Đến nội dung chính

Chương 18

admin 818 Chữ Cài Đặt

Bất chợt quả bóng bay đến đập mạnh vào một bên tay nàng, thấy Băng Tâm bước lại Nhược Hy nhịn đau, bước tới gần để nhặt quả bóng rơi, cố tình nói nhỏ:

“C… cậu, quả bóng…”

Băng Tâm liếc nhìn thoáng qua, giọng khô khốc:

“Cậu làm phiền tôi.”

Nhược Hy đỏ mặt, tim thắt lại, nhưng vẫn gắng gượng:

“T… tớ chỉ muốn giúp…”

Băng Tâm lạnh lùng lướt qua, bỏ mặc nàng đứng đó, khiến Nhược Hy cảm giác như bị đẩy ra xa thêm cả mét. Mọi người xung quanh nhìn thấy cũng tránh xa, chỉ còn lại Nhược Hy co ro, cảm giác bị cô lập bao trùm.

Trưa hôm đó, khi Nhược Hy xuống căng tin, cô mang hộp cơm và nước, nhìn Băng Tâm đang ngồi cùng bạn bè cười nói. Nhìn cảnh ấy, Nhược Hy chỉ dám đứng xa, tay run rẩy, thầm nghĩ:

Tớ chỉ muốn cậu vui thôi mà, sao việc gì cũng trở nên khó khăn thế này…
Đột nhiên, một tiếng cười khinh bỉ vang lên từ đám bạn gái xung quanh Băng Tâm:

“Nhìn kìa, con mọt sách lại bám theo cô ấy nữa kìa, cứ như cái đuôi không rời vậy!”

Nhược Hy cúi đầu, tim đau nhói, nhưng không dám đáp lời, chỉ lặng lẽ đặt cơm xuống bàn, lấy nước uống. Băng Tâm quay sang, ánh mắt thoáng bực bội, nhíu mày:

“Cậu cứ đứng đó làm gì? Về lớp đi.”

Nhược Hy gật đầu, lặng lẽ rút lui, trái tim như bị bóp nghẹt. Dẫu bị ghét bỏ, bị coi là phiền phức, nàng vẫn khẽ mỉm cười trong lòng: Chỉ cần còn được nhìn thấy cậu, tớ sẽ chịu được mọi thứ…

Một tuần sau, lớp học bỗng xuất hiện một gương mặt mới. Cậu học sinh cao lớn, tóc đen mượt, ánh mắt sáng rực và thần thái tự tin bước vào lớp.

Cái tên vang lên là Thẩm Trạch Phong – học sinh chuyển trường, nổi tiếng với thành tích xuất sắc và ngoại hình thu hút ngay từ lần đầu xuất hiện.
Ngồi xuống bàn, Trạch Phong liếc quanh lớp, ánh mắt dừng lại ở Nhược Hy đang cúi gằm chăm chú ghi bài. Một nụ cười nhẹ lóe lên khóe môi cậu.

Ngay buổi học đầu tiên, Trạch Phong đã tỏ ra quan tâm đến Nhược Hy: khi thấy cô lúng túng với một bài tập khó, cậu bước lại gần, giọng trầm ấm:

“Cậu cần giúp đỡ không? Tôi có thể hướng dẫn một chút.”

Nhược Hy giật mình, ngẩng đầu, ánh mắt đỏ hoe vì vừa khóc vẫn chưa kịp khô. Nàng khẽ lắc đầu từ chối.

Trạch Phong mỉm cười, không ép buộc:

“Nếu không muốn cũng được, nhưng cậu cứ biết là tôi sẵn sàng.”

Từ hôm đó, cậu thường tìm cách ngồi gần Nhược Hy, thỉnh thoảng trò chuyện về bài học, thỉnh thoảng chỉ là vài câu hỏi thăm sức khỏe.

Nhược Hy vừa cảm thấy ấm áp vừa bối rối: cô vẫn giữ tình cảm dành cho Băng Tâm, nhưng sự quan tâm chân thành từ Trạch Phong khiến cô không thể hoàn toàn phớt lờ.
Tuy nhiên, mọi chuyện càng trở nên căng thẳng:

mỗi khi Nhược Hy lỡ nhìn Băng Tâm, ánh mắt lạnh lùng của cô như tia chớp xuyên thẳng vào tim nàng, còn Trạch Phong thì vẫn âm thầm quan sát, khiến trái tim Nhược Hy rối như tơ vò.

Mỗi lần Nhược Hy bước vào lớp, ánh mắt Trạch Phong luôn nhanh chóng quét khắp xung quanh. Một cái nhìn khi thấy đám bạn học xúm vào trêu chọc, một bước chân vững chãi tiến đến để chắn ngang, bảo vệ nàng.

Có hôm, một quyển sách bị hất lên cao, Trạch Phong không chút do dự lao tới đỡ, rồi ném ánh mắt sắc bén về phía kẻ bắt nạt, khiến đám học sinh phải cúi gằm mặt im lặng.

Nhược Hy lặng người, vừa xấu hổ vừa ấm lòng, cảm giác vừa được bảo vệ vừa thấy ngượng ngùng. Cô cúi mặt, đôi má đỏ ửng, không dám nhìn thẳng vào Trạch Phong.

Nhưng ở một góc lớp, Băng Tâm đứng quan sát, cơ mặt lạnh lùng nhưng bên trong là một cơn sóng cảm xúc hỗn loạn. Mỗi lần Trạch Phong xuất hiện bên Nhược Hy, mỗi ánh mắt, nụ cười nhẹ nhàng của cậu dành cho cô, Băng Tâm đều cảm thấy tim mình nhói lên, mắt nheo lại, lòng khó chịu lan tỏa.

Ngay cả khi Nhược Hy không hề để ý đến ánh mắt của mình, Băng Tâm vẫn không thể dừng lại, cô đứng im, vai hơi co lại, vừa muốn bước đến để nhắc nhở, vừa không dám.

Trong lòng cô, một cảm giác kỳ lạ dấy lên – một phần là ghét bỏ, một phần là bồn chồn khó tả, dường như chỉ có Nhược Hy mới khiến cô cảm thấy như vậy.