Đến nội dung chính

Chương 17

admin 930 Chữ Cài Đặt

Một học sinh nhăn nhó, hất khay cơm của Nhược Hy xuống sàn, tiếng rơi kêu “bịch” vang lên.

Nhược Hy giật mình, cúi xuống nhặt, tim đập mạnh, nhưng không dám lên tiếng. Mọi ánh mắt đều dồn về phía cô, xì xào bàn tán.

Băng Tâm đứng cách đó không xa, vẫn giữ khoảng cách, không ra tay giúp đỡ. Trong lòng cô chỉ là sự khó chịu: ghét cảnh này làm phiền mình, ghét Nhược Hy cứ bám riết.

Không thương hại, không cảm thông, chỉ lạnh lùng và ghét bỏ.

Nhược Hy ôm cơm, lặng lẽ rút lui ra góc căng tin, nước mắt lăn dài trên gò má, tim nhói từng nhịp.

Dẫu vậy, sâu thẳm trong lòng nàng vẫn âm thầm nghĩ: Chỉ cần được ở gần cô ấy, chỉ cần nhìn thấy cô ấy một lần là đủ… dù có đau đớn, dù có bị ghét bỏ, tớ cũng không rời đi.

Sân trường rộng rãi, nắng chiều chiếu xiên qua các hàng ghế, học sinh tụ tập thành từng nhóm.
Nhược Hy đi qua sân, tay ôm sách, mắt hướng về phía đất, cố tránh mọi ánh nhìn. Nhưng không may, Hùng Cường đang đứng đó với nhóm bạn của hắn.

“Ê, xem con mọt sách này kìa, cứ tưởng mình có mặt mới nổi bật hả?”

Hùng Cường cười khẩy, một tay đá mạnh chiếc balo của Nhược Hy.

Nhược Hy giật mình, cúi xuống nhặt sách, cố gắng giữ bình tĩnh:

“Tôi… tôi không làm gì cậu mà…”

“Không làm gì? Nhìn cái dáng yếu ớt này, cứ muốn gây chú ý thôi!”

Hùng Cường bước đến, ném thêm một cuốn vở xuống đất, ánh mắt đầy khiêu khích. Xung quanh, vài học sinh nhìn nhưng chẳng ai dám can thiệp.

Nhược Hy mím môi, cảm giác bất lực len lỏi trong tim. Mỗi cú trêu chọc, mỗi ánh mắt giễu cợt, đều khiến nàng muốn thu mình lại, muốn biến mất.

Bất chợt, Băng Tâm xuất hiện từ phía sân bóng rổ. Cô vừa thi đấu xong, áo thể thao trắng còn hơi nhăn vì vận động, tay vẫn cầm chiếc khăn lau mồ hôi.
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, cô nhíu mày. Không phải vì thương hại hay muốn bảo vệ, mà vì khó chịu với sự phiền phức kéo đến từ Nhược Hy – cái “đuôi” cứ bám riết cô, gây ra cảnh lộn xộn trước mắt cô.

Nhìn Nhược Hy run rẩy, cúi gằm, Băng Tâm chỉ dừng lại vài giây, ánh mắt lạnh lùng như băng. Không một lời nói, không một cử chỉ giúp đỡ.

Rồi cô quay đi, bước thẳng về hướng lớp học, để lại Nhược Hy đứng giữa sân, giữa bao ánh mắt chế giễu, tim nặng trĩu.

Nhược Hy ôm sách, nước mắt lăn dài, nhưng vẫn thầm nghĩ:

Dù có bị ghét bỏ, dù có bị tổn thương… chỉ cần được thấy cô ấy, chỉ cần được ở gần cô ấy, tớ cũng sẽ chịu đựng.

Trong lòng Băng Tâm, trái tim cô vẫn đóng băng hoàn toàn trước Nhược Hy. Cô ghét cái hôn ước vô lý, ghét việc Nhược Hy bị đẩy vào ràng buộc thay cho Tuyết Nhi, ghét sự tồn tại của cô bé nhỏ bé này cứ bám riết quanh mình.
Mối quan hệ giữa hai người lúc này, chỉ còn là sự căng thẳng, xung đột và trái tim Nhược Hy từng nhịp đau đớn vì cảm xúc đơn phương.

Sau khi Băng Tâm bỏ đi, Nhược Hy đứng một mình giữa sân, tim đập mạnh, mắt đỏ hoe. Nỗi cô đơn và xấu hổ trộn lẫn với cảm giác bất lực khiến nàng run rẩy.

Nàng muốn chạy theo, muốn nói điều gì đó, nhưng đôi chân như bị đóng băng, không thể nhúc nhích.

Một lúc sau, khi mọi người đã rời đi, Nhược Hy lặng lẽ bước đến bên cạnh sân bóng rổ, ngồi xuống ghế đá, cúi gằm mặt. Tay nàng siết chặt cuốn sách, từng nhịp thở như kéo dài nỗi đau trong lồng ngực.

“Nhược Hy… sao cậu cứ luôn bám theo tôi thế hả?”

Băng Tâm bất ngờ xuất hiện, giọng lạnh lùng vang lên từ phía sau, khiến Nhược Hy giật mình. Cô đứng đó, ánh mắt sắc lạnh, như muốn cắt xuyên tim nàng.

Nhược Hy ngước nhìn, lời nói như nghẹn lại nơi cổ:

“T… tớ… tớ chỉ…”

Băng Tâm bước đến gần, nửa bước, nửa quay lưng, ánh mắt vẫn không rời:

“Cậu biết rõ tôi ghét cậu mà… vậy mà vẫn không chịu rời đi. Cậu có ý gì, hả? Hay là muốn làm tôi phiền lòng mãi?”

Nhược Hy cúi mặt, nước mắt lăn dài, run rẩy lắp bắp:

“T… tớ… chỉ muốn…” nhưng không nói ra được, chỉ im lặng, tim như bị bóp nghẹt.

Băng Tâm hừ một tiếng, lách qua nàng, bỏ đi mà không ngoái lại, để lại Nhược Hy ngồi co ro giữa sân, cảm giác tủi hổ và trống rỗng ngập tràn. Trái tim Nhược Hy đau nhói, nhưng nơi sâu thẳm, nàng vẫn giữ một niềm tin nhỏ nhoi.

Ánh nắng chiều chiếu xiên qua sân, rọi lên mái tóc đen dài của Nhược Hy, nhưng dường như không sưởi ấm nổi trái tim đang lạnh giá của nàng.

Ngày hôm sau, lớp học thể dục diễn ra, Nhược Hy đứng ở góc sân, quan sát Băng Tâm cùng các bạn chơi bóng rổ.

Cô vẫn đẹp, vẫn xuất sắc trong từng động tác, nhưng ánh mắt hôm nay đặc biệt lạnh lùng, chẳng hề để ý đến Nhược Hy đang đứng xa.