Những học sinh xung quanh bắt đầu tụ tập, lén nhìn, thì thầm bàn tán về sự kiện mà ai cũng tò mò:
“Học bá trẻ tuổi của trường sẽ tỏ tình với ai nhỉ?”
Chưa kịp để mọi người đoán già đoán non, bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Tuyết Nhi bước ra, vẻ mặt vẫn hờ hững và không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng đám bạn xung quanh cô đã nhanh chóng nhao nhao, lôi cô đến đứng trước mặt Băng Tâm, khiến Tuyết Nhi hơi sững người.
Đôi mày cô nhíu lại, khóe môi khẽ nhếch lên một cách khinh khỉnh. Giọng nói mang theo sự khó chịu, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ kiêu ngạo:
“Gọi tôi ra đây có chuyện gì??”
Nhưng ánh mắt Băng Tâm vẫn tràn đầy quyết tâm. Cô nhẹ nhàng bước tới trước, tay nâng bó hoa, đôi mắt như soi thẳng vào Tuyết Nhi, dẫu bên ngoài là sự bình tĩnh, nhưng trong lòng, nhịp tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết.
Những tiếng thì thầm xung quanh như tan biến, chỉ còn không gian giữa hai người, nơi từng giây phút đều như dừng lại, chờ đợi câu nói sắp thay đổi mọi thứ.
Băng Tâm hít một hơi thật sâu, cố gắng gom hết can đảm trong lòng, bàn tay hơi run giữ chặt bó hoa. Ánh mắt cô hướng thẳng về phía Tuyết Nhi, giọng nói trầm ấm nhưng đầy chân thành vang lên:
“Đàn chị… em đã thích chị từ hồi cấp 2 rồi. Bây giờ chị đã tốt nghiệp, em nghĩ không có cơ hội nào tốt hơn để thổ lộ cảm xúc này với chị… Tuyết Nhi, em thích chị. Chị đồng ý làm người yêu em nhé.”
Xung quanh, những tiếng hò reo, cổ vũ vang lên, khuyến khích Tuyết Nhi mau đồng ý.
Nhưng thay vì một nụ cười hay cái gật đầu, Tuyết Nhi khẽ nhíu mày, đôi môi cong lên một cách khinh khỉnh. Cô nâng tay, cầm bó hoa, và chỉ trong nháy mắt, ném thẳng xuống đất, dẫm mạnh lên từng cánh hoa.
Giọng cô ta vang lên, lạnh lùng mà đầy sắc bén, như một lưỡi dao cắt thẳng vào tim Băng Tâm:
“Haha, mẹ kiếp!? Em thích tôi? Một người như em cũng xứng sao? Chưa kể, em còn là con gái. Xin lỗi nhé, tôi không thích con gái, và nếu có cũng không bao giờ thích một người như em! Còn dám có kiểu tình cảm này với tôi? Nực cười!”
Khoảnh khắc ấy, sân trường như chết lặng. Tiếng xôn xao chợt biến mất, chỉ còn sự im lặng nặng nề phủ khắp mọi nơi. Mọi ánh mắt đều dồn vào Băng Tâm, nhưng cô đứng đó, như bị đóng băng, tim như ngừng đập, mắt tròn xoe không tin vào những gì vừa xảy ra trước mắt mình.
Cảm giác bàng hoàng, nhói đau lan tỏa khắp người, dường như cả thế giới quanh cô sụp đổ trong khoảnh khắc.
Băng Tâm run rẩy, bàn tay vẫn còn nắm chặt bó hoa, giọng nói nghẹn ngào cố gắng vang lên:
“Đàn… đàn chị… chị… chị đang nói đùa, đúng không…?”
Nhưng Tuyết Nhi chỉ khẽ nhấc chân, hất bó hoa sang một bên. Giọng lạnh lùng, dứt khoát:
“Tôi không đùa… Trước đây nhóc bám tôi như keo, thực sự rất phiền đấy.”
Nói xong, cô quay người bỏ đi, bước chân dứt khoát, để lại Băng Tâm đứng chết trân giữa sân trường.
Mọi người xung quanh cũng chỉ biết ngượng ngùng tản đi, không ai dám tới gần.
Chỉ một từ “phiền” như một nhát dao chí mạng, đâm thẳng vào trái tim đã sắp vỡ của Băng Tâm. Người mà cô từng ngưỡng mộ, từng dành trọn tình cảm, giờ đây trở nên xa lạ đến mức không thể chạm tới.
Tim cô như bị bóp nghẹt, mắt cay đỏ, toàn bộ cơ thể run rẩy theo từng nhịp bước của Tuyết Nhi khuất dần phía sau.
Băng Tâm đứng đó, bất động, như thể thế giới xung quanh ngưng lại, chỉ còn lại nỗi cô đơn và tổn thương sâu thẳm không lời nào diễn tả.
Nhược Hy lúc này mới cẩn thận tiến lại gần, tay khẽ đặt lên bờ vai run rẩy của Băng Tâm, giọng nhẹ nhàng nhưng lo lắng:
“Băng Tâm… cậu… cậu ổn chứ?”
Nhưng ngay lập tức, cánh tay nàng bị hất mạnh ra. Giọng nói của Băng Tâm vang lên, đầy căng thẳng và tổn thương:
“Đừng chạm vào tôi!!”
Nhược Hy giật mình, cả người lặng đi, đôi mắt nhìn kỹ khuôn mặt lạnh lùng, thanh tú mà cô từng ngưỡng mộ.
Giờ đây, nét đẹp ấy bị biến dạng bởi những giọt nước mắt dài rơi rơi, làm cho Băng Tâm trông vừa mong manh, vừa đau đớn đến nghẹt thở.
Cô khẽ đưa tay lên, loay hoay quệt đi những giọt nước mắt, rồi quay người chạy đi, bước chân nhanh đến mức tiếng nước mưa tí tách vang lên theo nhịp chân.
Ngoài trời, cơn mưa bất ngờ đổ xuống, từng hạt li ti rơi nặng dần, thấm ướt mái tóc, vai áo và cả trái tim hai người.
Nhược Hy đứng lại nhìn theo lưng Băng Tâm khuất dần trong mưa, tim trĩu nặng với những vết nứt vừa mới xuất hiện, khó hàn gắn…
Không gian xung quanh chỉ còn tiếng mưa rơi đều đều, hòa cùng nhịp thở dồn dập của hai trái tim đang rạn vỡ.
Nhược Hy trở về nhà, mái tóc ướt nhẹp, từng giọt nước mưa vẫn rơi lấm tấm trên vai áo. Căn nhà tối om, không một bóng người, chỉ có tiếng tí tách của nước mưa rơi trên mái tôn vọng vào, làm không gian thêm trống trải.
Nàng đặt balo xuống, cúi đầu nhìn bộ dạng ướt sũng của mình trong ánh sáng mờ mờ từ cửa sổ, một cảm giác lạc lõng lan tỏa trong lòng.