Nhược Hy nhìn đến ngẩn người, như chợt nhớ ra điều gì đó, nàng vội quay đầu chạy lại sofa ôm lấy bình sữa của mình, đôi mắt sáng lên:
“Em… em cho chúng uống sữa được không?”
Băng Tâm khựng lại một giây rồi bật cười, tiếng cười rất nhẹ. Cô đưa tay xoa đầu Nhược Hy, giọng dịu hẳn xuống:
“Được chứ, nhưng phải để ngày mai đã nhé.”
Cô chỉ vào bình sữa trong tay nàng, nửa đùa nửa thật:
“Mèo con nhỏ thế này không uống được sữa của người đâu. Mai chị mua bình riêng với sữa chuyên cho mèo, còn cái này…” Cô khẽ bóp má nàng một cái, “là của em.”
“Ò…” Nhược Hy đáp nhỏ, ngoan ngoãn ngậm lại bình sữa.
Ánh mắt nàng vẫn không rời khỏi ổ mèo, vừa uống vừa nghiêng đầu nhìn, thỉnh thoảng còn rón rén vươn tay ra, đầu ngón tay chạm nhẹ vào lớp lông mềm ấm.
Mấy chú mèo con như cảm nhận được hơi người, khẽ rúc sát hơn, có con còn vô thức cọ cọ vào tay nàng. Nhược Hy cười khẽ, nụ cười rất nhỏ nhưng dịu đến mức Băng Tâm đứng bên cạnh nhìn mà lòng chợt lắng lại.
Trong tiếng mưa tí tách ngoài hiên, trong căn phòng ấm đèn vàng ấy, mọi thứ bỗng trở nên yên bình lạ thường.
Ngày hôm sau, cửa vừa mở ra đã thấy Băng Tâm xách theo cả đống túi lớn túi nhỏ lỉnh kỉnh. Bên trong toàn là đồ chuyên dụng cho mèo con: sữa bột, bình bú bé xíu, khăn lót, ổ ủ ấm, cả găng tay tiệt trùng.
Nhược Hy nhìn mà ngẩn ra, còn chưa kịp hỏi thì cô đã rất thành thục rửa tay, pha sữa, thử nhiệt độ lên mu bàn tay rồi mới cẩn thận rót vào từng bình.
Sáu chú mèo con được thả ra thảm mềm trên sàn, bò lúc nhúc vào nhau, tiếng “meo meo” non nớt vang khắp phòng, yếu ớt nhưng liên tục. Có con bò lệch hướng, có con đụn lại thành một cục nhỏ, nhìn vừa buồn cười vừa đáng thương.
Băng Tâm bưng mấy bình sữa bước ra, đưa một bình nhỏ nhất cho Nhược Hy, giọng tự nhiên như đã làm chuyện này từ rất lâu rồi:
“Đây, của em.”
Nhược Hy cẩn thận nhận lấy, hai tay ôm bình sữa như ôm báu vật. Nàng ngồi xuống thảm, chần chừ một chút rồi đưa đầu bình đến gần miệng một chú mèo trắng.
Chú mèo ngửi thấy mùi sữa liền động đậy, cái đầu bé xíu ngẩng lên, rồi bất ngờ nhào tới, miệng nhỏ xíu mút chặt lấy đầu bình.
“oa…” Nhược Hy khẽ kêu lên, mắt mở to vì bất ngờ, nhưng rất nhanh đã bật cười khe khẽ. Nàng vội giữ chắc bình sữa, sợ làm mèo con sặc, ánh mắt chăm chú đến mức quên cả chớp.
Băng Tâm đứng bên cạnh nhìn cảnh ấy, khóe môi bất giác cong lên. Cô cúi xuống đỡ thêm một chú mèo khác, động tác nhẹ nhàng hiếm thấy, rồi liếc sang Nhược Hy:
“Chậm thôi, để nó bú từ từ.”
Nhược Hy gật đầu lia lịa, giọng nhỏ và mềm:
“Ừm… em biết rồi.”
Tiếng mèo con bú sữa khe khẽ hòa vào không gian yên tĩnh, ánh nắng sớm xuyên qua cửa kính chiếu xuống tấm thảm mềm. Trong khoảnh khắc ấy, căn nhà mới không chỉ có mùi sữa ấm, mà còn có một cảm giác rất dịu dàng — như thể những mảnh vỡ còn sót lại trong lòng Nhược Hy đang được vá lại từng chút một.
Chẳng mấy chốc, sáu chú mèo con đều đã uống no, bụng tròn vo, lăn lóc vài cái rồi rúc sát vào nhau ngủ say. Băng Tâm ngồi xuống bên cạnh, khẽ hỏi:
“Em thích không?”
Nhược Hy gật đầu liên tục, giọng mang theo vui vẻ:
“Thích lắm.”
Băng Tâm cong môi cười nhẹ:
“Vậy mình nuôi chúng nhé?”
Nhìn dáng vẻ vui tươi hiếm thấy của nàng, lòng cô cũng theo đó mà ấm lên. Có thêm mấy sinh linh nhỏ bé ở đây, căn nhà trở nên yên bình hơn, và cô cũng an tâm hơn khi biết nàng không còn cảm giác trống trải nữa.
Nhược Hy khẽ đưa mắt nhìn về một góc nhà rộng rãi nhưng có phần đơn sơ, nơi chỉ có duy nhất một chậu cây xanh đặt sát tường làm điểm nhấn. Nàng chỉ tay về phía đó, giọng nhỏ nhẹ, mang theo chút mong chờ:
“Em… dùng chỗ kia làm ổ cho mấy bé mèo được không?”
Băng Tâm thuận theo ánh mắt nàng nhìn qua. Góc ấy quả thực khá thoáng, lại không bày biện nhiều đồ đạc, rất thích hợp để đặt một ổ mèo. Cô gật đầu ngay, không chút do dự.
Như chợt nhớ ra điều gì, Băng Tâm đứng dậy, lấy từ ngăn tủ ra một cuốn sổ vẽ cùng cây bút chì, rồi đặt nhẹ vào tay Nhược Hy. Giọng cô trầm xuống, dịu dàng hơn hẳn:
“Em có muốn thiết kế cho chúng một góc riêng không?”
Nhược Hy khựng lại. Đôi tay cầm cuốn sổ hơi siết chặt, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ lúng túng. Dạo gần đây, nàng vẫn có thể cầm bút, vẫn có thể vẽ, nhưng tất cả chỉ là sao chép lại những thứ đã từng tồn tại — những đường nét cũ kỹ, quen thuộc, an toàn. Còn “sáng tạo” thật sự… nàng đã quên cảm giác đó từ bao giờ.
Băng Tâm nhìn ra sự chần chừ ấy. Cô không nói thêm gì, cũng không thúc ép, chỉ đơn giản đặt cuốn sổ vào tay nàng như trao lại một phần thế giới mà Nhược Hy từng yêu tha thiết.
Cô muốn nàng vẽ không phải vì phải vẽ, mà vì nàng muốn — như ngày trước, khi hội họa còn là nơi nàng được tự do thở.