Đến chiều, chuông cửa vừa vang lên chưa đầy một nhịp thì cánh cửa đã bị đẩy ra từ bên ngoài. Người bước vào hoàn toàn không có ý định chờ được mời — không ai khác ngoài mẹ Hàn và cha Hàn.
Băng Tâm đang rót nước trong bếp, nghe tiếng liền thở dài bất lực:
“Mẹ đã vào thẳng như vậy rồi còn bấm chuông làm gì nữa?”
“Cho có lệ ấy mà.”
Mẹ Hàn đáp tỉnh bơ, khoát tay một cái rồi đi thẳng vào phòng khách, hoàn toàn bỏ mặc ánh mắt “con chịu thua” của Băng Tâm phía sau.
Vừa bước vào, ánh mắt bà đã lập tức khóa chặt lấy chiếc sofa.
Ở đó, Lâm Kỳ đang nằm ngoan ngoãn trong ổ đệm mềm, đôi mắt to tròn mở ra, long lanh nhìn xung quanh như đang tò mò với cả thế giới. Chỉ cần nhìn thấy cảnh ấy thôi, tim mẹ Hàn đã tan chảy đến mức không kịp suy nghĩ.
“Úi tà tàaaa—”
Bà gần như lao tới, ngồi phịch xuống bên cạnh sofa, động tác nhanh nhẹn đến mức Nhược Hy còn chưa kịp phản ứng. Hai tay bà đã nhẹ nhàng bế Lâm Kỳ lên, ôm sát vào ngực như thể đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu.
“Cháu nội của bà đây rồi nèeee— trời ơi nhìn coi, dễ thương gì đâu á trờiiii!”
Giọng bà cao hẳn lên, đầy phấn khích. Lâm Kỳ bị bế lên có hơi ngơ ngác, đôi mắt hai màu chớp chớp nhìn bà, rồi bất chợt cong môi mấp máy một cái rất nhỏ, không rõ là phản xạ hay vô tình.
Chỉ thế thôi cũng đủ.
“Ối— nó cười với bà kìa!”
Mẹ Hàn quay phắt sang cha Hàn, giọng đầy chiến thắng.
“Ông thấy chưa, nó nhận bà đó!”
Cha Hàn đứng phía sau, tay chắp sau lưng, nhìn cảnh tượng trước mắt mà bật cười nhẹ. Ông không nói gì, nhưng ánh mắt dịu xuống hẳn — loại dịu dàng chỉ xuất hiện khi người ta nhìn thấy thứ gì đó thật sự quý giá.
Nhược Hy đứng bên cạnh, hơi luống cuống, hai tay đan vào nhau. Nàng chưa kịp mở lời thì mẹ Hàn đã quay sang, ánh mắt vừa mềm vừa chắc.
“Tiểu Hy à,” bà nói, giọng trầm xuống một chút, “con vất vả rồi.”
Chỉ một câu đó thôi, tim Nhược Hy như bị chạm nhẹ. Nàng khẽ lắc đầu, cười nhỏ:
“Dạ… con không sao ạ.”
Băng Tâm lúc này mới bước ra khỏi bếp, khoanh tay dựa vào tường nhìn cảnh tượng trước mặt — mẹ cô ôm Lâm Kỳ không chịu buông, cha cô đứng bên cạnh cười hiền, còn Nhược Hy thì đứng đó, ánh mắt chưa từng rời khỏi đứa bé.
Mẹ Hàn vô cùng tự nhiên dở nhẹ tấm chăn nhỏ đang phủ trên người Lâm Kỳ, liếc mắt nhìn một cái rồi nhanh tay đắp lại ngay ngắn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nụ cười trên môi bà lập tức nở rộ, tươi đến mức như sắp tràn ra ngoài.
“Ui chà,” bà hạ giọng xuống nhưng vẫn không giấu được phấn khích, “là một ông con đó nha.”
Nói xong, bà quay phắt sang bên cạnh, giơ tay vỗ bép một cái lên mông cha Hàn, cười hề hề đầy đắc ý:
“Thấy chưa? Vậy là có cháu nối dõi rồi nhé ông!”
Cha Hàn bị đánh bất ngờ, khựng lại nửa nhịp rồi bật cười bất lực, lắc đầu:
“Bà này, trước mặt con cái mà cũng—”
Nhưng lời chưa dứt, ánh mắt ông lại vô thức dừng trên gương mặt nhỏ xíu của Lâm Kỳ. Đứa bé được ôm trong lòng mẹ Hàn ngoan ngoãn đến lạ, đôi mắt hai màu mở to nhìn ông không chớp, như đang chăm chú quan sát.
Cha Hàn ho nhẹ một tiếng, giọng chậm lại hẳn:
“…Nhìn kỹ thì đúng là giống nhà mình thật.”
Băng Tâm nhướng mày:
“Giống chỗ nào ạ?”
Cha Hàn chưa kịp đáp thì mẹ Hàn đã nhanh miệng chen vào:
“Giống cái thần thái đó! Nhìn là biết người nhà mình liền.”
Nhược Hy đứng bên cạnh nghe vậy, không nhịn được mà bật cười khẽ. Nụ cười ấy rất nhẹ, rất mềm, nhưng lại đủ khiến mẹ Hàn quay sang nhìn nàng, ánh mắt dịu hẳn xuống.
“Tiểu Hy à,” bà nói, tay vẫn vỗ vỗ lưng Lâm Kỳ, “từ nay trong nhà có thêm tiếng trẻ con rồi. Con đừng lo, có mẹ ở đây, mẹ phụ cho.”
Nhược Hy khẽ gật đầu, tim ấm lên từng chút một.
Bên cạnh, Băng Tâm nhìn cảnh tượng trước mắt, bất giác thở ra một hơi rất khẽ.
Những ngày sau đó, căn nhà ven biển dần quen với nhịp sống mới.
Buổi sáng, Băng Tâm dậy sớm hơn thường lệ. Không còn chỉ pha một bình sữa như trước, giờ cô đã quen tay chuẩn bị thêm một bình nhỏ hơn cho Lâm Kỳ. Tiếng nước sôi lách tách trong bếp, mùi sữa nhàn nhạt lan ra không gian yên tĩnh. Có những hôm cô vừa pha sữa vừa liếc nhìn đồng hồ, sợ lỡ giờ bú của thằng bé.
Nhược Hy thì thường ngồi trên sofa, ôm Lâm Kỳ trong lòng, vừa cho bé bú vừa khe khẽ hát những giai điệu không thành lời. Giọng nàng rất nhỏ, nhưng đều đều và dịu dàng, đến mức đứa bé thường uống sữa xong là ngủ thiếp đi ngay.
Mấy chú mèo dường như cũng nhận ra trong nhà có thêm một “mèo con” khác. Mochi hay nằm sát nôi, Coco thì thích ngồi ngay dưới chân sofa, còn Pixie nhiều lúc tò mò vươn mũi lại gần, bị Băng Tâm nhắc khẽ mới chịu lùi ra.
Buổi trưa, khi Lâm Kỳ ngủ say, Nhược Hy lại trở về phòng vẽ. Không còn những bức tranh u tối như trước, màu sắc trong tranh nàng dần sáng hơn—biển xanh hơn, trời cao hơn, và đâu đó xuất hiện những hình thù nhỏ bé, mềm mại, giống như một sinh linh mới vừa đặt chân vào thế giới này.
Băng Tâm bận rộn hơn, nhưng mỗi khi về nhà, cô đều dành thời gian bế Lâm Kỳ, dù động tác còn hơi vụng về. Có lần đứa bé khóc mãi không nín, cô loay hoay dỗ dành đến mức Nhược Hy phải bật cười, bước lại nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cô và nói nhỏ:
“Chị đừng căng thẳng quá… con cảm nhận được đó.”
Buổi tối, cả nhà thường quây quần ngoài sân. Gió biển thổi mát rượi, tiếng sóng vỗ xa xa hòa cùng tiếng mèo kêu khe khẽ. Nhược Hy tựa vào vai Băng Tâm, Lâm Kỳ ngủ ngoan trong vòng tay hai người. Có những khoảnh khắc rất yên, yên đến mức tưởng như thời gian đã chậm lại.
Thỉnh thoảng, mẹ Hàn lại ghé thăm, mang theo đủ thứ đồ cho trẻ sơ sinh. Căn nhà vì thế lúc nào cũng ồn ào, nhưng không hề khó chịu—chỉ là một kiểu ấm áp rất đời thường.
Nhược Hy không còn sợ hãi khi thức dậy lúc nửa đêm.
Băng Tâm không còn lo lắng mỗi khi rời khỏi nhà.
Và Lâm Kỳ, từ một sinh linh bị bỏ lại trong mưa, giờ đã có một nơi để trở về.
Biển ngoài kia vẫn xanh, gió vẫn thổi đều, cuộc sống không hoàn hảo—nhưng vừa đủ yên bình.
Và với họ, như vậy đã là hạnh phúc rồi.