Một tháng sau, Lâm Kỳ theo chân Băng Tâm đến buổi đấu giá của giới kinh tế.
Khác hẳn những phòng triển lãm tranh quen thuộc, nơi này ngập tràn ánh đèn lạnh, vest chỉnh tề, từng cái giơ bảng đều mang theo mùi tiền và quyền lực.
Ban đầu cậu chỉ ngồi im bên cạnh, lặng lẽ quan sát. Nhưng khi từng món đồ hiếm được đưa ra — đồng hồ cổ, bút máy giới hạn, cổ vật được niêm phong cẩn thận — ánh mắt Lâm Kỳ dần sáng lên.
Cho đến khi người dẫn chương trình cất giọng:
“Lô số 27 — khối thạch anh nguyên sinh, tồn tại hơn một nghìn năm, chưa qua chế tác.”
Tấm vải nhung được kéo xuống.
Khối đá trong suốt phản chiếu ánh đèn, bên trong như có những dải sáng chảy âm thầm, trầm mặc mà cuốn hút.
Tim Lâm Kỳ khẽ thắt lại.
Nếu đem cái này về… chế tác thành vòng tay… chắc mẹ nhỏ sẽ thích lắm. Mẹ lớn cũng hợp… Cậu hít một hơi, học theo cách người khác, giơ bảng:
“Ba mươi triệu.”
Giá vừa dứt, chưa kịp thở phào thì một giọng khác vang lên:
“Sáu mươi.”
“Bảy mươi.”
“Một trăm hai.”
Con số tăng nhanh đến mức khiến Lâm Kỳ siết chặt mép bảng trong tay. Cậu nhìn lên màn hình, mím môi, khẽ cắn răng. Mức giá này… đã vượt xa suy nghĩ ban đầu của cậu.
Bàn tay cầm bảng chậm rãi hạ xuống.
Ngay lúc ấy, giọng Băng Tâm vang lên bên cạnh — trầm, thấp, không lớn nhưng đủ để cậu nghe rõ:
“Là con trai của Chủ tịch Hàn, mà lại dễ dàng bỏ cuộc vậy sao?”
Lâm Kỳ quay sang.
Băng Tâm không nhìn cậu, ánh mắt vẫn dán trên sân khấu, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt:
“Con thích nó, thì cứ đấu. Tiền bạc không phải thứ con cần cân nhắc trong chuyện này.”
Một nhịp im lặng.
Lâm Kỳ siết lại bảng số.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu chợt hiểu — không phải là sự nuông chiều, mà là niềm tin. Cậu giơ bảng lên lần nữa, giọng bình tĩnh hơn hẳn:
“Một trăm năm mươi triệu.”
Cả phòng khẽ xôn xao.
Người dẫn chương trình liếc nhìn về phía họ, nở nụ cười chuyên nghiệp:
“Một trăm năm mươi triệu, đến từ hàng ghế VIP.”
Không ai tiếp tục nâng giá.
“Ba lần…
Hai lần…
Một lần.
Chúc mừng!”
Tiếng búa gõ xuống vang dội.
Lâm Kỳ thở ra một hơi thật dài, ánh mắt vẫn còn dán vào khối thạch anh trên sân khấu. Băng Tâm khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, giọng trầm lại đi một chút:
“Làm tốt lắm.”
Lâm Kỳ cười, nụ cười rất khẽ nhưng rạng rỡ.
Trong lòng cậu chỉ nghĩ một điều — về nhà… chắc mẹ nhỏ sẽ vui lắm.
Tối hôm đó, trong phòng khách ánh đèn vàng ấm áp.
Nhược Hy đang ngồi trên sofa, vừa ôm Pixie vừa lật xem sổ phác thảo. Sáu chú mèo lớn bé nằm vạ vật khắp nơi, yên tĩnh hiếm thấy.
Cửa mở.
“Về rồi.” — giọng Băng Tâm vang lên.
Nhược Hy ngẩng đầu, còn chưa kịp cười thì đã thấy Lâm Kỳ bước theo sau, hai tay giấu sau lưng, vẻ mặt vừa hồi hộp vừa nghiêm túc.
“Con làm gì mà đứng đơ ra vậy?” — Nhược Hy nghiêng đầu.
Lâm Kỳ hít một hơi, bước tới trước mặt nàng, chìa ra một chiếc hộp nhung nhỏ.
“Con… có quà.”
Nhược Hy sững lại.
“Cho mẹ sao?”
“Dạ.” — Lâm Kỳ gật đầu rất mạnh.
Băng Tâm khoanh tay đứng sau, khóe môi cong lên, không nói gì.
Nhược Hy mở hộp.
Bên trong là một chiếc vòng tay thạch anh trong suốt, ánh xanh lục nhạt phản chiếu dưới đèn, tinh tế đến mức tưởng như chỉ cần chạm mạnh một chút là sẽ tan ra thành ánh sáng.
Nàng khựng lại thật lâu.
“Đẹp quá…” — giọng Nhược Hy nhỏ hẳn đi.
Lâm Kỳ gãi gãi gáy:
“Con thấy nó giống mắt mẹ… nên nghĩ mẹ đeo chắc hợp.”
Khoảnh khắc ấy, Nhược Hy hoàn toàn im lặng.
Rồi bất chợt nàng đưa tay che miệng, mắt đỏ lên rất nhanh.
“Ơ… mẹ… mẹ khóc hả?” — Lâm Kỳ hoảng hốt.
“Không có!” — Nhược Hy vội lắc đầu, nhưng giọng đã nghèn nghẹn — “Mẹ chỉ là… vui quá thôi.”
Nàng kéo Lâm Kỳ lại, ôm chặt cậu vào lòng.
“Cảm ơn con… mẹ thích lắm.”
Lâm Kỳ đứng đơ ra vài giây, rồi cũng vòng tay ôm lại, cười toe toét.
“Vậy là đáng tiền rồi.”
Ngay lúc đó, một giọng khô khốc chen vào:
“Chỉ có mẹ nhỏ có quà thôi à?”
Lâm Kỳ giật mình quay sang.
Băng Tâm nhướng mày, ánh mắt nửa cười nửa không.
“…Con còn cái này nữa.” — Lâm Kỳ vội lôi ra một hộp khác, nhỏ hơn — “Cho mẹ lớn.”
Bên trong là một chiếc vòng thạch anh xanh biển, sắc đậm và lạnh, giống hệt đôi mắt của Băng Tâm.
Băng Tâm nhìn một lúc, rồi khẽ “hừ” một tiếng.
“Cũng biết điều.”
Nhưng bàn tay nhận lấy lại vô cùng cẩn thận.