô muốn lao tới, muốn giành lại sự chú ý của nàng, nhưng lại bị chính cảm giác khó hiểu trong lòng kiềm chế.

Kể từ đó, Băng Tâm bắt đầu quan sát Nhược Hy kỹ càng hơn, đôi lúc lén lút để ý những cử chỉ nhỏ, ánh mắt, nụ cười với Trạch Phong, trong lòng vừa ghen tuông vừa đau đớn.

Mỗi lần Trạch Phong nhẹ nhàng nhắc Nhược Hy đứng thẳng, hay cười khi cô không chú ý, Băng Tâm lại cảm thấy tim nhói, và… một cảm giác cô không muốn thừa nhận dần dần hình thành.

Hôm nay, khi nhược hy vừa rửa tay xong, bước ra khỏi bồn rửa, một tiếng cạch vang lên báo hiệu có người vào.
Cô khẽ giật mình, nhíu mày nhìn lên, và… là Băng Tâm. Ánh mắt cô lạnh lùng, không một chút cảm xúc, găm thẳng vào nhược hy như thể nàng chỉ là một vật trước mặt.

Nhược hy bỗng dưng nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên họ gặp nhau trong nhà vệ sinh – lúc ấy, Băng Tâm nhìn nàng với ánh mắt ấm áp, dịu dàng, tràn đầy quan tâm.

Lúc ấy, Nhược Hy cảm nhận được sự an toàn, cảm giác được che chở, và trái tim bé nhỏ của nàng đã rung động.

Nhưng bây giờ… ánh mắt ấy đã khác hẳn. Không còn ánh sáng ấm áp, không còn nụ cười nhẹ nhàng – thay vào đó là sự lạnh lùng đến tê dại, khiến nhược hy cảm giác tim mình như bị bóp chặt, cả người run rẩy không vì lạnh, mà vì sự xa cách bất ngờ đến thấu xương.

Nhược Hy lặng người, tay còn cầm chiếc khăn tay, tim đập loạn nhịp. Nàng cúi đầu, cố gắng không nhìn thẳng vào Băng Tâm, nhưng ánh mắt lạnh lùng ấy vẫn dường như xuyên thẳng vào trái tim nàng, khiến mọi ký ức về sự dịu dàng ngày xưa tan biến hoàn toàn, chỉ còn lại một khoảng trống trống rỗng, vừa sợ hãi, vừa đau đớn.
Nhược hy khẽ mím môi, cúi đầu im lặng, không dám cựa quậy. Băng Tâm tiến lại, mỗi bước chân của cô như nhấn mạnh khoảng cách giữa họ, khiến Nhược Hy cảm nhận rõ ràng rằng tình cảm đơn phương của mình giờ đây là một điều cấm kỵ, vừa muốn tiến lại gần, vừa sợ hãi ánh mắt ấy.

Băng Tâm nheo mắt, giọng lạnh lùng vang lên như thép rèn:

“Cậu có ý với tên học sinh mới chuyển đến sao?”

Nhược hy giật bắn mình, vội vàng lắc đầu, miệng lắp bắp:

“K-không… tớ không có…”

Nhưng Băng Tâm không để cho nàng trốn tránh. Cô từng bước tiến tới, bàn tay lạnh lùng nhưng chắc nịch đặt lên cằm nhược hy, ép nàng ngẩng lên, buộc phải nhìn thẳng vào đôi mắt đầy uy quyền của mình.

Lực siết mạnh đến mức nhược hy nhăn mặt, đau đến mức hơi rùng mình, nhưng Băng Tâm hoàn toàn không mảy may quan tâm.
“Tốt nhất là như vậy,” giọng cô như đóng băng không gian xung quanh, “dù sao bây giờ trên danh nghĩa, cậu cũng là vị hôn thê của tôi. Tôi không muốn thấy bất cứ hành động quá phận nào với tên học sinh mới kia. Nếu cậu dám, hậu quả cậu tự chịu.”

Nhược Hy nuốt nước bọt, tim đập rộn ràng, vừa sợ, vừa ngậm ngùi. Ánh mắt lạnh lùng và khuôn mặt nghiêm nghị của Băng Tâm khiến nàng cảm thấy như bị dồn vào một góc tăm tối, không nơi nào để trốn.

Nỗi đau thể xác từ bàn tay Băng Tâm còn chưa kịp nguôi thì áp lực tâm lý lại tràn ngập, khiến nhược hy suýt bật khóc.

Băng Tâm buông tay, không một lời an ủi, không một chút lưu tình. Cô quay người rời đi.

Cánh cửa nhà vệ sinh khép lại cái rầm, để lại Nhược Hy đứng chết lặng bên bồn rửa.

Cằm nàng vẫn còn đau rát, dấu ngón tay của Băng Tâm in lên rõ rệt.

Nước từ vòi vẫn chảy, róc rách như đang cười nhạo sự ngốc nghếch của nàng.

Nhược Hy cúi mặt, mi mắt run lên một chút— trái tim như bị xé thành hai nửa.

Băng Tâm…

vì sao phải tức giận đến mức đó?

Nàng không dám tự lừa rằng đó là quan tâm.

Rõ ràng đó chỉ là chiếm hữu, là ghét bỏ, là căm ghét đến mức không muốn ai chạm vào thứ “thuộc về mình” dù chỉ trên danh nghĩa.

Nhược Hy nắm chặt vạt áo đồng phục, môi mím đến trắng bệch:

“Mình… không có ý gì với Trạch Phong cả… Tại sao lại bị đối xử như vậy…?”

Nước mắt dâng lên nhưng nàng cố kìm lại, không muốn để bản thân trông thảm hại hơn nữa.