Hàn Lâm Kỳ – đứa bé sinh non yếu ớt ngày nào – giờ đã cao gần bằng Băng Tâm. Dáng người gọn gàng, vai thẳng, gương mặt sáng sủa thừa hưởng nét trầm ổn của cô và sự dịu dàng của Nhược Hy. Nhưng thứ khiến cậu nổi bật nhất, vẫn luôn là đôi mắt hai màu.
Một bên xanh biển sâu thẳm, một bên xanh lục trong veo.
Ở trường, Lâm Kỳ gần như lúc nào cũng nằm trong danh sách học sinh xuất sắc. Không phải kiểu quá ồn ào hay khoe khoang, cậu học giỏi một cách lặng lẽ, ổn định. Giáo viên nhắc đến cậu thường chỉ lắc đầu cười:
“Em ấy vừa có năng lực, vừa có thái độ.”
Bạn bè ban đầu tò mò vì đôi mắt đặc biệt, sau đó lại quen dần. Lâm Kỳ không ngại ánh nhìn của người khác, bởi từ nhỏ cậu đã được dạy rằng:
“Khác biệt không phải để giấu đi, mà là để sống cho xứng đáng.”
Hôm nay Lâm Kỳ đi học về, cậu chạy thẳng vào phòng vẽ của Nhược Hy.
“Mẹ nhỏ mẹ xem nè, con vẽ có đẹp không?”
Nhược Hy quay sang, nhận lấy bức tranh từ tay cậu. Ánh mắt nàng thoáng khựng lại một nhịp. Nét vẽ rất chắc, bố cục rõ ràng, màu sắc trầm ấm nhưng có chiều sâu, thoáng nhìn đã biết người vẽ đặt rất nhiều cảm xúc vào trong đó. Đâu đó, nàng còn thấy thấp thoáng phong cách của chính mình ngày trước.
Nàng khẽ cong môi, đưa tay xoa đầu cậu.
“Đẹp lắm.”
Lâm Kỳ nghe vậy liền cười tươi, hai mắt cong cong.
“Thiệt không đó? Hôm nay cô giáo cũng khen con, còn bảo con nên tham gia cuộc thi vẽ của trường nữa.”
“Vậy con định tham gia không?” Nhược Hy hỏi.
Cậu nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi lắc lắc.
“Con còn phải hỏi ý kiến mẹ lớn đã.”
Vừa dứt lời, giọng Băng Tâm đã vang lên từ ngoài cửa.
“Hỏi cái gì mà nhắc tới chị vậy?”
Băng Tâm đứng tựa cửa, tay còn cầm tách cà phê, ánh mắt liếc sang bức tranh trong tay Nhược Hy. Chỉ cần nhìn sơ qua, nàng đã hiểu.
“Lại vẽ nữa à?”
“Dạ!” Lâm Kỳ chạy lại, kéo tay Băng Tâm, “Mẹ lớn thấy sao? Con có nên đi thi không?”
Băng Tâm cúi xuống nhìn bức tranh một lúc lâu rồi gật đầu.
“Đi. Nhưng phải nhớ một điều.”
“Điều gì ạ?” Lâm Kỳ ngẩng đầu lên, mắt sáng rực.
“Vẽ vì con thích, không phải vì giải thưởng.”
Cậu bé nghe xong liền gật đầu thật mạnh.
“Con nhớ rồi!”
Đúng lúc đó, dì Lý từ dưới bếp ló đầu lên.
“Ba mẹ con ơi, ăn cơm thôi, để nguội là không ngon đâu.”
– “Xuống liền ạ!” Lâm Kỳ đáp to rồi quay sang kéo cả Nhược Hy lẫn Băng Tâm, “Mau mau, hôm nay dì Lý làm canh sườn đó!”
Băng Tâm bị kéo đi, bất lực bật cười.
“Chậm thôi, con trai. Nhà có chạy mất đâu.”
Nhược Hy đi phía sau, nhìn bóng lưng hai người phía trước, khóe mắt dịu lại.
Ngày hôm sau, trên đường đến trường, Lâm Kỳ vừa đeo tai nghe vừa bước đi thì bỗng nghe loáng thoáng tiếng xì xào phía sau.
“Ê… là nó kìa đúng không?”
“Ừ, là nó đó.”
“Nghe đâu không phải con ruột của Hàn gia đâu.”
Bước chân cậu chậm lại một nhịp rồi lại tiếp tục đều đều như cũ. Lâm Kỳ khẽ thở hắt ra, bàn tay trong túi áo siết nhẹ.
Những lời kiểu này, cậu đã nghe không ít.
Cậu nhớ rất rõ lời Băng Tâm từng nói, giọng nghiêm nhưng bình thản:
“Cho dù có bị xúc phạm đến đâu, con cũng không được là người động thủ trước.”
“Không phải vì mình yếu, mà vì mình không cần phải hạ mình xuống ngang họ.”
Lâm Kỳ ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh, coi như những lời phía sau chỉ là gió thoảng. Nhưng khi vừa bước vào cổng trường, một giọng nói cố tình vang lên rõ ràng hơn.
“Này Hàn Lâm Kỳ.”
Cậu quay lại. Một nam sinh đứng khoanh tay, nụ cười nửa miệng.
“Nghe nói mày được nhặt về nuôi hả? Vậy mà lúc nào cũng làm như công tử nhà giàu.”
Không khí xung quanh chợt im lặng. Vài ánh mắt tò mò đổ dồn về phía cậu. Lâm Kỳ nhìn thẳng đối phương, giọng bình tĩnh đến lạ.
“Nói xong chưa?”
Tên kia sững lại một chút, có lẽ không ngờ cậu phản ứng như vậy.
“Tao chỉ nói sự thật thôi mà.”
Lâm Kỳ khẽ cười, nụ cười rất nhạt.
“Sự thật là tao đang sống rất tốt.”
“Còn mày thì sao?”
“Mày—”
“Nếu mày thấy việc tao là con ruột hay con nuôi quan trọng đến thế,” Lâm Kỳ ngắt lời, giọng vẫn đều, “thì chắc cuộc sống của mày cũng không có gì đáng để tự hào lắm.”
Xung quanh bắt đầu có tiếng xì xào ngược lại. Tên kia đỏ mặt, định tiến lên một bước thì tiếng chuông vào lớp vang lên đúng lúc.
Lâm Kỳ xoay người rời đi, không quay đầu lại.
Trong lớp học, cậu ngồi vào chỗ, mở sách ra như chưa có chuyện gì xảy ra. Người bạn cùng bàn liếc sang, nhỏ giọng hỏi.
“Cậu… không tức à?”
Lâm Kỳ lắc đầu.
“Tức thì được gì?”
Giờ tan học, cậu không về thẳng nhà mà ghé qua phòng vẽ của Nhược Hy ở nhà sau. Nhược Hy đang pha trà, thấy cậu liền hỏi:
“Hôm nay về sớm vậy?”
Lâm Kỳ im lặng một lúc rồi nói khẽ:
“Hôm nay ở trường… có người nói con không phải con ruột.”
Nhược Hy khựng tay, đặt tách trà xuống, bước lại trước mặt cậu.
“Con thấy thế nào?”
Lâm Kỳ suy nghĩ một chút rồi đáp:
“Con không buồn.”
“Chỉ là… hơi mệt.”
Nhược Hy ôm cậu vào lòng, bàn tay vỗ nhẹ sau lưng.
“Con là con của ai, không phải do máu mủ quyết định. Mà là do ai chọn ở lại, chọn yêu thương con.”
Lúc này Băng Tâm vừa về tới, nghe loáng thoáng câu cuối liền dừng lại.
“Có chuyện gì?”
Lâm Kỳ ngẩng đầu, nhìn nàng.
“Không có gì đâu mẹ lớn, con nhớ lời mẹ dặn rồi.”
Băng Tâm nhìn cậu một lúc lâu, sau đó đưa tay xoa đầu.
“Tốt, nhưng nhớ một điều nữa.”
“Dạ?”
“Nếu một ngày con thấy mệt quá,” Băng Tâm nói chậm rãi, “thì con có quyền phản kháng bằng cách đứng cao hơn họ. Không phải nhịn mãi.”
Lâm Kỳ gật đầu, khóe môi cong lên.
“Con biết rồi.”