Băng Tâm ngồi im lặng bên cạnh, hai tay đặt trên đùi, mày nhíu lại. Cô không nhìn thẳng vào Nhược Hy mà ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của cha mẹ Hàn và cha mẹ Lâm.
Trong đầu cô, cảm giác bực bội trào lên, một luồng khó chịu khó tả len lỏi khắp người.
Mẹ Hàn, đôi mắt thoáng nụ cười, nhìn Nhược Hy một cách thiện cảm. Bà khẽ gật, nhẹ nhàng nói với chồng:
“Phải, Dịch Phong… đứa bé này ngoan ngoãn lễ phép, học lực cũng khá xuất sắc. Nếu thay người đính ước là Nhược Hy, tôi nghĩ cũng không có vấn đề gì.”
Băng Tâm nhíu mày sâu hơn, lòng nhói lên. Cô tưởng rằng ít nhất cha mẹ Hàn sẽ giữ nguyên kế hoạch, để Tuyết Nhi – người mà cô từng theo đuổi bao lâu nay – vẫn là đối tượng hôn ước, dù cô biết rằng tình cảm ấy là một chiều.
Cha Hàn gật đầu, lạnh lùng nhưng dứt khoát:
“Được. Nếu Nhược Hy có thể thay thế, thì để như vậy. Chúng ta không thể trì hoãn hôn ước quá lâu.”
Lời nói này như một cơn gió lạnh thổi qua lồng ngực Băng Tâm. Tim cô như bị bóp chặt, cảm giác bực bội, khó chịu và hụt hẫng trộn lẫn với nhau.
“Sao có thể như vậy được… người đính ước… lại là Nhược Hy…?” – cô thầm nghĩ.
Cô nhìn Nhược Hy, thấy nàng cúi đầu lễ phép, vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt lại lộ vẻ lo lắng. Băng Tâm muốn hét lên, muốn nói:
“Sao không phải là chị ấy… mà là cậu ta!” Nhưng miệng cô như bị khóa chặt. Cảm giác bất lực, ghen tuông và khó chịu đan xen khiến cô nghẹn ngào trong lòng.
Xung quanh, mọi người đều im lặng, bầu không khí nặng nề như đóng băng. Băng Tâm ngồi yên, lòng dằn vặt, mắt hướng về Nhược Hy nhưng không dám để lộ chút cảm xúc nào.
Tất cả chỉ còn lại trong trái tim cô, một mối tình đơn phương thầm kín và một nỗi bất mãn không thể nói ra.
Nhược Hy cúi mặt, đôi tay đan chặt vào nhau trên đùi, tim đập rộn ràng trong lồng ngực.
Nàng không ngờ rằng tình cảm đơn phương bấy lâu của mình với Băng Tâm lại bị gắn kết theo cách này – theo một hôn ước mà chính nàng cũng chưa kịp phản ứng.
Suốt cả bữa ăn, Nhược Hy im lặng, không hề lên tiếng phản đối, chỉ lặng lẽ quan sát mọi người, ánh mắt thoáng lo lắng nhưng vẫn cố gắng bình thản.
Ngồi đối diện, Băng Tâm nhíu mày, mắt nhìn thẳng vào nàng, cảm giác khó chịu trào dâng. Trong lòng cô, sự bực bội, ghen tuông và lo lắng hòa trộn, khiến nhịp tim dồn dập hơn.
Khi 4 người lớn rời đi, để lại một khoảng không gian tĩnh lặng cho hai cô gái, Băng Tâm đứng lên, bước tới gần Nhược Hy. Giọng cô lạnh lùng, sắc như lưỡi dao:
“Cậu… sao lại không từ chối?”
Nhược Hy giật mình, ánh mắt mở to, lúng túng. Đây là lần đầu tiên cô nghe Băng Tâm dùng giọng lạnh lùng, nghiêm khắc mà không che giấu chút cảm xúc nào.
Nàng lúng túng, không biết phải đáp lại ra sao, chỉ cúi gằm mặt, bờ vai nhỏ run nhẹ.
Khoảnh khắc ấy, cả hai đều im lặng. Mưa lất phất bên ngoài khung cửa sổ, ánh sáng nhạt chiếu vào phòng, khiến trái tim cả hai dường như đều rối bời trong cảm xúc vừa ngọt ngào, vừa đau đớn.
Băng Tâm nghiến chặt hàm, ánh mắt hằn lên tia máu, giọng run rẩy nhưng vẫn đầy sắc lạnh:
“Cậu biết rõ tôi thích chị gái của cậu mà… cậu vẫn không từ chối hôn ước này! Cậu có ý gì chứ!?”
Nhược Hy bỗng chốc lúng túng, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, giọng run run:
“C-cái… cái này… t-tớ… tớ… không… không biết phải làm sao…”
Nhìn khuôn mặt sợ hãi, lo lắng pha trộn với bối rối của Nhược Hy, lòng Băng Tâm bùng lên cơn giận dữ không kiềm chế được.
Cô đứng phắt dậy, bàn tay siết chặt như muốn nén cơn bực bội, tiếng lạch cạch của ghế vang lên trong phòng yên tĩnh, nhấn nhá thêm cảm giác bức bối.
Băng Tâm quay phắt người, bước nhanh ra cửa, để lại sau lưng Nhược Hy một căn phòng đầy âm u, trái tim rối bời cùng nỗi tội lỗi và bất lực. Nhược Hy ngồi im, cơ thể run nhẹ, ôm chặt tay mình như muốn giữ lấy chút an toàn còn sót lại.
Từ khoảnh khắc ấy, quan hệ giữa hai người đã thay đổi. Sự thân thiết dần mất đi, thay bằng khoảng cách căng thẳng.
Băng Tâm, người từng là nữ thần trong trái tim Nhược Hy, giờ đây đã trở nên cực kì ghét nàng, còn Nhược Hy thì chìm trong cảm giác lạc lõng, bất lực, không biết làm sao để nối lại sợi dây tình cảm đã bị đứt gãy.
Mặc dù Băng Tâm đã ghét Nhược Hy đến mức ra mặt, nhưng tình cảm đơn phương mà Nhược Hy dành cho cô chưa bao giờ ngừng lại. Nàng thầm nghĩ, trong lòng se thắt:
“Chỉ cần được ở bên cậu ấy thôi, thế là đủ rồi…”
Hôm nay, lớp Nhược Hy học thể dục trùng hợp học cùng với lớp Băng Tâm cũng đang tập luyện. Cô nhìn Nhược Hy với ánh mắt lạnh lùng, không chút lưu tình, rồi quay đi thẳng, bỏ mặc cả thế giới.