Đến nội dung chính

Chương 128

admin 1.012 Chữ Cài Đặt

Nhược Hy vẫn còn chút do dự. Ánh mắt nàng lướt qua cuốn sổ vẽ trong tay rồi chậm rãi dừng lại nơi ổ mèo — sáu chú mèo con cuộn tròn bên nhau, ngủ say đến mức hơi thở đều đều phập phồng theo từng nhịp. Nhìn cảnh ấy, trong lòng nàng chợt dâng lên một cảm giác rất lạ, mềm mại mà kiên định.

Ánh mắt Nhược Hy khẽ sáng lên. Nàng hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Thấy nàng chấp thuận, Băng Tâm như trút được một tảng đá trong lòng. Cô vui vẻ cúi xuống, hôn “chụt” một cái thật mạnh lên má Nhược Hy, nụ cười rạng rỡ hiếm thấy hiện rõ trên gương mặt.

“Giỏi lắm.”

Cô xoa nhẹ đầu nàng, giọng nói dịu đi hẳn:

“Em cứ ở đây vẽ nhé, chị vào bếp nấu cơm đã. Vẽ xong thì cho chị xem, chị sẽ bảo người ta thiết kế y hệt như bản vẽ của em.”

Nói rồi, Băng Tâm đứng dậy đi về phía bếp. Còn Nhược Hy vẫn ngồi lại nơi đó, cuốn sổ vẽ đặt trên đầu gối, ánh mắt lâu lâu lại liếc sang ổ mèo con đang ngủ say — lần đầu tiên sau rất lâu, nàng cảm thấy mình muốn vẽ, không phải vì ai đó mong đợi, mà vì chính trái tim nàng đang thì thầm điều gì đó rất dịu dàng.
Băng Tâm nấu xong bữa trưa, tiện tay tắt bếp rồi khẽ bước ra phòng khách. Ánh đèn vàng dịu hắt xuống, Nhược Hy đang ngồi thu mình trên thảm, cúi đầu trước cuốn sổ vẽ.

Đầu bút chì di chuyển chậm rãi nhưng không còn ngập ngừng như trước, từng nét nối tiếp nhau, phủ dần lên trang giấy đã gần kín chỗ.

Băng Tâm không lên tiếng. Cô tựa vào khung cửa, lặng lẽ nhìn nàng một lúc lâu, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười rất nhẹ.

Trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng có cảm giác quen thuộc — cảm giác của những ngày xưa cũ, khi Nhược Hy còn sống trọn trong thế giới của màu sắc và đường nét.

Có lẽ… chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi.

Con đường nghệ thuật mà Nhược Hy từng đánh rơi, đang âm thầm mở ra trở lại, từng bước một, ngay trước mắt cô.

“Hy hy bé con à, nghỉ tay một chút rồi ăn cơm thôi.”
Băng Tâm vừa dọn bát đũa lên bàn vừa gọi, giọng cố tình dịu lại.

“Chút nữa thôi… em sắp xong rồi…”

Tiếng Nhược Hy đáp lại rất nhỏ, mỏng như gió, nhưng trong đó có sự tập trung hiếm thấy.

Băng Tâm khựng tay. Cô quay đầu nhìn ra phòng khách, thấy nàng vẫn cúi thấp người trên tờ giấy, đầu bút chạy không ngừng, ánh mắt chuyên chú đến mức quên mất xung quanh. Hiếm lắm mới thấy Nhược Hy như vậy.

Những lần trước, chỉ cần cô nhắc đến ăn uống là nàng đã cau mày, trốn tránh, thậm chí chạy khắp nhà.

Cô do dự một chút.

Hôm nay… thôi thì không ép nữa. Nhân lúc này tranh thủ một chút chắc cũng không sao.

Băng Tâm lặng lẽ xới một bát cơm đầy, gắp đủ món nàng hay ăn, rồi bước nhẹ ra phòng khách. Cô ngồi xuống bên cạnh, không làm ra tiếng động. Nhược Hy vẫn không hay biết, chỉ chăm chăm vào bức vẽ trước mặt.
Băng Tâm múc một thìa cơm, đưa chậm rãi đến gần môi nàng.

Trong vô thức, Nhược Hy hé miệng, ăn lấy thìa cơm ấy, ánh mắt vẫn không rời khỏi trang giấy. Không phản kháng, không trốn tránh — chỉ là một phản xạ tự nhiên đến mức chính nàng cũng không nhận ra.

Băng Tâm nhìn cảnh đó, tim mềm hẳn đi.

Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ múc thêm một thìa nữa, tiếp tục đút cho nàng, động tác nhẹ như sợ làm vỡ khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này.

Một lúc sau, Nhược Hy chợt cảm thấy bụng mình nằng nặng. Nàng khựng tay, nghiêng đầu sang bên, rồi sững người khi thấy trong tay Băng Tâm chỉ còn lại chiếc bát trống trơn, sạch sẽ đến mức không sót một hạt cơm.

Băng Tâm nén cười, đặt bát sang một bên rồi đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc nàng, giọng dịu hẳn đi:

“Ăn giỏi lắm nha.”

Nhược Hy lúc này mới hoàn hồn, nhận ra mình vừa bị “cho ăn lén” từ lúc nào. Nàng phồng má, ánh mắt ấm ức hẳn lên:

“Chị dụ em…”

“Không có nha,” Băng Tâm nhướng mày, vẻ mặt vô tội, “là em tự muốn ăn mà.”

Nhược Hy mím môi, quay mặt đi, nhưng vành tai lại đỏ lên. Dù ngoài miệng thì giận dỗi, trong lòng lại chẳng hề khó chịu — cảm giác được chăm sóc một cách tự nhiên như thế khiến nàng thấy an tâm đến lạ.

Băng Tâm rửa bát xong, quay lại bếp thì đã đun sẵn nước, tay thoăn thoắt cho từng thìa bột vào bình, lắc nhẹ cho tan đều. Hơi nước bốc lên mờ mờ trước mắt, mùi sữa nhàn nhạt lan khắp gian bếp yên tĩnh.

Chưa kịp đậy nắp bình lại, phía sau đã vang lên tiếng bước chân nhỏ nhỏ quen thuộc.

“Em vẽ xong rồi nè.”

Nhược Hy lon ton chạy vào, hai tay giơ cao bức tranh như dâng bảo vật, ánh mắt sáng lên chờ đợi. Băng Tâm quay lại, còn chưa kịp lau khô tay thì đã liếc qua tờ giấy — rồi khựng hẳn.

Cô trố mắt.

Trên trang giấy là một góc nhà được phác họa cẩn thận: ổ mèo tròn mềm đặt sát cửa sổ, dây đèn nhỏ treo quanh khung gỗ, vài chậu cây thấp xinh xắn, thảm lông trải rộng để sáu chú mèo con nằm cuộn vào nhau.

Nét vẽ tuy chưa quá sắc sảo nhưng bố cục rõ ràng, màu sắc hài hòa, mang theo cảm giác ấm áp đến lạ — giống hệt thế giới nhỏ mà Nhược Hy đang chậm rãi xây lại cho riêng mình.