Đến nội dung chính

Chương 20

admin 903 Chữ Cài Đặt

Trong khi đó, bước chân của Băng Tâm ngoài hành lang lại hoàn toàn không giống vẻ lạnh lùng của cô.

Cô đi rất nhanh, gần như là chạy.

Hai tay siết chặt, ánh mắt đỏ lên vì giận không biết dồn vào đâu.

“Tức thật… tức đến phát điên… Con nhóc đó lúc nào cũng ngốc như vậy… còn muốn cười đùa với tên kia?”

Cô không hiểu vì sao mình lại nổi cáu đến mức ấy.

Chỉ biết rằng mỗi lần nhìn thấy Trạch Phong đứng cạnh Nhược Hy, che chở nàng… lòng cô lại nhức nhói như bị móc từng mảnh.

Nhưng cô tuyệt đối không bao giờ thừa nhận.

Vì trong đầu cô chỉ có một câu lặp lại.

“Mình thích… chị gái của nó…”

Vậy thì tại sao… lại khó chịu đến mức này?

Hết tiết học, sân trường bắt đầu vắng nhưng lòng Nhược Hy vẫn nặng trĩu.

Nàng sắp xếp lại sách vở, đang định nằm xuống thì một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mặt:
Thẩm Trạch Phong.

Cậu tựa lưng vào tường, nụ cười nhàn nhạt:

“Sao mặt cậu tái vậy? Bị ai bắt nạt à? Nếu Băng Tâm lại…”

Nhược Hy vội lắc đầu:

“Không… không phải đâu…”

Nhưng giọng nói run rẩy khiến câu phủ nhận trở nên vô nghĩa.

Trạch Phong nhíu mày, tiến lại gần hơn.

“Đừng giấu. Tay cậu vẫn còn run này.”

Ngay lúc ấy

“Cậu đang làm cái gì vậy?”

Giọng nói lạnh đến đông cứng cả hành lang.

Băng Tâm đứng đó, ánh mắt sắc như lưỡi dao, nhìn thẳng vào bàn tay Trạch Phong đang chạm gần tay Nhược Hy.

Không ai biết rằng trong lòng cô lúc này đã dậy sóng dữ dội.

Hành lang im phăng phắc.

Trạch Phong còn chưa kịp lên tiếng thì Băng Tâm đã bước đến, từng bước lạnh lẽo nhưng áp lực đến mức khiến không khí như ngừng thở.

“Tránh ra.”

Giọng cô trầm thấp nhưng đủ để Trạch Phong hiểu đây không phải lời đề nghị.
Cậu cười nhạt:

“Lớp phó kỷ luật, tôi nói chuyện với bạn học của tôi thì liên quan gì đến cậu?”

“Cậu đứng quá gần.”

Băng Tâm nhấn từng chữ, ánh mắt chỉ hướng vào tay Trạch Phong.

Trạch Phong nhướng mày:

“Nhược Hy bị thương thì tôi quan tâm thôi. Mấy hôm nay trời mưa, cậu ấy còn bị phạt chạy vòng sân do nộp bài muộn—tôi không quan tâm thì ai quan tâm?”

Nhắc tới chuyện này, vai Nhược Hy khẽ run.

Đúng là mấy hôm nay trời đổ mưa liên tục, nàng lại hay phải đứng chờ Băng Tâm dưới tán cây nhỏ, dầm mưa đến ướt vai áo.

Trong lớp nàng cũng bị người ta trêu chọc, nhiều lúc phải chạy ra sân để tránh né… Cơ thể nàng đã mệt và đau đầu từ mấy hôm trước, nhưng nàng đâu dám than.

Băng Tâm nghe vậy thì ánh mắt tối sầm:

“Tôi không bắt cậu ta đứng ngoài mưa.”

Trạch Phong bật cười:
“Nhưng thái độ của cậu khiến người ta tự đứng đợi đấy. Băng Tâm, không phải ai cũng lạnh lùng như cậu được đâu.”

Nhược Hy giật mình kéo nhẹ tay áo Trạch Phong:

“Đừng… đừng nói nữa…”

Nhưng động tác đó lại như đổ thêm dầu vào lửa.

Băng Tâm nhìn cảnh Nhược Hy kéo tay người khác mà lòng như bị siết mạnh một vòng.

Cô bước lên, đứng chắn giữa hai người, ánh mắt sắc bén:

“Nhược Hy, mau đi về.”

Nhược Hy khựng lại:

“Nhưng… mình còn—”

“Tôi bảo về.”

Giọng nói lạnh đến mức khiến tim nàng co lại.

Trạch Phong lập tức đứng chắn:

“Cậu ra lệnh cho ai vậy? Nhược Hy có quyền lựa chọn muốn đi đâu mà.”

Không khí lập tức căng như dây đàn.

Nhược Hy nhìn qua nhìn lại giữa hai người, đầu bắt đầu choáng váng.

Từ nãy đến giờ nàng đã cố chịu, nhưng cơ thể đã mệt mỏi vì mấy ngày dầm mưa, lại thêm căng thẳng khiến gương mặt nàng dần tái đi.

“Tớ… hơi…”

Chưa kịp nói xong, mắt nàng tối sầm.

Trạch Phong vội đỡ lấy vai nàng:

“Nhược Hy! Sắc mặt cậu trắng bệch rồi—”

Băng Tâm cũng tái mặt nhưng giọng vẫn cố giữ lạnh:

“Cậu bị sao? Tại sao không nói sớm?”

Nhược Hy lắc đầu, mỉm cười yếu ớt:

“Không sao… chỉ là… mấy hôm nay trời mưa… mình hơi mệt chút…”

Nói xong, nàng loạng choạng suýt ngã.

Hai người đồng thời đưa tay đỡ nàng.

Khoảnh khắc đó— ánh mắt họ chạm nhau, tóe ra tia lửa căm ghét lẫn ghen tị.

Trạch Phong nghiến răng:

“Tôi đưa cô ấy lên phòng y tế.”

Băng Tâm gằn giọng:

“Không cần. Tôi đưa.”

“Cậu tưởng cô ấy muốn đi với cậu chắc?” – Trạch Phong phản pháo.

Lúc này, Nhược Hy nhỏ giọng, hơi thở yếu:

“…Mình… muốn… lên phòng y tế… nghỉ chút thôi…”

Câu trả lời trung lập càng khiến cả hai khó chịu hơn.

Băng Tâm cắn răng, nhưng vẫn đỡ lấy tay Nhược Hy, giọng trầm lại nhưng không còn sắc bén như lúc nãy:

“Đi. Tôi dìu cậu.”

Trạch Phong định ngăn nhưng Nhược Hy đã khẽ lắc đầu, tỏ ý không muốn tranh chấp thêm.

Băng Tâm khoác tay nàng, kéo nàng vào sát người mình như muốn đánh dấu chủ quyền.

Trong khi Nhược Hy vẫn không biết rằng thứ khiến Băng Tâm phẫn nộ hơn cả… là nỗi lo lắng vô thức khi thấy nàng mệt như sắp ngã.

Đi đến phòng y tế, Băng Tâm đặt chai nước xuống bàn, xoay người nhìn nàng:

“Uống đi. Rồi nằm xuống nghỉ một lát.”

Sự quan tâm rõ ràng đến mức không thể chối cãi, nhưng cô vẫn cố giữ bộ mặt lạnh như băng.