Đến nội dung chính

Chương 113

admin 943 Chữ Cài Đặt

Băng Tâm ngồi xuống ghế, mở laptop.

Màn hình sáng lên, từng cửa sổ bảo mật hiện ra nối tiếp nhau — giao diện lạnh lẽo, khô khan, hoàn toàn trái ngược với sự dịu dàng ban nãy.

Trên màn hình là sơ đồ kết nối của các thiết bị.

Chiếc vòng tay bạc — thiết bị định vị tân tiến nhất, tín hiệu được mã hóa nhiều lớp, dù ở trong nhà kín hay nơi đông người vẫn không mất sóng.

Ngay khi có bất kỳ sai lệch vị trí nào so với lộ trình sinh hoạt thường ngày, hệ thống sẽ tự động cảnh báo.

Đôi bông tai nhỏ gọn — thiết bị dự phòng.

Nếu vòng tay bị tháo, bị đứt hoặc cố ý làm mất, tín hiệu từ bông tai sẽ lập tức tiếp quản mà không cần kích hoạt thủ công.

Băng Tâm chuyển sang tab tiếp theo.

Chiếc vòng cổ sapphire — không chỉ là trang sức.

Nó liên tục đo nhịp tim, huyết áp, hô hấp, thậm chí cả phản ứng thần kinh.
Chỉ cần Nhược Hy rơi vào trạng thái bất thường — ngất xỉu, sốc, hoảng loạn cực độ — dữ liệu sẽ lập tức gửi về trung tâm.

Cô siết nhẹ chuột.

Chiếc nhẫn bạc — thiết kế đặc biệt.

Bên trong giấu một mũi dao găm siêu nhỏ, lưỡi cực mảnh nhưng sắc bén.

Khi phát hiện lực siết bất thường hoặc thao tác bẻ khớp tay — cơ chế bật sẽ tự động kích hoạt, mũi dao trượt ra trong tích tắc, đủ để tạo khoảng trống cho việc phòng vệ hoặc thoát thân.

Băng Tâm dừng lại vài giây trước khi mở mục cuối.

Chiếc lắc chân.

Đây mới là thứ khiến cô tốn nhiều thời gian nhất.

Cơ chế báo động đặc biệt — chỉ cần Nhược Hy bị khống chế, kéo lê, mất ý thức hoặc rơi vào hôn mê, cảm biến sẽ nhận diện ngay.

Trong vòng chưa đầy một phút, tín hiệu sẽ đồng thời gửi đến:

đội cứu hộ riêng của Hàn gia
tuyến bảo mật nội bộ

và đầu mối cảnh sát đã được chuẩn bị sẵn

Không thể tắt.

Không thể phá hủy trong thời gian ngắn.

Băng Tâm tựa lưng vào ghế, khẽ nhắm mắt.

“Chỉ mong…”

Cô thì thầm, giọng thấp đến mức gần như tan vào không khí.

“Em sẽ không bao giờ phải dùng đến.”

Nhưng sâu trong lòng, Băng Tâm hiểu rõ — hai bóng người xuất hiện trong công viên, những ngày bị theo dõi, và chuyến công tác đột ngột lần này…

Tất cả đều không phải trùng hợp.

Cô mở điện thoại, gửi đi một tin nhắn ngắn gọn:

“Tăng gấp đôi bảo vệ cho buổi triển lãm. Không được để bất kỳ sai sót nào.”

Ngoài phòng khách, Nhược Hy vẫn đang ngồi, vô thức xoay nhẹ chiếc vòng tay bạc trên cổ tay mình, khóe môi cong lên vì nghĩ đó chỉ là quà yêu thương.

Còn Băng Tâm thì biết rõ — đây là lớp khiên cuối cùng cô có thể dựng lên
trước khi rời khỏi nàng.

Sáng hôm sau hai người đang ở trước cửa chính căn hộ.

Băng Tâm cúi người thắt nốt dây giày, giọng trầm xuống, từng câu từng chữ đều nặng như đóng đinh:

“Sau khi kết thúc buổi triển lãm không được đi theo ai, không được nhận lời mời tiệc, ra khỏi hội trường là lên thẳng xe của vệ sĩ, về đến nhà phải gọi cho chị ngay lập tức.”

Nhược Hy đứng tựa ở cửa, hai tay ôm cốc sữa ấm, nghe đến mức không chen nổi một câu. Nàng gật đầu liên tục, vừa buồn cười vừa ấm áp:

“Biết rồi mà… chị dặn như dặn trẻ con ấy.”

Băng Tâm bước tới, cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng, ngón tay vô thức siết chặt cổ tay đeo vòng bạc kia thêm một chút, thấp giọng nói:

“Chị không ở bên, cẩn thận một chút cũng không thừa.”

Nhược Hy khẽ “ừm” một tiếng, ngón tay nắm lấy vạt áo cô không buông. Đến khi cửa đóng lại, trong nhà chỉ còn lại sự yên tĩnh quen thuộc, nàng mới cúi đầu nhìn những món trang sức trên người mình. Ánh bạc lạnh lẽo, nhưng lại khiến lòng người an tâm đến lạ.

Ngoài cửa, Băng Tâm ngồi vào xe, vừa kéo cửa đã dặn vệ sĩ:

“Hôm nay tăng cường gấp đôi người theo sát cô ấy. Không được rời nửa bước.”

Xe lăn bánh.

Ở hai nơi khác nhau, cả hai đều mang trong lòng cùng một cảm giác bất an mơ hồ, như thể có thứ gì đó đang âm thầm tiến lại gần — chưa chạm tới, nhưng đủ khiến không khí trở nên căng chặt.

Và buổi triển lãm… chỉ mới là màn mở đầu.

Máy bay rung nhẹ rồi dần ổn định độ cao. Băng Tâm tựa lưng vào ghế, ánh mắt không rời khỏi màn hình tablet đặt trên đùi. Kim đồng hồ vừa nhích qua thời điểm khai mạc triển lãm.

Chỉ số nhịp tim của Nhược Hy hiện rõ trước mắt cô — tăng nhẹ, đều, không hỗn loạn. Một đường cong quen thuộc.

Băng Tâm khẽ thở ra. Hồi hộp thôi. Với một người lần đầu đứng ở vị trí trung tâm như nàng, phản ứng này hoàn toàn bình thường.

Chấm đỏ định vị nhấp nháy ở phía sau hội trường, đúng vị trí khu nghỉ dành cho nghệ sĩ. Không lệch một phân.

Cô nhắm mắt vài giây, tự trấn an bản thân.

Khách mời đều phải có giấy mời, an ninh ba lớp, vệ sĩ túc trực. Lại còn là triển lãm cấp cao, người ra vào đều có danh tính rõ ràng. Lý trí nói với cô rằng — an toàn.

Nhưng cảm giác nơi lồng ngực vẫn chưa chịu buông.