Lễ cưới được tổ chức tại một hội trường rộng lớn, trần cao dát ánh đèn pha lê lấp lánh như bầu trời sao. Từng chi tiết trang trí đều được chuẩn bị theo sở thích của Nhược Hy:
gam trắng – kem chủ đạo, điểm xuyết hoa hồng nhạt và baby trắng, vừa tinh tế vừa dịu dàng, không phô trương nhưng đủ để khiến người ta phải nín thở khi bước vào.
Âm nhạc vang lên nhẹ nhàng, khách mời lần lượt ổn định chỗ ngồi. Toàn những gương mặt quen thuộc trên thương trường, chính giới, nghệ thuật… ai nấy đều mang vẻ trang trọng, nhưng trong ánh mắt vẫn không giấu được sự tò mò về cô dâu được nhà họ Hàn nâng niu đến mức này.
Ở phía hậu trường, Nhược Hy đứng trước gương, váy cưới ôm dáng, tà váy dài buông nhẹ phía sau. Cô nhìn chính mình trong gương, tim đập nhanh đến mức hơi thở cũng rối loạn.
“Bình tĩnh nào,” Lục Phi vừa chỉnh lại khăn voan cho nàng vừa lẩm bẩm, “cậu mà run nữa là tớ run theo luôn đấy.”
Nhược Hy bật cười, sự căng thẳng cũng dịu đi đôi chút.
“Tớ cứ có cảm giác như đang mơ ấy.”
“Không mơ đâu,” Lục Phi khoanh tay, gật gù ra vẻ nghiêm túc, “mơ thì làm gì có phù dâu xinh đẹp như tớ đứng đây.”
Nhược Hy chưa kịp đáp thì Trần Lệ Phong ló đầu vào, giọng nhỏ nhưng không giấu nổi phấn khích:
“Chuẩn bị nhé, năm phút nữa bắt đầu rồi.”
Ngoài hội trường, cha Hàn đứng cạnh Băng Tâm. Ánh mắt ông hiếm khi mềm lại như lúc này.
Khi cánh cửa lớn mở ra, tiếng nhạc đổi tông. Nhược Hy bước từng bước chậm rãi vào lễ đường, ánh đèn tập trung trên người cô. Khoảnh khắc ấy, mọi tiếng xì xào đều lắng xuống.
Ở đầu bên kia, người chờ đợi cô khẽ mỉm cười.
Không cần hoa mỹ, không cần phô trương.
Chỉ cần một cái nhìn, Nhược Hy biết — đây không phải là giấc mơ.
Bên dưới chỗ Vũ Phong đang ngồi ban đầu chỉ là đôi mắt đỏ hoe, rồi đến khi MC còn chưa kịp nói câu mở đầu, bờ vai Vũ Phong đã khẽ run lên. Anh cúi đầu, hít sâu mấy lần nhưng chẳng ích gì, cổ họng nghẹn cứng, nước mắt cứ thế trào ra không kiểm soát.
“Chưa tới đoạn cao trào mà…”
Một người lính ngồi gần đó thì thầm, còn chưa kịp nói hết câu đã thấy Vũ Phong đưa tay che mặt.
Anh khóc không ra hơi.
Trong đầu anh là từng mảnh ký ức chồng chéo— cô em gái bé nhỏ ngày nào nắm chặt tay anh khi sợ hãi, chiếc nhẫn định vị anh tự tay chế tạo, những lần dặn dò qua màn hình lạnh lẽo nơi đất khách…
Vậy mà giờ đây, cô đứng trên lễ đường, sắp sửa nắm tay một người khác đi hết quãng đời còn lại.
Không phải là không chúc phúc.
Chỉ là… không nỡ.
Vũ Phong lau nước mắt, chưa kịp ngẩng đầu đã nghe vài tiếng cười khẽ xung quanh. Có người vừa buồn cười vừa cảm động, có người thì lặng lẽ quay đi giả vờ không thấy.
Buổi lễ vẫn tiếp tục diễn ra theo đúng trình tự.
Lệ Phong vừa cất giọng giới thiệu, khách mời dần im lặng, ánh mắt đều hướng về lễ đường. Thế nhưng ở hàng ghế phía dưới, Vũ Phong đã hoàn toàn vỡ trận.
Nước mắt anh rơi không ngừng, hai vai run lên bần bật. Anh cố hít thở thật sâu nhưng càng kìm lại càng nghẹn, đến mức phát ra tiếng nấc rất khẽ nhưng vẫn đủ để người ngồi cạnh nghe thấy.
“Khụ… hức…”
Mẹ Hàn ngồi ngay bên cạnh cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Bà nghiêng đầu qua, liếc anh một cái đầy sát khí, giọng hạ thấp hết mức nhưng vẫn mang theo uy lực quen thuộc:
“Con làm cái gì thế hả?”
Vũ Phong giật mình, quay sang nhìn mẹ, mắt đỏ ngầu, mi mắt ướt nhẹp. Anh vừa định mở miệng thì nước mắt lại trào ra, nghẹn ngào đáp:
“Con… con chịu không nổi…”
Mẹ Hàn: “……”
Bà hít sâu một hơi, đưa tay đập nhẹ vào bắp tay anh một cái.
“Người ta cưới vợ hay gả chồng cho ai mà con khóc như đi đưa tang vậy hả?”
Vũ Phong bị mắng, càng tủi thân hơn. Anh cúi đầu, tay siết chặt vạt áo vest, giọng run run:
“Nhưng mà… đó là em gái con mà…”
Nghe tới đây, ánh mắt mẹ Hàn thoáng mềm lại một chút, nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm nghị. Bà đưa khăn giấy qua, thấp giọng cảnh cáo:
“Lau mặt đi. Khách khứa nhìn kìa. Con là sĩ quan đấy, giữ hình tượng cho mẹ nhờ.”
Vũ Phong nhận lấy khăn, lau nước mắt nhưng lau chỗ này, ướt chỗ khác, hoàn toàn vô dụng. Đúng lúc ấy, trên lễ đường, Băng Tâm nắm tay Nhược Hy bước ra.
Khoảnh khắc ấy—Vũ Phong nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của em gái mình.
Và thế là
“……”
Anh cúi phắt đầu xuống, khóc còn dữ hơn lúc nãy.
Mẹ Hàn suýt nữa thì bật cười vì tức, vừa xấu hổ vừa bất lực, chỉ có thể nghiến răng thì thầm:
“Trời đất ơi… đúng là nợ đời của mẹ…”
Trong khi đó, vài người lính quen biết Vũ Phong ngồi phía sau đã hoàn toàn chết lặng.
Không ai ngờ được người đàn ông thép lạnh lùng trong quân đội, trên chiến trường không chớp mắt trước bom đạn,
lại có ngày khóc như trẻ con trong đám cưới em gái.