Đến nội dung chính

Chương 111

admin 883 Chữ Cài Đặt

Khi công viên bắt đầu lên đèn, Nhược Hy tựa đầu vào vai Băng Tâm, giọng khẽ khàng:

“Hôm nay… vui lắm.”

Băng Tâm khẽ siết tay nàng:

“Ừ. Sau này… mình còn đi nữa.”

Không cần hứa thêm lời nào.

Chỉ cần hai bàn tay đan chặt, giữa ánh đèn rực rỡ của công viên — thế là đủ.

Băng Tâm khẽ liếc mắt về phía góc khuất gần quầy bán bóng bay.

Hai bóng người ấy vẫn ở đó.

Ban đầu cô nghĩ chỉ là khách tham quan bình thường, nhưng cách họ đứng quá lâu, ánh mắt lại luôn vô thức hướng về phía hai người, mỗi lần Nhược Hy di chuyển là tầm nhìn cũng thay đổi theo — quá quen thuộc với Băng Tâm, quen đến mức khiến cô nhíu mày.

Theo dõi.

Nhưng vấn đề là… họ chưa làm gì cả.

Không tiếp cận, không chụp ảnh, không gọi điện, thậm chí còn giữ khoảng cách rất khéo. Nếu cô ra tay lúc này, ngược lại sẽ thành quá nhạy cảm, thậm chí dễ gây hiểu lầm không cần thiết — nhất là ở nơi đông người như công viên giải trí.
Băng Tâm thu lại ánh mắt, biểu cảm không đổi, tay vẫn đặt hờ sau lưng Nhược Hy như đang che chắn theo bản năng.

“Chị ơi, mình chơi thêm một trò nữa được không?”

Nhược Hy ngẩng đầu lên hỏi, đôi mắt trong veo hoàn toàn không nhận ra bất thường.

“Được.”

Băng Tâm đáp gọn, rồi nhẹ nhàng đổi vị trí, để Nhược Hy đi ở phía trong, còn mình thì bước ra ngoài một chút.

Trong lúc đi, cô khẽ chạm vào tai nghe ẩn giấu, giọng thấp đến mức chỉ đủ cho một người nghe thấy:

“Giữ khoảng cách. Chưa cần động.”

Ở phía xa, hai bóng người kia thoáng chững lại một nhịp.

Nhược Hy vẫn vô tư kéo tay cô chạy về phía trò mới, tiếng cười hòa vào âm thanh náo nhiệt của công viên.

Còn Băng Tâm — ánh mắt đã trở nên lạnh và sắc hơn vài phần, nhưng vòng tay quanh Nhược Hy vẫn vững vàng như cũ.
Mấy ngày liền Băng Tâm gần như không có một giấc ngủ trọn vẹn.

Đêm nào cô cũng tỉnh giấc giữa chừng, ánh mắt vô thức liếc về phía cửa sổ, ban công, rồi đến màn hình giám sát đặt cạnh giường.

Mọi thứ đều bình thường đến đáng ngờ.

Hai bóng người đó… đã theo họ về tận nhà.

Không bám sát, không lộ liễu.

Chỉ đứng rất xa — đủ xa để nếu không phải là Băng Tâm thì sẽ không ai nhận ra sự tồn tại của họ. Điều khiến cô khó chịu nhất không phải là bị theo dõi, mà là cách họ theo dõi.

Mỗi lần vệ sĩ của Hàn gia vừa phát hiện điểm khả nghi, vừa định xông ra thì — trống rỗng.

Không một bóng người.

Không tiếng bước chân.

Không dấu vết.

Camera an ninh?

Toàn bộ những khung giờ nghi vấn đều trống hình — không phải do hỏng, mà là bị tránh một cách chính xác, như thể họ đã nghiên cứu góc quay từ rất lâu.
Băng Tâm dựa lưng vào ghế sofa, một tay day nhẹ thái dương.

Cảm giác này… cô ghét. Không phải kiểu đe dọa trực diện để có thể giải quyết nhanh gọn. Mà là sự tồn tại mơ hồ, treo lơ lửng trên đầu, khiến người ta không thể biết khi nào nó sẽ rơi xuống.

Nhược Hy từ trong phòng vẽ bước ra, trên má còn dính một vệt màu nhỏ. Nàng nhìn thấy quầng thâm rất nhạt dưới mắt Băng Tâm thì khựng lại.

“Chị… mấy hôm nay không ngủ ngon à?”

Băng Tâm lập tức thu lại biểu cảm, kéo nàng ngồi xuống cạnh mình, giọng nhẹ đi hẳn:

“Không sao. Công việc hơi nhiều thôi.”

Nhược Hy không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ dựa đầu vào vai cô, hai tay vòng qua eo, áp má vào lồng ngực quen thuộc.

Nhịp tim đều đặn ấy khiến Băng Tâm thoáng dịu lại — nhưng cũng càng khiến cô cảnh giác hơn.

Càng yên bình… càng không được phép chủ quan.

Đêm đó, khi Nhược Hy đã ngủ say, Băng Tâm khoác áo đứng dậy, bước ra ban công.

Gió đêm lạnh buốt.

Ánh mắt cô quét qua những tòa nhà đối diện, từng ban công, từng khoảng tối.

Rồi dừng lại.

Ở một nơi rất xa — một chấm sáng nhỏ vừa kịp tắt đi.

Băng Tâm nheo mắt, khóe môi cong lên thành một đường lạnh lẽo.

“Kiên nhẫn thật đấy…”

Cô thì thầm, giọng không mang theo chút cảm xúc nào.

Mấy ngày sau.

Băng Tâm ngồi lặng trước bàn làm việc rất lâu.

Bản kế hoạch công tác trải rộng trên mặt bàn, những dòng chữ ngay ngắn lúc này lại khiến cô nhức mắt hơn bao giờ hết.

Ba ngày ở nước ngoài.

Không thể trì hoãn.

Không thể mang theo Nhược Hy.

Cô ngửa đầu ra sau, khẽ thở ra một hơi nặng nề, một tay che trán.

“Lại đúng lúc này…”

Ngày mai là buổi triển lãm cá nhân đầu tiên của Nhược Hy sau khi được vị giáo sư đỡ đầu chính thức giới thiệu ra giới nghệ thuật.

Buổi triển lãm ấy, với Nhược Hy, quan trọng đến mức nào — Băng Tâm hiểu rõ hơn ai hết.

Không thể để nàng bỏ lỡ.

Nhưng cũng không thể để nàng ở lại một mình mà không có chuẩn bị.