Buổi chụp tiếp tục ở bờ hồ. Ánh nắng phản chiếu lên mặt nước lấp lánh. Nhược Hy đứng sát mép hồ, cúi xuống nhìn bóng mình trong nước. Băng Tâm tiến lại gần, lấy tay chỉnh lại tà váy cho nàng.
“Đừng để dính nước,” cô nói nhỏ.
Nhược Hy quay đầu nhìn cô, cười cong mắt:
“Băng Tâm này…”
“Hửm?”
“Nếu sau này tớ già rồi, tóc bạc hết…”
Nàng ngập ngừng một chút rồi hỏi tiếp:
“…cậu còn chụp ảnh với tớ không?”
Băng Tâm không cần suy nghĩ, đáp ngay:
“Chụp.”
“Lúc đó tớ xấu lắm thì sao?”
Cô khẽ cúi xuống, trán chạm trán nàng, giọng nói rất nhẹ nhưng vô cùng chắc chắn:
“Lúc nào cũng đẹp.”
Tách.
Đó là tấm ảnh mà sau này, nhiếp ảnh gia nói rằng không cần chỉnh sửa gì cả. Ánh mắt của hai người trong ảnh quá thật, quá dịu, như thể cả thế giới chỉ còn lại đối phương.
Buổi chụp ảnh đang diễn ra dang dở thì bất ngờ một bóng người từ xa lao tới. Tiếng bước chân dồn dập khiến cả đoàn giật mình, bụi dưới nền đường bị cuốn lên mù mịt.
Băng Tâm quay đầu lại thì thấy Lệ Phong đang chống tay lên đầu gối, thở hồng hộc như vừa chạy nước rút mấy cây số. Cô khẽ nhăn mày, giọng mang theo chút khó hiểu:
“Đàn anh? Anh làm gì ở đây vậy?”
Lệ Phong điều chỉnh lại nhịp thở, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi hai người trước mặt, nhất là Nhược Hy đang mặc váy cưới.
“Đây là tiệm váy cưới của chị gái anh.”
Băng Tâm khẽ “à” một tiếng, rồi bình thản hỏi tiếp:
“Rồi sao?”
Lệ Phong lập tức trợn mắt, giọng cao hẳn lên vì kích động:
“Nếu hôm nay chị gái anh không gọi điện nói có hai cô gái cực kỳ xinh đẹp đến thử váy cưới thì—”
“Thì sao?” Băng Tâm nheo mắt, kiên nhẫn hỏi lại.
“Thì làm sao anh biết hai đứa đang chụp ảnh cưới để còn chạy tới đây chứ!!!”
Câu nói vừa dứt, cả hiện trường im lặng vài giây. Mấy nhân viên xung quanh đồng loạt quay sang nhìn Lệ Phong, ánh mắt vừa tò mò vừa buồn cười.
Băng Tâm đưa tay day nhẹ thái dương, bất lực nhìn người trước mặt đang phấn khích đến mức hoàn toàn không để ý đến ánh nhìn của mọi người xung quanh.
“…Anh bình tĩnh lại được không?”
Nhược Hy đứng bên cạnh khẽ kéo tay áo cô, nhỏ giọng thì thầm:
“Anh ấy… có vẻ vui hơn cả tụi mình.”
Băng Tâm liếc Lệ Phong thêm lần nữa, thở dài:
“Đúng là không mời cũng tới.”
Lệ Phong chẳng cần ai mời, rất tự nhiên nhập luôn vào ekip chụp ảnh. Thậm chí còn xắn tay áo lên, chỉnh góc, đổi ống kính, ra hiệu cho ánh sáng, động tác thuần thục đến mức khiến mấy nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp bên cạnh cũng phải liếc nhìn.
Quả thực, tay nghề của anh không phải dạng vừa.
Trong khung hình, Băng Tâm nghiêng người nhìn Nhược Hy với ánh mắt dịu dàng hiếm thấy, còn Nhược Hy thì hơi ngượng ngùng mím môi, tay khẽ nắm lấy vạt váy cưới. Ánh sáng rơi vừa đủ, khung cảnh yên bình đến mức khiến người ta không nỡ lên tiếng.
Lệ Phong nhìn chằm chằm vào màn hình máy ảnh, sống mũi bỗng cay cay. Anh sụt sịt một cái, kéo tay áo lên chùi cả nước mắt lẫn nước mũi, giọng run run đầy cảm xúc:
“Cuối cùng thì… cuối cùng couple của mình cũng cưới rồi…”
Băng Tâm nghe thấy, khóe miệng giật nhẹ.
“…Anh bớt nhập vai lại giùm tôi.”
Nhược Hy đứng bên cạnh ngơ ngác quay sang nhìn Lệ Phong, rồi lại nhìn Băng Tâm, nhỏ giọng hỏi:
“Couple… là gì vậy?”
Lệ Phong lập tức ngẩng đầu lên, hai mắt long lanh:
“Là định mệnh đó em!!!”
Băng Tâm: “……”
“Khoan đã!”
Lệ Phong đột nhiên giơ tay lên như đạo diễn hô cắt cảnh, ánh mắt sáng rực.
“Anh cũng muốn chụp chung một tấm!”
Băng Tâm liếc anh một cái, giọng lạnh tanh:
“Anh là chú rể hay cô dâu?”
“Anh là nhân chứng lịch sử!” Lệ Phong đáp không chút do dự, vừa nói vừa đã tự động đứng vào phía sau hai người, còn rất có ý thức chọn đúng vị trí… lệch sang một bên để không chiếm spotlight.
Nhiếp ảnh gia nhìn cảnh này cũng bật cười, đành giơ máy lên chụp thêm một tấm “ảnh hậu trường”.
Trong khung hình, Băng Tâm đứng thẳng, tay khẽ đặt lên eo Nhược Hy. Nhược Hy mặc váy cưới trắng, mái tóc buông nhẹ, gương mặt vừa ngượng vừa hạnh phúc. Còn phía sau… Lệ Phong hơi cúi người, hai tay chắp lại trước ngực, gương mặt tràn đầy mãn nguyện như vừa hoàn thành tâm nguyện cả đời.
Tách.
Tiếng chụp vừa vang lên, Lệ Phong đã lập tức cúi đầu nhìn màn hình máy ảnh. Chưa đầy ba giây sau
“…Hu hu hu…”
Anh quay mặt sang một bên, vai run run, lại kéo tay áo lên chùi nước mắt.
“Đẹp quá… thật sự đẹp quá… Anh theo couple này từ lúc còn bị coi là thuyền trưởng não tàn, cuối cùng cũng đợi được ngày hôm nay…”
Băng Tâm nhíu mày:
“Anh có thể khóc nhỏ lại được không?”
Lệ Phong vừa khóc vừa gật đầu lia lịa:
“Ừm… ừm… anh khóc trong im lặng…”
Nhưng chưa được mười giây sau
“…hức…”
“……”
Nhược Hy quay sang nhìn anh, hơi bối rối nhưng vẫn chìa ra một tờ giấy ăn nhỏ:
“Anh… lau mũi đi ạ.”
Lệ Phong chết lặng hai giây, rồi ôm chặt tờ giấy ăn vào ngực như báu vật:
“Couple cưới rồi còn phát phúc lợi cho fan… Anh chết cũng mãn nguyện…”
Băng Tâm thở dài, khẽ siết tay Nhược Hy hơn một chút, thấp giọng nói:
“Sau này tránh xa anh ta ra một chút.”