Nhược Hy gật gật đầu, nhưng khóe môi vẫn cong lên cười.Buổi chụp ảnh kết thúc, hai người vừa thay lại quần áo thường, còn chưa kịp bước chân ra khỏi cửa hàng thì Lệ Phong đã lại lao tới như cơn lốc.
Anh nắm chặt tay Băng Tâm, giọng gấp gáp đến mức gần như hụt hơi:
“Bọn em sắp cưới rồi, không thể không mời anh được! Bọn em tổ chức ở đâu cũng được, nhất định phải mời anh đến làm MC!!”
Băng Tâm bị kéo bất ngờ giật thót người, theo phản xạ định rút tay lại, nhưng khi đối diện với ánh mắt long lanh cầu khẩn như chó con bị bỏ rơi của Lệ Phong, cô chỉ có thể… khẽ thở dài một tiếng.
“Được rồi… được rồi, mời anh.”
Lệ Phong sững lại một giây, rồi đôi mắt sáng rực như vừa trúng số độc đắc.
“Thật không? Anh được làm MC thật hả??”
Băng Tâm gật nhẹ đầu, giọng bất lực:
“Ừ.”
“Trời ơi—” Lệ Phong còn chưa kịp ăn mừng trọn vẹn thì một bàn tay thẳng thừng nắm lấy cổ áo anh kéo giật lại phía sau.
“Lệ Phong!”
Lệ Hân từ phía trong chạy ra, vừa kéo vừa cười xòa xin lỗi:
“Xin lỗi hai em nhé, thằng nhóc này hễ thấy mấy chuyện kiểu này là kích động quá mức.”
Bị kéo lùi lại nhưng Lệ Phong vẫn không quên quay đầu hét với theo:
“Em nhớ nhé! Nhớ gửi thiệp cho anh đó!!”
Lệ Hân bóp trán, quay sang Băng Tâm và Nhược Hy, giọng dịu dàng hơn hẳn:
“Cảm ơn hai em đã ủng hộ cửa hàng. Album ảnh sẽ được chỉnh sửa xong và gửi về trong bốn ngày nữa.”
Nhược Hy lễ phép gật đầu, mỉm cười:
“Vâng ạ, em cảm ơn chị.”
Băng Tâm cũng gật nhẹ đầu đáp lại. Khi hai người vừa bước ra ngoài, phía sau vẫn còn vang vọng giọng nói đầy phấn khích của Lệ Phong:
“Chị ơi chị thấy không! Couple của em cưới thật rồi đó!!”
Băng Tâm bước chậm lại một nhịp, nghiêng đầu nhìn Nhược Hy, khóe môi khẽ cong lên:
“Sau này đám cưới của chúng ta… chắc sẽ rất ồn.”
Nhược Hy khẽ cười, nắm chặt tay cô hơn:
“Nhưng chắc chắn sẽ rất vui.”
Đến tối, Nhược Hy gửi cho Lục Phi tấm ảnh mình mặc váy cưới do Băng Tâm chụp, kèm theo dòng tin nhắn ngắn gọn:
“Tớ sắp tổ chức đám cưới rồi.”
Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy mười giây, avatar của Lục Phi đã hiện chữ Seen.
…Rồi im lặng.
Nhược Hy chớp chớp mắt, nhìn màn hình điện thoại thêm vài giây nữa. Không một dòng trả lời. Không một sticker.
“Ngủ rồi à…?” nàng lẩm bẩm, ngón tay vừa định gõ thêm một câu thì màn hình đột ngột sáng lên
Cuộc gọi đến: Lục Phi.
Nhược Hy giật mình bấm nghe.
“——HẢ??!!!!!!!”
Một tiếng hét cao vút vang lên từ đầu dây bên kia, khiến Nhược Hy suýt nữa làm rơi điện thoại.
“CẬU— CẬU NÓI CÁI GÌ CƠ????”
Giọng Lục Phi vỡ cả âm.
“CẬU SẮP KẾT HÔN Á??? KẾT HÔN THẬT HẢ????”
Nhược Hy vội vàng đưa điện thoại ra xa tai, khẽ nhăn mặt:
“Lục Phi… nhỏ tiếng chút đi…”
“KHÔNG NHỎ ĐƯỢC!!”
Lục Phi gần như gào lên.
“Cậu gửi váy cưới cho tớ xong bảo sắp cưới là sao hả?! Tớ tưởng cậu gửi nhầm cho tớ xem cho vui thôi chứ?!”
Nhược Hy mím môi, giọng nhỏ dần:
“Thì… là thật mà…”
Đầu dây bên kia im bặt đúng hai giây.
“…Khoan.”
Giọng Lục Phi chợt trầm xuống một cách đáng ngờ.
“Là… Băng Tâm đúng không?”
“…Ừ.”
“……”
Rồi bỗng nhiên
“TRỜI ƠI TỚ BIẾT NGAY MÀ!!!!!”
Lục Phi hét lên lần nữa.
“CÁI KHÍ CHẤT ĐÓ, CÁI ÁNH MẮT ĐÓ, TỚ BIẾT SỚM MUỘN GÌ CŨNG CÓ NGÀY NÀY!!!”
Nhược Hy bật cười khẽ, mắt cong cong:
“Phản ứng của cậu còn lớn hơn cả mẹ Hàn…”
“Cậu không hiểu đâu!”
Lục Phi vừa nói vừa hít sâu.
“Nhưng mà—”
Giọng Lục Phi dịu hẳn xuống.
“Cậu mặc váy cưới… đẹp thật đó. Nhìn là biết cậu đang hạnh phúc.”
Nhược Hy khẽ siết chặt điện thoại, tim mềm đi một chút:
“…Thật không?”
“Thật.”
Lục Phi nói chắc nịch.
“Khoan đã!”
Lục Phi đột nhiên hét lên trong điện thoại. Nhược Hy giật mình:
“Gì nữa vậy…?”
“Hôm đó cậu phải để tớ làm phù dâu cho cậu!”
Giọng Lục Phi dứt khoát như ra lệnh.
“Không bàn cãi, không thương lượng!”
Nhược Hy chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng thì Lục Phi đã thao thao bất tuyệt:
“Tớ quen cậu từ đầu năm học, là bạn thân nhất của cậu.”
“Giờ cậu lấy chồng—à không, lấy vợ—thì tớ nhất định phải đứng cạnh cậu!”
“…Lục Phi.”
Nhược Hy bật cười, giọng mềm hẳn xuống.
“Phù dâu chỉ có một người thôi mà…”
“VẬY THÌ CHỈ CẦN MỘT NGƯỜI LÀ TỚ LÀ ĐỦ!”
Lục Phi đáp không cần suy nghĩ.
“Không ai hiểu cậu bằng tớ hết!”
Nhược Hy im lặng vài giây, rồi khẽ đáp:
“Ừ… được rồi.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng hét phấn khích đến mức như sắp nổ tung:
“THẬT HẢ?! THẬT KHÔNG ĐƯỢC HỦY NHA!!!”
“VÁY PHÙ DÂU ĐỂ TỚ TỰ CHỌN NHÉ—À KHÔNG, CẬU PHẢI DUYỆT!”
Nhược Hy cười đến cong cả mắt:
“Ừ, để tớ duyệt.”
Từ phía sau, Băng Tâm nghe loáng thoáng liền cúi xuống sát tai nàng, giọng thấp trầm:
“Phù dâu của cậu… hình như còn hồi hộp hơn cả cô dâu.”
Nhược Hy che miệng cười khẽ, thì thầm lại:
“Ừ… nhưng là người quan trọng.”
Ở đầu dây bên kia, Lục Phi vẫn còn lẩm bẩm không ngừng:
“Phù dâu của thế kỷ… tớ nhất định phải xinh hơn cả mấy bó hoa luôn…”