Một tuần sau, lớp Lâm Kỳ bị lôi ra sân học quân sự. Nắng chiếu thẳng xuống đầu, mồ hôi chảy ròng ròng, cậu chán nản ngồi phịch xuống bãi cỏ giả, ánh mắt vô hồn nhìn lá cờ bay phần phật phía xa.
Đúng lúc đó, một giọng thì thào quen quen vang lên:
“Kỳ kỳ… Kỳ kỳ… bên này nè…”
Lâm Kỳ giật mình, quay đầu ngó trái ngó phải. Theo hướng âm thanh, cậu thấy ở bức tường cuối sân, ngay cái lỗ chó thấp tè, có hai cái đầu đang thò ra.
“…Ba nuôi? Mẹ nuôi?” – Lâm Kỳ trợn mắt.
Lệ Phong đội mũ lưỡi trai kéo thấp xuống, cười gian:
“Suỵt, nhỏ thôi, lộ là mẹ mày xách cổ tao về đó.”
Lục Phi thì chống cằm, nhướng mày vẫy tay:
“Lại đây, lại đây, đứng xa thế làm gì.”
Lâm Kỳ liếc nhanh về phía giáo viên đang mải chỉnh hàng, rồi lén lút bước tới, ngồi xổm xuống trước cái lỗ tường:
“Hai người làm cái trò gì vậy?”
Lệ Phong ghé sát hơn, mấp máy môi:
“Cúp Học Đi Chơi.”
Lâm Kỳ nghẹn họng:
“……Ba nuôi, đây là trường con, không phải công viên.”
Lục Phi bật cười khúc khích, chìa ra một túi nilon:
“Yên tâm, có lý do chính đáng. Bánh cá hình mèo mới ra vị giới hạn đó.”
Lâm Kỳ nhìn túi bánh, rồi nhìn lại sân tập đầy nắng, lại nhìn khẩu hình đầy dụ dỗ của Lệ Phong. Cậu nuốt nước bọt, lẩm bẩm:
“…Mẹ nhỏ mà biết chắc lột da con.”
Lệ Phong nhún vai:
“Không sao, tao chịu đòn thay cho.”
Lục Phi chốt hạ:
“Đi không? Không đi là tụi tao trèo vô bế mày ra đó.”
Lâm Kỳ thở dài, khẽ lẩm bẩm:
“…Con biết ngay là lớn lên kiểu gì cũng bị hai người hại.”
Nói rồi, cậu cúi thấp người, chui thẳng qua lỗ chó, biến mất khỏi sân quân sự trong tiếng cười đắc thắng khe khẽ của hai người lớn.
Sau khi chui ra khỏi trường, Lâm Kỳ vừa chạy theo hai người lớn vừa cúi đầu nhắn tin lia lịa cho đám bạn trong lớp.
Lâm Kỳ: Cứu tao 🙏 nếu giáo viên hỏi thì nói tao đau bụng xin vào phòng y tế nhé
Bạn A: Lại cúp học à?
Lâm Kỳ: Vì tương lai tinh thần của tao
Bạn B: Rồi rồi, nhớ mua trà sữa chuộc tội
Cậu thở phào nhét điện thoại vào túi, ngẩng đầu lên thì thấy Lệ Phong đã khoác tay Lục Phi, cười híp mắt:
“Xong chưa thiếu niên?”
“Xong rồi…” Lâm Kỳ gật đầu, rồi bị một tay mỗi người dắt đi không kịp phản kháng.
Ba người rẽ thẳng vào khu ẩm thực gần đó. Mùi đồ ăn lan ra khắp nơi, Lâm Kỳ vừa ngửi đã thấy bụng kêu réo.
Lục Phi chỉ tay:
“Ăn cái kia đi, hôm trước mẹ nhỏ mày khen quán này đó.”
Lâm Kỳ tròn mắt:
“Vậy sao mẹ nuôi biết?”
Lệ Phong nhún vai:
“Tao hỏi chứ ai.”
Một lúc sau, trên bàn đã bày đầy đồ ăn. Lâm Kỳ ăn đến quên trời đất, hai má phồng lên, vừa nhai vừa nói:
“…Con thấy cúp học đúng là quyết định sáng suốt.”
Lục Phi bật cười:
“Nghe chưa, công lao của hai người lớn nè.”
Ăn uống no nê xong, ba người lại kéo nhau đi dạo. Khi thì ghé tiệm đồ lưu niệm, khi thì đứng chơi mấy trò máy gắp thú. Lâm Kỳ đứng trước máy gắp, tập trung đến mức nín thở.
Lệ Phong khoanh tay đứng sau:
“Nếu gắp trúng, ba nuôi mua cho mô hình bản giới hạn.”
“Thật hả?” – mắt Lâm Kỳ sáng lên.
Bụp—con thú rơi cái “bịch” xuống khay.
“YES!” Lâm Kỳ reo lên, quay sang khoe chiến tích.
Lục Phi cúi xuống chỉnh lại tóc cho cậu, cười nhẹ:
“Nhìn vậy mà giống con nít ghê.”
Lâm Kỳ ôm con thú vào ngực, nhỏ giọng:
“…Ở trước mặt hai người thì con cho phép mình làm con nít.”
Ba người cứ thế đi dọc con phố đông đúc, tay nắm tay, tiếng cười hòa vào dòng người qua lại, bình thường đến mức ấm áp.
Trời vừa sẩm tối, chiếc xe quen thuộc của Hàn gia đỗ trước cổng. Lâm Kỳ vừa bước xuống đã thấy không khí có gì đó sai sai.
Đèn phòng khách sáng trưng.
Băng Tâm ngồi khoanh tay trên sofa, Nhược Hy thì đang ôm Pixie, ánh mắt dịu dàng nhưng… dịu quá mức.
Lâm Kỳ nuốt khan.
“Con… con về rồi ạ.”
Băng Tâm liếc đồng hồ treo tường, giọng bình thản đến đáng sợ:
“Tan học lúc bốn rưỡi.”
“…Dạ.”
“Bây giờ là bảy giờ mười lăm.”
Không gian im lặng ba giây. Pixie kêu “meo” một tiếng rất không đúng lúc. Nhược Hy đặt mèo xuống, đứng dậy đi tới trước mặt cậu, cúi xuống ngang tầm mắt:
“Kỳ kỳ, hôm nay con học quân sự mà?”
Lâm Kỳ gãi gáy, ánh mắt liếc trái liếc phải:
– “Dạ… học ạ.”
“Vậy sao giáo viên vừa gọi cho mẹ,” Băng Tâm lên tiếng, “hỏi vì sao con đột nhiên biến mất khỏi sân trường?”
Lâm Kỳ chết lặng.
Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên.
Cậu chưa kịp phản ứng thì cửa đã mở ra, Lục Phi ló đầu vào, tay còn xách bịch đồ ăn:
“Ê Kỳ Kỳ—”
Ánh mắt cô vừa chạm vào gương mặt lạnh băng của Băng Tâm thì…
“…à.”
Lệ Phong đứng sau cũng khựng lại:
“Ờ… chào em.”
Không khí đông cứng.
Nhược Hy quay sang nhìn hai người, mỉm cười rất hiền:
– “Hai người… hôm nay rảnh ghê.”
Lục Phi cười gượng:
“Rảnh… rảnh thật mà.”
Băng Tâm đứng dậy, đi thẳng tới trước mặt hai người, giọng đều đều:
“Hai người kéo con tôi đi đâu?”
Lệ Phong lập tức giơ tay:
“Anh thề là thằng nhỏ tự nguyện!”
Lâm Kỳ hét lên:
“Không liên quan đến ba mẹ nuôi đâu ạ!”
Bốn ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía cậu.
Nhược Hy thở dài, xoa trán:
“Kỳ kỳ.”
“Dạ…?”
“Cúp học có vui không?”
“…Vui ạ.”
Băng Tâm: “🙂”
Một phút sau, cả ba người ngồi thẳng hàng trên sofa, tay đặt ngay ngắn trên đùi. Lâm Kỳ ở giữa, Lục Phi và Lệ Phong hai bên, y chang học sinh bị mời phụ huynh.
Nhược Hy chống hông:
“Lần sau còn dám không?”
Lục Phi lắc đầu lia lịa:
“Không ạ.”
Lệ Phong:
“Thề luôn.”
Lâm Kỳ cúi đầu:
“Con không dám nữa.”
Nhược Hy nhìn cậu một lúc, rồi thở nhẹ, vươn tay ôm lấy đầu cậu kéo vào lòng:
“Lần sau nói trước với mẹ.”
Lâm Kỳ ngẩng lên, mắt sáng rỡ:
“Vậy là… không giận hả mẹ?”
“Giận.” Băng Tâm nói ngay. “Nhưng ăn cơm trước.”
Cả ba:
“…Dạ.”
Bữa tối hôm đó, Lâm Kỳ ngoan ngoãn hơn hẳn. Trước khi về phòng, cậu quay đầu lại nhìn bốn người lớn, nhỏ giọng nói:
“Con… thích mấy ngày như hôm nay lắm.”
Nhược Hy mỉm cười.
Băng Tâm khẽ gật đầu.
Lục Phi với Lệ Phong nhìn nhau, cùng nghĩ một điều:
Đứa nhỏ này… đúng là được yêu thương thật rồi.