Lâm Hạo Thiên bước lên một bước, hơi thở nặng nề, ánh mắt nhìn Nhược Hy vừa điên cuồng vừa oán hận.
“Không ngờ… mày vẫn sống tốt như vậy.”
Giọng ông ta khàn đặc, mang theo sự cay nghiệt không che giấu.
Người phụ nữ bên cạnh khẽ kéo tay ông ta, ánh mắt nhìn Nhược Hy lại lóe lên một tia tham lam lạnh lẽo, như thể nàng không còn là một con người, mà là một con bài cuối cùng.
Nhược Hy mím chặt môi, lưng lạnh toát.
Lúc này nàng mới hiểu — bọn họ nhắm đến nàng từ đầu đến cuối.
Không phải ngẫu nhiên.
Cũng không phải bắt nhầm.
Trong đầu nàng chợt hiện lên lời dặn của Băng Tâm, từng câu từng chữ rõ ràng đến đáng sợ.
Tim Nhược Hy đập mạnh hơn.
Chiếc lắc chân nơi cổ chân khẽ lạnh đi — một cảm giác rất nhẹ, gần như không thể nhận ra.
Nhưng chính khoảnh khắc ấy, ở một nơi rất xa…
Băng Tâm cũng đang nhìn chằm chằm vào màn hình, nơi tín hiệu sinh tồn của Nhược Hy vừa nhảy vọt lên một cách bất thường.
Nhược Hy cố ép bản thân bình tĩnh lại, nhưng giọng nói vẫn không giấu được sự run rẩy:
“H-hai người… sao lại làm vậy chứ?”
Câu hỏi vừa dứt, bà Lâm đã bật cười khanh khách, tiếng cười the thé vang lên trong không gian kín đến rợn người. Ngay sau đó, bà ta gằn giọng, từng chữ như tạt thẳng vào mặt nàng:
“Mày còn dám hỏi sao à?! Chính là do cái đồ sao chổi như mày đó! Con gái tao phải vào tù, Lâm gia tan nát, cửa nát nhà tan—tất cả đều là do mày!”
Bà ta càng nói càng kích động, ánh mắt đỏ ngầu, gương mặt méo mó vì oán hận, như thể chỉ cần một cái cớ là có thể lao tới xé nát Nhược Hy ngay lập tức.
Nhược Hy co người lại theo bản năng, cổ tay bị trói siết chặt khiến nàng khẽ run lên. Nỗi sợ hãi dâng trào, mắt nàng đã đỏ hoe, nước mắt trực trào ra khóe mắt… nhưng nàng cắn chặt môi, cố chấp không để chúng rơi xuống.
Không phải vì nàng không sợ.
Mà là vì nàng không cho phép bản thân gục ngã ở đây.
Lâm Hạo Thiên ôm chặt lấy đầu, bả vai run lên từng nhịp. Ánh mắt ông ta dần trống rỗng, như thể mọi thứ trước mặt đã sụp đổ từ lâu. Ông ta cười khẽ, tiếng cười khô khốc đến đáng sợ, lẩm bẩm không rõ là nói với Nhược Hy hay nói với chính mình:
“Đều là do mày cả… Nếu năm đó tao không đón mày về Lâm gia… thì có lẽ bây giờ mọi thứ đã khác rồi. Công ty phá sản, nợ nần chồng chất… đã vậy tao còn phải xoay tiền bồi thường cho một đứa sao chổi như mày…”
Mỗi câu nói như một nhát dao vô hình cứa vào không khí.
Nhược Hy khẽ nuốt nước bọt, cổ họng khô rát. Nàng không dám phản bác, chỉ lặng lẽ cúi đầu — và đúng lúc ấy, một cơn đau nhói rất khẽ truyền đến đầu ngón tay.
Nàng giật mình.
Bằng phản xạ, Nhược Hy cẩn thận co ngón tay lại, tim đập mạnh. Khi đầu ngón tay chạm vào mặt trong chiếc nhẫn ở ngón út, nàng nhận ra một cạnh kim loại lạnh sắc vừa bật ra từ lúc nào.
Nhược Hy không ngẩng đầu, không để lộ chút khác thường nào. Nàng nhẹ nhàng xoay cổ tay, dùng cảm giác mơ hồ điều khiển lưỡi dao mỏng manh kia cứa dần vào sợi dây trói phía sau.
Từng động tác đều chậm, rất chậm, đủ để không phát ra tiếng động.
Ở phía đối diện, Lâm Hạo Thiên buông tay khỏi đầu, ánh mắt trống rỗng vừa rồi đột ngột đông cứng lại, hóa thành một mảng lạnh lẽo tàn nhẫn. Ông ta nhìn Nhược Hy, khóe môi nhếch lên đầy méo mó:
“Nếu mày chết đi… thì bọn tao sẽ không phải bồi thường năm tỷ đó nữa.”
Câu nói vừa dứt, ông ta với lấy một cây gậy sắt đặt gần đó. Kim loại va nhẹ vào nền đất phát ra một tiếng khẽ nhưng đủ khiến Nhược Hy toàn thân lạnh buốt.
Lâm Hạo Thiên từng bước một tiến lại gần, bóng dáng ông ta kéo dài trên nền đất tối tăm, như một cái bóng đè nặng lên hơi thở của nàng.
Nhược Hy cắn chặt răng, tay phía sau vẫn không dừng lại.
Sợi dây đã bắt đầu sờn ra.
Tim nàng đập dữ dội, nhưng ánh mắt lại dần trở nên kiên định hơn bao giờ hết.
Ở nơi rất xa, nhịp tim trên màn hình của Băng Tâm tăng vọt, như thể hai người — dù cách nhau cả một ngọn núi — vẫn đang cùng lúc cảm nhận được nguy hiểm đang ập đến.