Đến nội dung chính

Chương 110

admin 846 Chữ Cài Đặt

Ở một góc khác của thế giới ồn ào ấy, Nhược Hy vẫn giữ nguyên thói quen cũ.

Sau mỗi buổi đấu giá hay triển lãm, nàng trở về căn hộ quen thuộc, tháo găng tay, rửa sạch màu vẽ trên đầu ngón tay, rồi tựa vào lòng Băng Tâm, giọng nhỏ nhẹ:

“Ngày mai… tớ lại muốn vẽ tiếp.”

Và con đường ấy, nàng vẫn đang đi — vững vàng hơn, rực rỡ hơn, nhưng chưa từng đánh mất chính mình.

Mãi đến tháng mười hai, cả hai mới thật sự có một khoảng thời gian rảnh rỗi dành trọn cho nhau.

Buổi tối yên tĩnh, đèn phòng khách chỉ bật ánh sáng vàng dịu. Băng Tâm ngồi tựa lưng vào sofa, còn Nhược Hy thì ngoan ngoãn ngồi lọt thỏm trong lòng cô, lưng dựa vào ngực, cả người mềm mại như mèo nhỏ tìm được chỗ ấm.

Băng Tâm khẽ cúi đầu, bàn tay đặt lên bụng nàng, vuốt ve chậm rãi, giọng nói cũng vô thức trở nên dịu đi:
“Ngày mai… em có muốn đi đâu không?”

Nhược Hy im lặng một lúc, như đang cân nhắc rất nghiêm túc. Rồi đột nhiên, đôi mắt nàng sáng rực lên, khóe môi cong cong:

“Em muốn đi công viên giải trí.”

Nàng ngẩng đầu nhìn cô, giọng có chút nũng nịu:

“Chị đã từng hứa sẽ dẫn em đi rồi mà.”

Câu nói ấy khiến Băng Tâm khựng lại trong giây lát.

Ký ức cũ bất chợt ùa về

Ngày đó, Nhược Hy còn ngồi trên ghế xe, nhoài người về phía trước, đôi mắt long lanh, chìa ra ngón út nhỏ xíu của mình, nhất quyết bắt cô móc tay.

“Cậu hứa đi, nhất định phải dẫn tớ đi công viên giải trí đó nha.”

Một lời hứa trẻ con, đơn giản đến mức chẳng ai ngờ sẽ được nàng nhớ mãi đến tận bây giờ. Băng Tâm khẽ bật cười, cúi đầu áp trán vào mái tóc mềm của Nhược Hy, giọng trầm thấp nhưng chắc chắn:
“Ừ… chị nhớ.”

“Ngày mai mình đi.”

Nhược Hy cong mắt cười, vòng tay ôm chặt lấy cô hơn một chút, như sợ lời hứa ấy lại trôi đi mất..Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại hơi ấm quen thuộc và một lời hứa cuối cùng cũng sắp được thực hiện.

Sáng sớm, vừa bước vào cổng công viên, Nhược Hy đã không giấu nổi sự phấn khích.

Nàng nắm chặt tay Băng Tâm, mắt đảo khắp nơi, hết nhìn vòng quay khổng lồ lại nhìn những gian hàng đầy màu sắc.

“Chị nhìn kìa! Kẹo bông đó!”

“Còn kia nữa! Gấu bông to quá!”

Băng Tâm để mặc nàng kéo đi khắp nơi, ánh mắt luôn dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn đang nhảy chân sáo phía trước.

Với cô, chỉ cần Nhược Hy vui vẻ như thế này… là đủ.

Trò đầu tiên Nhược Hy chọn là đu quay ngựa gỗ.

Băng Tâm đứng bên ngoài, tay cầm điện thoại chụp ảnh, còn Nhược Hy thì ngồi trên con ngựa trắng, váy tung nhẹ theo từng vòng quay, cười đến cong cả mắt.
“Chị ơi! Chụp được chưa?”

“Chụp rồi.” – Băng Tâm khẽ cười – “Em quay thêm vòng nữa cũng được.”

Đến trò xe điện đụng, Nhược Hy cầm vô lăng, va trúng xe người khác thì cười khúc khích xin lỗi, bị đụng lại thì giả bộ kêu “á!” rồi quay sang tìm Băng Tâm.

Băng Tâm chỉ đứng nhìn, ánh mắt dịu đến mức chẳng ai tin nổi đây là người đang điều hành cả một tập đoàn.

Khi đi ngang qua tàu lượn siêu tốc, Nhược Hy dừng lại.

Nàng ngẩng đầu nhìn Băng Tâm, ánh mắt lấp lánh:

“Chị… chơi cái này với em nhé?”

Băng Tâm nhìn đường ray uốn lượn trên cao, im lặng đúng ba giây.

“…Em chắc chứ?”

Nhược Hy gật đầu thật mạnh.

Mười phút sau— Hai người ngồi trên tàu.

Nhược Hy phấn khích nắm chặt tay cô, còn Băng Tâm thì lưng thẳng đơ, môi mím chặt.

Khi tàu lao xuống đoạn dốc đầu tiên

“AAAAA—!!!”

Tiếng hét vang lên… nhưng không phải của Nhược Hy.

Nhược Hy ngơ ngác quay sang, thấy Băng Tâm nắm chặt thanh chắn, mặt tái đi, còn vẫn cố giữ im lặng đến mức cổ họng bật ra tiếng rất không hợp hình tượng.

Xuống tàu, Nhược Hy vừa cười vừa ôm lấy cô:

“Chị sợ à?”

“…Không.”

“Vậy sao tay chị lạnh thế?”

Băng Tâm: “…”

Buổi trưa, hai người ghé gian hàng bắn súng trúng thưởng.

Nhược Hy bắn trật hết, bĩu môi quay sang nhìn Băng Tâm.

Băng Tâm cầm súng, bắn liền mấy phát — trúng toàn bộ.

Nhân viên đưa cho họ một con gấu bông khổng lồ.

Nhược Hy ôm không xuể, phải kéo cả hai tay Băng Tâm mới giữ được.

“Gấu này… to hơn em rồi.”

“Vậy để chị ôm cả hai.”

Buổi chiều, hai người ngồi dưới bóng cây, chia nhau kẹo bông hồng nhạt.

Nhược Hy ăn đến dính cả mép, Băng Tâm lấy khăn giấy lau cho nàng, động tác quen thuộc đến mức tự nhiên.

Trước khi rời đi, họ đứng trước vòng quay lớn chụp một bức ảnh.

Trong ảnh, Nhược Hy cười rạng rỡ, còn Băng Tâm cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.