Đến nội dung chính

Chương 105

admin 971 Chữ Cài Đặt

Trước ngày cưới một tuần, Băng Tâm và Nhược Hy thu xếp hành lý, rời thành phố S quay về thành phố tổ chức hôn lễ.

Thiệp mời đã được chuẩn bị gần như hoàn chỉnh. Cha Hàn đích thân đứng ra lo liệu, từ danh sách khách mời cho đến địa điểm và nghi thức.

Nhược Hy ngồi bên bàn, cẩn thận cầm xấp thiệp trên tay. Chỉ mới lướt qua vài cái tên đầu tiên, nàng đã khẽ sững người.

Doanh nhân, chính khách, học giả, những cái họ mà trước đây nàng chỉ từng thấy trên báo tài chính hoặc truyền hình.

Mỗi một cái tên đều mang theo cảm giác xa vời, quyền thế, như thuộc về một thế giới hoàn toàn khác với nàng ngày trước.

Nhược Hy nuốt khẽ một cái, giọng nhỏ đi:

“Băng Tâm… nhiều người quá…”

Băng Tâm liếc nhìn danh sách một lượt rồi rất bình thản gấp lại, đặt sang một bên.
“Không sao.”

Cô kéo ghế lại gần, khẽ nắm lấy tay Nhược Hy:

“Cậu không cần phải nhớ tên họ làm gì cả.”

Nhược Hy ngước lên nhìn cô, trong mắt vẫn còn chút lo lắng:

“Nhưng họ đều là… người rất lợi hại…”

Băng Tâm khẽ cười, giọng trầm ổn:

“Ừ, họ là khách.”

Rồi cô dừng lại một chút, ánh mắt dịu đi:

“Còn cậu—là cô dâu của tôi.”

Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến lòng Nhược Hy chậm rãi lắng xuống. Những cái tên xa lạ trên thiệp mời dường như không còn đáng sợ như ban đầu nữa.

Từ phía bên kia phòng, mẹ Hàn đang xem lại danh sách cũng liếc mắt sang, mỉm cười:

“Tiểu Hy chỉ cần xuất hiện thật xinh đẹp là đủ rồi, mấy chuyện khác để người lớn lo.”

Nhược Hy khẽ gật đầu, siết nhẹ tay Băng Tâm hơn một chút.

Nàng chợt nhận ra, dù danh sách khách mời có dài đến đâu, dù thế giới phía trước có rộng lớn thế nào— thì ở lễ cưới ấy, nàng vẫn chỉ cần đứng cạnh một người.
Trước ngày cưới ba ngày, trong căn bếp nhà họ Hàn tràn ngập mùi bơ và bánh nướng.

Nhược Hy mang tạp dề, đứng cạnh mẹ Hàn cẩn thận đánh kem, thỉnh thoảng còn nghiêng đầu hỏi nhỏ mấy câu, không khí yên bình đến lạ.

Ở phòng khách, Băng Tâm đang ngồi đối diện cha Hàn, trên bàn là vài tập tài liệu về lịch trình hôn lễ, giọng hai người trầm thấp, nghiêm túc.

Đúng lúc ấy

Keng!

Chuông cửa vang lên một tiếng sắc gọn. Người hầu còn chưa kịp bước ra thì

Rầm!

Cánh cửa bị đẩy bật ra, hai bóng người lao thẳng vào trong như gió lốc.

“Băng Tâm——!!!”

“Nhược Hy——!!!”

Băng Tâm đang cầm tách trà suýt nữa thì bóp vỡ.

Cô trố mắt nhìn hai kẻ không mời mà đến đang đứng chễm chệ giữa phòng khách.

Cha Hàn hơi khựng lại, nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt, lịch sự hỏi:

“Xin hỏi… hai cháu là?”
Ngay lập tức, cả hai đồng loạt đứng thẳng lưng, nét mặt nghiêm túc như đang tham gia họp báo.

Lệ Phong hắng giọng, một tay đặt lên ngực, giọng vang dội:

“Cháu là Trần Lệ Phong — MC cốt cán, linh hồn sân khấu, người dẫn dắt cảm xúc cho lễ cưới sắp tới của Băng Tâm và Nhược Hy.”

Lục Phi không chịu kém cạnh, bước lên nửa bước, chống nạnh:

“Cháu là Lục Phi — phù dâu độc nhất vô nhị, không thể thay thế, không nhận bản sao, không có phương án dự phòng của cô dâu Lâm Nhược Hy.”

Cha Hàn: “……”

Băng Tâm: “……”

Không khí trong phòng khách im lặng đúng ba giây.

Sau đó, từ phía bếp vang lên một tiếng bộp nho nhỏ—

Nhược Hy vì quá bất ngờ mà lỡ tay làm rơi thìa.

“Mẹ ơi…” nàng ló đầu ra khỏi bếp, mắt tròn xoe,

“Là… Lục Phi với Lệ Phong…”

Mẹ Hàn nghe thấy động tĩnh, cũng tò mò bước ra. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bà suýt bật cười thành tiếng.

“À…” bà vỗ tay một cái, giọng vui vẻ,

“Thì ra là bạn của Tiểu Hy với Băng Tâm à.”

Lục Phi lập tức đổi chiến thuật, chạy thẳng về phía bếp, bám lấy Nhược Hy như bạch tuộc:

“Cô dâu ơi! Ba ngày nữa là cưới rồi đó!! Tớ không thể ngồi yên được!”

Nhược Hy bị ôm chặt, lúng túng cười:

“Cậu… cậu đến nhanh quá…”

Trong khi đó, Lệ Phong đã tự nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh Băng Tâm, mở tablet ra:

“Được rồi, chúng ta bàn nhanh kịch bản MC nhé. Anh đã chuẩn bị ba phiên bản—cảm động, hài hước, và bản khi cô dâu khóc thì MC cũng khóc theo.”

Băng Tâm day nhẹ thái dương, thở ra một hơi dài:

“…hai người vào nhà người khác không cần xin phép à?”

Lệ Phong và Lục Phi nhìn nhau, rồi đồng thanh:

“Không kịp.”

Cha Hàn nhìn cảnh tượng trước mắt, cuối cùng cũng bật cười, lắc đầu:

“Xem ra… lễ cưới này sẽ rất náo nhiệt đây.”

Băng Tâm quay sang nhìn Nhược Hy đang bị Lục Phi ôm chặt, ánh mắt dịu hẳn xuống.

Dù ồn ào, dù náo loạn— nhưng tất cả đều là những người đến vì chúc phúc cho nàng.

Và ba ngày trước lễ cưới, căn nhà họ Hàn lần đầu tiên…

ồn ào đến mức giống một gia đình thật sự.

Cuối cùng, ngày trọng đại cũng đã đến.

Đến ngày cưới của Băng Tâm, Vũ Phong bỏ mặc toàn bộ công việc, bất chấp lịch trình kín đặc, trực tiếp bay thẳng về nước.

Anh ngồi ở hàng ghế phía dưới, lưng thẳng nhưng hai tay siết chặt lấy nhau. Bộ vest quân đội chỉnh tề không che nổi vẻ căng thẳng hiện rõ trên gương mặt vốn luôn lạnh lùng, điềm tĩnh ấy.

Buổi lễ còn chưa chính thức bắt đầu.

Nhạc nền chỉ vừa vang lên khe khẽ, khách mời vẫn còn thì thầm trò chuyện.

Vậy mà— nước mắt anh đã rơi.