Bỗng nàng nhớ ra, hôm nay cha mẹ đã đề nghị tổ chức một bữa tiệc để mừng Tuyết Nhi tốt nghiệp.
Giờ đây, trong nhà chẳng còn ai, nàng đành phải tự chuẩn bị bữa tối cho chính mình, tay run run vừa nhặt bát vừa nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra trên sân trường, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi trống trải khó tả.
Cùng lúc ấy, bên Hàn gia, Băng Tâm cũng vừa trở về, người vẫn còn ướt sũng. Cô lao thẳng lên phòng, không nói một lời, khóa chặt cửa lại mặc cho cha mẹ gọi đến mức nào cũng không nghe.
Cảm giác bực bội, tổn thương và cô đơn dồn nén trong lòng, khiến cô cần một không gian riêng để hít thở, để những giọt nước mắt còn lại rơi xuống mà không bị ai nhìn thấy.
Hai cô gái, mỗi người một nơi, đều ướt sũng bởi cơn mưa ngoài trời nhưng còn ướt hơn cả tâm hồn, lặng lẽ đối mặt với nỗi cô đơn và tổn thương sau những phút giây cay nghiệt của đời sống học đường.
Nhược Hy ăn xong bát mì nhỏ, tay vẫn còn run run, miệng thì nhai nhưng tâm trí lại mông lung. Sau một hồi do dự, nàng cầm điện thoại lên, nhắn tin cho Băng Tâm:
“Băng Tâm… cậu đã ổn hơn chưa?”
Tin nhắn vừa gửi đi, nhưng màn hình vẫn im lặng. Không một phản hồi. Tim Nhược Hy như bị đè nặng bởi một tảng đá vô hình, nỗi lo lắng và bất an len lỏi khắp cơ thể.
Cô đặt điện thoại sang một bên, ôm gối, cố gắng nhắm mắt để ngủ, nhưng giấc ngủ chập chờn, mơ hồ lẫn những hình ảnh Băng Tâm đứng giữa mưa hôm qua, nước mắt còn đọng trên khóe mắt…
Sáng hôm sau, cả hai đều đến trường với đôi mắt thâm quầng, tóc vẫn còn hơi ẩm vì ngủ không sâu. Băng Tâm bước đi với vẻ mặt lạnh lùng, giấu đi những dấu vết khóc đêm qua, đôi môi mím chặt như đang kìm nén cảm xúc.
Nhược Hy cũng bước vào lớp, cơ thể nhức mỏi vì cảm nhẹ sau cơn mưa hôm trước, tâm trí lơ đễnh, chẳng còn hứng thú với bất cứ chuyện gì.
Xung quanh, bạn bè bắt đầu bàn tán về vụ tỏ tình hôm qua, giọng thì xì xào, giọng thì cười khẩy. Nhược Hy cảm thấy khó chịu đến tận cùng, lồng ngực nặng trĩu, cô cúi thấp đầu, cố lẩn tránh ánh mắt tò mò của mọi người.
Mỗi bước đi của nàng trên hành lang đều như kéo lê một nỗi cô đơn không tên, vừa muốn khóc lại vừa muốn biến mất khỏi tất cả…
Cả ngày hôm ấy trôi qua trong nhịp sống tẻ nhạt, mệt mỏi. Khi Nhược Hy về đến nhà, không gian phòng khách đã đông đủ: cha mẹ lâm cùng Tuyết Nhi đang ngồi đó, vẻ mặt ai nấy đều có phần nghiêm trang.
Cha Lâm khẽ hắng giọng, ánh mắt vừa nghiêm vừa lo lắng nhìn Nhược Hy:
“Nhược Hy… mau lại đây ngồi, cha có chuyện muốn nói với con.”
Nhược Hy chỉ đành bước đi, ngồi xuống chiếc sofa đối diện Tuyết Nhi. Cô bé vẫn thờ ơ, tay bấm điện thoại, gương mặt chẳng để lộ một chút cảm xúc nào.
Cha Lâm thở dài, bắt đầu kể:
“Bọn ta có một chuyện liên quan đến tương lai của các con. Gia tộc lâm chúng ta ngày xưa, ông nội các con đã mang ơn một gia tộc khác, gia thế lớn hơn nhiều. Để trả ơn, ông nội đã lập một bản hôn ước với gia tộc đó. Bây giờ, Tuyết Nhi đã đủ mười tám tuổi, có lẽ nên tính đến chuyện đính ước.”
Tuyết Nhi lập tức nhảy dựng lên, tay ném điện thoại xuống sàn, trợn mắt nhìn cha mẹ:
“Hôn ước?! Ba mẹ đang đùa con sao? Làm sao con có thể đính hôn với một người con còn chưa quen biết chứ!”
Mẹ Lâm vội vàng dỗ dành, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn tràn đầy áp lực:
“Tiểu Nhi đừng giận, dù sao đây cũng là một gia tộc danh giá. Khi gả đi, chắc chắn con sẽ không bị đối xử tệ bạc đâu.”
Nhưng Tuyết Nhi không chịu nhún nhường, giọng nói cao vút, đầy thách thức:
“Con không muốn!! Cái hôn ước quái quỷ gì đây chứ?! Con muốn yêu ai thì yêu, bây giờ là thời hiện đại rồi sao vẫn còn chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đó?!! Dù có chết cũng không thực hiện hôn ước này!”
Nói xong, cô ta giật mình đứng dậy, quay lưng chạy thẳng về phòng, bỏ lại cha mẹ và Nhược Hy giữa căn phòng đầy căng thẳng, tiếng cửa phòng cô đóng mạnh vang vọng như nhát dao cắt vào không khí nặng nề.
Nhược Hy ngồi im lặng, tim đập dồn dập, mắt nhìn về phía Tuyết Nhi chạy đi, vừa cảm thấy bàng hoàng vừa bất lực.
Cha mẹ lâm nhìn nhau, im lặng, bầu không khí trở nên ngột ngạt, đầy những hy vọng, áp lực và cả nỗi lo sợ chưa biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Cha Lâm thở dài, ánh mắt vừa mệt mỏi vừa bất lực nhìn Nhược Hy. Ông cúi xuống, giọng trầm nhưng ẩn chứa sự lo lắng:
“Nhược Hy… con lên khuyên chị con một chút nhé. Dù sao người ta cũng là một gia tộc có tiếng, nếu đắc tội, hậu quả sẽ rất khó lường.”
Nhược Hy cúi đầu, lòng nặng trĩu nhưng vẫn nghe theo lời cha, tự nhủ sẽ cố gắng, dù biết việc này chẳng dễ dàng chút nào.