Đến nội dung chính

Chương 116

admin 984 Chữ Cài Đặt

Chưa đầy hai giây sau — chấm đỏ xuất hiện trở lại.

Nhưng lần này, kèm theo một tín hiệu phụ nhấp nháy liên tục.

CẢNH BÁO: VÒNG TAY BỊ TÁC ĐỘNG VẬT LÝ

Đồng tử Băng Tâm co rút.

Rất rõ ràng — bọn chúng đã phát hiện ra.

Phát hiện ra chiếc vòng không chỉ là trang sức.

Phát hiện ra chúng đang bị theo dõi.

“Chúng đang cố tháo vòng.”

Giọng cô trầm xuống, từng chữ như ép qua kẽ răng.

“Hoặc ít nhất… đang tìm cách vô hiệu hóa nó.”

Chấm đỏ trên màn hình tiếp tục di chuyển, nhưng lộ trình bắt đầu ngoằn ngoèo bất thường, lúc nhanh lúc chậm — dấu hiệu của việc đổi xe, đổi hướng, hoặc cố tình đánh lạc hướng.

Băng Tâm nhắm mắt lại đúng một giây.

Khi mở ra, trong ánh mắt ấy không còn chút hoảng loạn nào nữa — chỉ còn sự tỉnh táo đến tàn nhẫn.

“Thông báo cho đội dự phòng.”
“Khởi động phương án B.”

Cô ngả người ra sau ghế, ngón tay vẫn đặt lên màn hình, như thể chỉ cần chạm nhẹ là có thể giữ lấy người kia.

Trong đầu cô vang lên một ý nghĩ lạnh lẽo nhưng kiên định:

Đã động đến người cô yêu thương nhất thì dù có trốn đến tận cùng thế giới, Cô cũng sẽ kéo đám người đó ra ánh sáng.

Khoảng chừng một tiếng sau, mí mắt Nhược Hy khẽ run lên.

Nàng hít vào một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng khó nhọc, rồi chậm chạp mở mắt. Tầm nhìn trước mặt vẫn còn mờ nhòe như phủ một lớp sương dày, đầu óc nặng trịch, mỗi cử động đều kéo theo cảm giác choáng váng và buồn nôn khó chịu.

Nhược Hy khẽ ngẩng đầu.

Bóng tối.

Một không gian kín bưng, lạnh lẽo, mùi ẩm mốc lẫn mùi kim loại phảng phất trong không khí. Ánh sáng duy nhất chỉ là một bóng đèn mờ mờ treo đâu đó, chập chờn như sắp tắt.
Nàng cúi xuống, tim chợt thắt lại.

— mình đang ngồi trên ghế.

— hai tay bị trói chặt ra sau, dây siết vào cổ tay khiến da thịt đau rát.

“Bình tĩnh… bình tĩnh đã…”

Nhược Hy lắc nhẹ đầu, cố ép bản thân tỉnh táo hơn, cố xua đi cơn choáng đang xoáy trong đầu. Nàng mím môi, nuốt xuống cảm giác buồn nôn, từng hơi thở trở nên gấp gáp hơn.

Ngay lúc ấy

Một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên từ phía trước, như trượt trên da nàng:

“Tỉnh rồi sao?”

Tim Nhược Hy đập thình thịch.

Nàng giật mình ngẩng đầu, cố căng mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, nhưng bóng người kia chỉ hiện lên như một đốm đen mơ hồ, đứng khuất trong bóng tối.

Cùng lúc đó

Ở bên kia thành phố, bánh máy bay vừa chạm đường băng.

Băng Tâm bước xuống, chưa kịp thở ra một hơi thì ánh mắt đã dán chặt vào thiết bị trên tay.
Chỉ số nhịp tim của Nhược Hy…

Đang tăng.

Không phải tăng do vận động.

Không phải dao động nhẹ.

Mà là tăng đột ngột, dồn dập — dấu hiệu rõ ràng của tỉnh lại trong trạng thái căng thẳng cực độ.

“…Không được…”

Băng Tâm siết chặt điện thoại, giọng khàn đi.

“Sao lại tỉnh ngay lúc này chứ?!”

Cô biết rõ hơn ai hết.

Bọn bắt cóc nhắm thẳng vào Nhược Hy.

Chúng không cần tiền vặt.

Không cần người thế thân.

Chúng cần sự tỉnh táo của nàng.

Một khi Nhược Hy tỉnh lại lúc này, mọi thứ sẽ đúng theo kịch bản của chúng.

Đôi môi băng tâm mím chặt, hàm răng nghiến lại đến đau.

Trên màn hình, nhịp tim của Nhược Hy vẫn nhấp nháy không ngừng — mỗi nhịp đập như đánh thẳng vào tim Băng Tâm.

Và ở nơi tối tăm kia, giữa không gian kín lạnh lẽo, Nhược Hy đối diện với bóng người trước mặt, trong khi thời gian đang trôi đi từng giây một.

Băng Tâm lao thẳng vào chiếc xe đã đậu sẵn ngoài sân bay. Cô bám chặt vào lưng ghế, các khớp ngón tay trắng bệch, giọng nói run rẩy đến mức gần như vỡ ra:

“Mọi chuyện sao rồi!?”

Cô sợ.

Rất sợ.

Từ bé đến giờ, Băng Tâm chưa từng nếm trải nỗi sợ nào khủng khiếp đến thế này.

Chiếc xe nhanh chóng lao đi, bánh xe nghiến mạnh xuống mặt đường. Vệ sĩ ngồi ghế trước đạp mạnh chân ga, vừa lái vừa báo cáo nhanh tình hình:

“Đã xác định được vị trí của Thiếu phu nhân. Cô ấy đang ở trên một ngọn núi hoang vu phía Bắc thành phố. Cảnh sát đã phong tỏa toàn bộ khu vực, nhưng do địa hình núi hiểm trở, phạm vi lại quá rộng, đội cứu hộ vẫn đang cố gắng xác định chính xác vị trí của cô ấy.”

Toàn thân Băng Tâm run lên bần bật.

Cô siết chặt điện thoại trong tay, lực mạnh đến mức màn hình bắt đầu xuất hiện những vết nứt vỡ li ti. Trên đó, giao diện theo dõi vẫn đang sáng lên — nhịp tim của Nhược Hy…

cao đến đáng sợ.

Mỗi con số nhảy lên như một nhát dao cứa thẳng vào tim cô.

Ở phía bên kia, hai bóng người chậm rãi tiến lại gần Nhược Hy.

Lúc này, tầm nhìn của nàng đã dần rõ hơn. Khi nhìn rõ khuôn mặt của họ, đồng tử Nhược Hy co rút mạnh, toàn thân cứng đờ như bị đóng băng.

Hai người đó… không ai khác.

Chính là Lâm Hạo Thiên và vợ ông ta.

“……”

Nhược Hy gần như không thốt nên lời. Trong đầu nàng trống rỗng, chỉ còn tiếng tim mình đập dồn dập bên tai.

Hai con người từng mang danh “gia đình” ấy giờ đây đứng trước mặt nàng với bộ dạng chật vật, tiều tụy.

Quần áo nhăn nhúm, ánh mắt u tối, gương mặt hốc hác đến mức khó nhận ra. Rõ ràng, cuộc sống của họ sau khi Lâm gia phá sản đã không còn chút hào nhoáng nào.