Đến nội dung chính

Chương 15

admin 940 Chữ Cài Đặt

Chẳng bao lâu, một trận bóng rổ bắt đầu. Băng Tâm tham gia, từng bước di chuyển uyển chuyển, tinh thần tập trung cao độ.

Cô là hình mẫu lý tưởng: học giỏi, ngoại hình xuất sắc, thể thao cũng hoàn hảo, khiến mọi ánh mắt quanh sân bị hút chặt vào từng pha bóng của cô.

Tiếng hò reo cổ vũ vang lên rộn rã, không ngớt, dồn dập cả bầu không khí.

Nhược Hy ngồi trên hàng ghế, lòng thắt lại. Quyển sách trên đùi vẫn mở ra, nhưng mắt nàng thỉnh thoảng lại liếc về phía sân.

Trong tim Nhược Hy, niềm hâm mộ lẫn bức bối đan xen: bức bối vì thấy Băng Tâm tỏa sáng trước mắt mọi người, và hâm mộ vì nàng vẫn luôn ngưỡng mộ người ấy, bất chấp khoảng cách giữa hai người.

Trận đấu kết thúc, đội của Băng Tâm thắng áp đảo. Xung quanh, tiếng reo hò vang rộn rã, bàn tay các bạn nữ liên tục đưa khăn lau mồ hôi, nước uống, vài cậu trai còn vỗ vai cô khen ngợi.
Nhược Hy ngồi ở hàng ghế xa đó, cúi đầu nhìn sách, nhưng mắt vẫn lướt về phía sân, lòng nhói lên một nỗi buồn:

“Cậu ấy… được bao nhiêu người vây quanh, mà mình… chỉ có một mình thôi.”

Tiếng chuông reo vang, kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ. Nàng vội gấp sách, phủi quần, bước đi cẩn thận trên sân bê tông còn ẩm từ những hạt mồ hôi rơi vãi.

Nhưng chưa đi được nửa đường, một đôi chân thò ra bất ngờ, Nhược Hy mất thăng bằng, ngã nhào xuống sân. Tiếng cười vang lên khô khan, sắc lạnh như cắt qua không khí:

“Hahaha, con mọt sách này nhìn thảm hại thật, chỉ ngã một cái mà cũng… vui ghê!”

Nhược Hy nhíu mày, nghiến răng, chống tay đứng dậy, đau nhức chạy dọc cánh tay, tim đập nhanh vì xấu hổ lẫn giận dữ.

Người đứng trước mặt nàng là Hùng Cường – kẻ bắt nạt nổi tiếng trong trường. Khuôn mặt hắn trêu chọc, ánh mắt sắc bén như muốn chọc sâu vào sự yếu đuối của nàng.
Xung quanh, các học sinh khác né tránh, chỉ lặng lẽ rút lui, không dám lên tiếng.

Nhược Hy nghiến răng, cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng vẫn lộ vẻ sắc lạnh:

“Hùng Cường, tôi không gây hấn gì với cậu. Sao cậu lại làm vậy với tôi?”

Hắn ta khẩy môi, cười khinh bỉ, ánh mắt đầy sự bất cần:

“Ồ, em gái đúng là không gây hấn gì với anh, nhưng nhìn em… ngứa mắt, nên trêu chọc một chút thôi, có vấn đề gì không?”

Nhìn dáng vẻ bất cần, coi thường của hắn, Nhược Hy biết lời giải thích sẽ vô dụng. Cảm giác ấm áp trong tim bỗng trào dâng khi nàng nhớ đến Băng Tâm – dù lạnh lùng, ghét bỏ nàng, nhưng ít ra có một người thật sự quan tâm, đứng bên cạnh lúc khó khăn.

Nàng khẽ thở dài, nhặt sách vở, ép bản thân bước tiếp. Tiếng bước chân vang trên sân bê tông trống vắng, mưa lất phất rơi trên vai, lòng nhói nhói, nhưng hình ảnh Băng Tâm như một điểm sáng nhỏ giữa tất cả bóng tối ấy.
Về đến lớp, cơn đau nhói nơi bàn tay vẫn âm ỉ, Nhược Hy cố nén, nhưng mỗi bước chân lên cầu thang vẫn khiến nàng hơi nhói. Một tiếng ting vang lên từ điện thoại – tin nhắn của Băng Tâm:

“Xuống căng tin mua cho tôi một chai nước.”

Nhược Hy hít một hơi thật sâu, ép mình bước đi. Không gian căng tin đầy học sinh đông nghịt, tiếng cười nói, tiếng bàn ghế va chạm chen lấn, tất cả làm nàng cảm thấy vừa ngột ngạt vừa vội vàng.

Nàng len lỏi giữa đám đông, lòng thắt lại từng nhịp. Cuối cùng, khi tay nàng cầm được chai nước, mồ hôi lấm tấm trên trán, nàng rón rén bước lên lớp Băng Tâm.

Bước vào lớp, Nhược Hy thấy Băng Tâm đang ngồi trò chuyện vui vẻ với một cô gái khác – Đường Vy.

Nụ cười của Đường Vy sáng bừng như ánh nắng chiếu vào lớp học, còn Băng Tâm, với vẻ mặt lạnh lùng, vẫn thanh thoát và cuốn hút. Nhược Hy khẽ hé cửa, giọng nhỏ như sợ vang vọng:

“Băng Tâm… nước của cậu đây…”

Băng Tâm liếc mắt một cái, nhăn mặt khó chịu:

“Hừ, giờ này mới đem lên. Cậu ngủ luôn dưới căng tin hay sao?”

Nhược Hy cúi mặt, mím môi, lưỡng lự không dám đáp, tim đập nhanh, hơi thở gấp gáp. Đường Vy đứng bên cạnh, cười khúc khích, ánh mắt đầy mỉa mai:

“Ôi chao Băng Tâm à, cậu trông đợi gì ở một đứa mọt sách chỉ biết cắm mặt vào sách chứ. Với cả…”

Cô tiến đến, nghịch mấy lọn tóc của Nhược Hy, trêu đùa:

“Băng Tâm bị dị ứng với nước xoài mà? Xem ra chuyến đi này của cậu công cốc rồi!”

Nhược Hy thoáng bối rối, ánh mắt nhìn chai nước xoài trong tay, rồi quay sang Băng Tâm – đôi mắt lạnh lùng, dường như không hề nhúc nhích – khiến tim nàng nhói lên một nhịp, vừa xót xa vừa bẽ bàng.

Băng Tâm hất tay, giọng lạnh lùng như băng:

“Về lớp đi, tôi không cần nữa. Đường Vy mua nước cho tôi rồi.”

Nhược Hy chỉ biết cúi đầu, nhìn chai nước táo đã uống gần nửa trên bàn Băng Tâm. Cảm giác vừa xấu hổ, vừa đau lòng trào dâng. Mặt nàng nóng ran, tim thắt lại.