Đến nội dung chính

Chương 112

admin 801 Chữ Cài Đặt

Băng Tâm mím môi, đầu óc xoay chuyển rất nhanh.Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cô cúi người kéo nhẹ ngăn tủ hộc bàn.

Một chiếc hộp nhung đen lộ ra.

Cô sững lại trong giây lát.

Chiếc hộp màu đen nhám, cạnh viền kim loại lạnh, mặt trên khắc ký hiệu quen thuộc— dấu hiệu riêng mà chỉ anh trai cô mới dùng.

Tim cô thoáng chậm lại một nhịp.

Đây chính là lô trang sức gắn định vị mà cô đã đặt từ chỗ anh trai gần một năm trước. Khi ấy anh vẫn còn bận rộn trong đợt huấn luyện dài hạn, chỉ bảo cô kiên nhẫn chờ. Thế rồi thời gian trôi đi, công việc chồng chất, những lần liên lạc thưa dần… cô gần như đã quên mất sự tồn tại của đơn hàng này.

Phải đến nửa năm gần đây, từng món đồ mới lần lượt được giao về, lặng lẽ nằm im như chờ đợi.

Băng Tâm đưa tay chạm nhẹ lên nắp hộp, đầu ngón tay khẽ khựng lại khi cảm nhận được độ lạnh quen thuộc truyền qua da.
Băng Tâm mở hộp.

Bên trong là một sợi vòng tay mảnh, chất liệu kim loại nhạt màu, thiết kế tối giản, ở mặt trong được khắc rất nhỏ một ký hiệu quen thuộc — ký hiệu riêng của Hàn gia.

Thoạt nhìn giống hệt một món trang sức bình thường.

Nhưng Băng Tâm biết rõ, thứ này không hề đơn giản.

Cô nhấc nó lên, đầu ngón tay lướt qua bề mặt mát lạnh, ánh mắt dần trở nên trầm tĩnh.

“Vốn định đợi thêm chút nữa…”

Cô khẽ nói, như tự nhủ.

“Nhưng xem ra… bây giờ là lúc rồi.”

Buổi tối hôm đó, Nhược Hy vẫn còn ở trong phòng vẽ, chuẩn bị nốt vài chi tiết cuối cho triển lãm. Khi nàng bước ra phòng khách, Băng Tâm đã đứng đợi sẵn.

“Hy Hy.” cô gọi.

Nhược Hy quay đầu lại, ánh mắt còn vương chút mệt nhưng vẫn sáng:

“Sao vậy chị?”

Băng Tâm bước đến rất khẽ, vòng tay ôm lấy Nhược Hy từ phía sau. Hơi ấm quen thuộc khiến Nhược Hy khựng lại một nhịp, rồi mềm người dựa vào cô.
“Chị có thứ này… cho em.”

Giọng Băng Tâm trầm và thấp, mang theo chút do dự hiếm thấy. Cô đặt chiếc hộp trang sức lên bàn, mở ra. Ánh đèn phản chiếu lên từng món đồ được chế tác tinh xảo, đường nét tinh tế đến mức Nhược Hy bất giác mở to mắt.

“Trời…”

Nàng thì thầm, gần như quên cả chớp mắt.

Băng Tâm không nói nhiều.

Cô nắm lấy tay Nhược Hy, nâng lên thật nhẹ, rồi đeo vào cổ tay nàng một chiếc vòng bạc lấp lánh.

Chiếc vòng nằm ngay bên cạnh vòng chỉ đỏ mà Nhược Hy mua năm ấy — hai màu sắc khác nhau, nhưng lại hòa hợp đến lạ.

“Cái này…” Nhược Hy cúi đầu nhìn, khóe môi cong lên.

Chưa kịp nói hết câu, Băng Tâm đã lấy tiếp ra một chiếc vòng cổ.

Ở giữa là viên sapphire xanh thẫm, sâu và tĩnh, tựa như ánh mắt của cô mỗi khi nhìn nàng.

Cô vòng tay ra sau gáy Nhược Hy, cài khóa lại.
Đầu ngón tay chạm khẽ vào da khiến Nhược Hy khẽ run.

“Đẹp…”

Nàng nói nhỏ, không rõ là nói về viên đá hay người đang đứng sau lưng mình.

Tiếp đó, Băng Tâm lấy ra một chiếc nhẫn bạc, đeo vào ngón út của nàng — ngay cạnh chiếc nhẫn cưới vàng vẫn luôn ở đó.

Không lấn át, không thay thế, chỉ lặng lẽ song hành.

Nhưng Băng Tâm vẫn chưa dừng lại.

Cô đưa tay tháo đôi khuyên tai Nhược Hy đang đeo, thay bằng một đôi bông tai nhỏ gọn, thiết kế tối giản, sát vành tai, vừa đủ tinh tế để không gây chú ý.

Cuối cùng, Băng Tâm cúi người xuống.

Cô nhẹ nhàng nâng cổ chân Nhược Hy, đeo vào đó một chiếc lắc chân mảnh. Kim loại chạm vào da phát ra tiếng rất khẽ — như một lời thì thầm.

Nhược Hy đứng yên, tim đập nhanh hơn thường ngày.

“Chị…”

Nàng quay lại nhìn cô, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa ấm áp.

“Sao tự nhiên lại…”

Động tác chậm rãi, cẩn thận — như thể không chỉ đang đeo một món trang sức, mà là đặt lên đó toàn bộ sự lo lắng của mình.

“Đeo cái này,” cô nói khẽ, “đừng tháo ra, kể cả lúc ngủ.”

Nhược Hy nghiêng đầu, cười mềm:

“Chị lo cho em quá rồi đó.”

Băng Tâm không đáp, chỉ đưa tay xoa nhẹ mái tóc nàng.

Ánh mắt cô sâu hơn thường ngày.

“Ừ,” cô nói.

“Chị lo.”

Sau khi giúp Nhược Hy đeo xong toàn bộ trang sức, Băng Tâm không nói thêm gì nữa.

Cô chỉ xoa nhẹ đầu nàng một cái, dặn dò vài câu vu vơ rồi quay người rời khỏi phòng.

Cánh cửa phòng làm việc khép lại.