Nàng quay người, bước ra khỏi lớp, vai run run, lòng nặng trĩu.
Bóng chiều buông qua cửa sổ chiếu lên nền gạch, những tia sáng nhạt tạo thành những đường dài trên sàn lớp, như khắc sâu từng nhịp đau nơi trái tim nàng.
Nhược Hy đứng một mình ngoài hành lang, mưa lất phất rơi bên ngoài, từng hạt li ti như hòa vào nỗi cô đơn, nhói lòng.
Nàng tự nhủ, chỉ cần được ở bên Băng Tâm, dù chỉ là nhìn từ xa, cũng đã là hạnh phúc. Nhưng cũng chính khoảnh khắc ấy, nàng thấm thía rằng… khoảng cách giữa hai người quá lớn, và tình cảm này… vẫn sẽ chỉ dừng lại trong lặng im.
Nhược Hy đứng dưới mái hiên lớp học, mưa lất phất rơi từng hạt li ti, lạnh buốt lướt qua mái tóc và vai nhỏ bé của nàng.
Chai nước trong tay đã được đặt xuống bàn, nhưng đôi mắt nàng không rời khỏi hình bóng Băng Tâm đang ngồi ở lớp, lưng thẳng, dáng vẻ vẫn lạnh lùng và hoàn hảo như băng.
Từng cơn gió thoảng qua, mang theo mùi mưa trộn lẫn mùi hồ sơ giấy vở, khiến nhịp tim Nhược Hy dường như đập mạnh hơn. Nàng nhìn Băng Tâm cười nói với Đường Vy, ánh mắt vẫn sắc lạnh, nhưng trong tim nàng, hình ảnh đó khiến trái tim cô đau nhói.
Mỗi cử chỉ nhỏ, mỗi nụ cười, đều như một mũi dao vô hình đâm vào trái tim đang rối bời.
Nhược Hy tự nhủ, nếu chỉ đứng từ xa, nhìn Băng Tâm hạnh phúc bên người khác, nàng vẫn sẽ cảm thấy đủ, nhưng sao lòng lại thắt lại như thế này? Từng giọt mưa rơi xuống vai nàng, lạnh và ướt, mà vẫn không thể rửa đi được cảm giác xót xa trong lòng.
Nàng nhắm mắt lại một giây, tưởng tượng Băng Tâm sẽ quay lại nhìn mình, sẽ mỉm cười và gọi tên nàng, nhưng hiện thực chỉ là khoảng cách, im lặng, và cảm giác bất lực.
Nhược Hy khẽ siết chặt tay, cảm giác vừa ấm áp vì vẫn còn Băng Tâm ở gần, vừa đau đớn vì tình cảm ấy vẫn chỉ nằm trong trái tim nàng, không thể nói ra, không thể nắm giữ.
Một tiếng sét nhẹ vang lên đâu đó, mưa càng nặng hạt hơn, nhấn chìm tiếng ồn ào của sân trường, chỉ còn lại Nhược Hy và những cảm xúc hỗn độn.
Nàng lặng lẽ hít một hơi, bờ vai run nhẹ, nhưng vẫn không rời mắt khỏi Băng Tâm – người đã vô tình trở thành cả thế giới của nàng, dù khoảng cách giữa họ có thể là vô tận.
Trong lòng Nhược Hy, một nỗi khát khao âm thầm bùng lên: chỉ cần được gần Băng Tâm, được thấy cô ấy cười, được nghe cô ấy nói… nàng sẽ chấp nhận mọi đau khổ, mọi tổn thương.
Nhưng bên cạnh đó, là nỗi sợ hãi, sợ rằng một ngày nào đó Băng Tâm sẽ rời xa, và trái tim nàng sẽ vỡ vụn hoàn toàn.
Hai tháng trôi qua, mọi chuyện vẫn chẳng hề khá hơn với Nhược Hy. Ai ai cũng biết nàng là “cái đuôi nhỏ” luôn theo sát Băng Tâm, dẫu có bị đuổi cũng không chịu rời bước nửa bước.
Điều đó khiến bạn bè trong lớp được đà trêu chọc, bĩu môi, xì xào liên tục.
Nhược Hy cúi mặt, ôm sách vở sát ngực, cảm giác bị cô lập, bị khinh thường cứ dồn lên ngực nàng, nặng nề đến mức thở cũng khó.
Mỗi tiếng cười cợt vang lên, mỗi ánh mắt chế giễu dường như đều nhắm thẳng vào nàng, làm trái tim vốn đã yếu đuối của nàng càng nhói đau.
Băng Tâm đứng bên ngoài lớp học, ánh mắt lạnh lùng nhìn Nhược Hy. Trong lòng cô chỉ có sự khó chịu: ghét cái kiểu “mọt sách” cứ bám theo mình, ghét cảnh nàng bị trêu chọc làm phiền mình, ghét cảm giác bị ràng buộc bởi hôn ước.
Không rung động, không cảm thông, chỉ là sự ghét và bực bội, cô thẳng thừng quay mặt đi khi bất cứ bạn học nào nhắc đến Nhược Hy.
Nhược Hy ngồi lặng lẽ, đôi tay siết chặt bút, tim đầy bất an. Nàng biết mình đang gây rắc rối cho Băng Tâm, nhưng cũng không thể rời xa.
Mỗi ánh mắt lạnh lùng từ Băng Tâm như một nhát dao vô hình đâm thẳng vào lòng nàng, vừa khiến nàng sợ hãi vừa thôi thúc nàng âm thầm kiên trì, hy vọng một ngày nào đó, có thể nhận được sự chấp nhận.
Ngày hôm đó, căng tin chật ních học sinh, tiếng cười nói, tiếng va chạm bàn ghế vang lên inh ỏi.
Nhược Hy cúi gằm, ôm khư khư hộp cơm nhỏ, từng bước len lỏi giữa đám đông. Thấy cô, vài học sinh liếc nhau rồi bĩu môi, thốt ra những lời trêu ghẹo:
“Ê, nhìn con mọt sách này, vẫn bám theo Băng Tâm hả?”
“Cậu nghĩ cứ đi theo thế là được à, nhóc con nhỏ bé?”
Nhược Hy cúi đầu, cố gắng lặng thinh, tim nhói lên từng cơn. Mỗi lời nói như những mũi kim vô hình đâm thẳng vào lòng, vừa đau vừa bẽ bàng.
Băng Tâm bước vào căng tin, áo sơ mi trắng tinh, quần âu phẳng phiu, gương mặt vẫn lạnh như băng. Khi ánh mắt cô vô tình chạm vào Nhược Hy, không một tia rung động, chỉ là sự khó chịu và ghét bỏ, cô nhíu mày, liếc qua rồi quay đi như thể Nhược Hy không tồn tại.
Mỗi cái nhìn lạnh lùng đó khiến Nhược Hy cảm thấy mình nhỏ bé đến mức muốn tan biến giữa đám đông.