Đến nội dung chính

Chương 14: Em chơi đủ chưa?

admin 772 Chữ Cài Đặt

Ở nhà, Tần Phong vừa trở về sau đợt huấn luyện đặc biệt cho thuộc hạ. Chưa kịp cởi áo khoác, hắn đã lên phòng tìm Lục Thắng, chỉ bất ngờ vì trước mặt là một khoảng trống không. Tần Phong đi xuống lại sảnh, gọi một tên thuộc hạ đứng gần đó hỏi.

“Lục Thắng về chưa?”

“Thưa ngài, phu nhân dẫn Fourth đi đua xe ở trường đua của Châu Kiệt, hiện tại vẫn chưa về.”

Tần Phong nghe đến đây thì không nói thêm gì nữa, hắn rút điện thoại ra gọi cho Lục Thắng, một cuộc, hai cuộc, thêm vài cuộc nữa không thấy trả lời. Tần Phong chuyển hướng sang gọi cho Vân Tư, nhưng điện thoại của em đang phát sáng trong chiếc xe đua mà em vừa bước xuống, mà bên ngoài đang xảy ra hỗn loạn, không ai nghe thấy tiếng chuông điện thoại ở đó vang lên.

“Sắp xếp người cùng tôi đến đó.”
“Vâng thưa ngài.”

Tần Phong đứng dậy, một mạch bước ra khỏi cửa, hắn ngồi vào xe bên ghế lái phụ, đám thuộc hạ nhanh chóng chạy xe đi. Trực giác của Tần Phong luôn đúng, hắn nghi ngờ Lục Thắng đã xảy ra chuyện gì đó, một người luôn bắt máy mỗi khi hắn gọi đến không thể nào lại trở nên mất liên lạc như vậy.

“Thưa ngài, đã liên lạc được với thuộc hạ hộ tống phu nhân và cậu chủ nhỏ, tình hình là phu nhân đang thay mặt cậu Vân Tư trừng trị đám gây rối ở trường đua khi cho rằng Vân Tư chiến thắng bằng gian lận.”

“Tăng tốc đi.”

Tần Phong cất chất giọng trầm ổn, nhưng ánh mắt hắn đã trở nên lạnh lẽo hơn, hắn nhìn thẳng về phía trước như muốn xoáy vào đó sự tức giận của mình. Lục Thắng gặp nguy hiểm, hắn đứng ngồi không yên, dù hắn biết thuộc hạ của mình sẽ bảo đảm cho cậu chu toàn, nhưng hắn không muốn cậu vướng vào chúng. Từ trước đến nay, Lục Thắng chưa bao giờ ra mặt xuất hiện trước đám đông, việc thân phận của cậu bại lộ, chắc hẳn những tổ chức khác cũng phải để ý đến gương mặt của vợ hắn, hắn xem đó là một nguy hiểm cực hạn.
Tần Phong đăm đăm nhìn vào khung cảnh phía trước kính xe, đến khi trường đua hiện ra trước mặt, hắn mở cửa, nhắm thẳng đến nơi có đám đông vây quanh mà bước tới.

Không hiểu từ khi nào, Lục Thắng đang đứng dựa vào một cột đèn bên trường đua, thong thả cầm khẩu súng trên tay vờn qua vờn lại chơi đùa. Cậu đang trông chừng cho Tần Vân Tư xử lý Thiệu Văn, để em thoải mái đánh cho gương mặt gã bê bết máu, hơi thở thoi thóp sắp ngất, bàn tay chắp vái cầu xin tha mạng liên tục.

Tần Phong đến tận nơi, chứng kiến cảnh tưởng trước mặt thì trong lòng mới bớt lo lắng hơn một chút. Hắn ra lệnh cho đám thuộc hạ cạnh mình chạy tới xử lý hiện trường, còn bản thân thì đi đến gần Lục Thắng, không nhanh không chậm thốt ra bốn chữ.

“Em chơi đủ chưa?”

Lục Thắng ngước ánh mắt nhìn lên, khi thấy Tần Phong xuất hiện trước mặt, trong lòng vừa vui vừa sợ. Vui vì hắn đến đây, có lẽ là đã hay tin từ thuộc hạ cậu cùng Vân Tư gặp chuyện. Sợ là vì có lẽ hắn sẽ giận, bây giờ tuy không biểu hiện gì nhiều, nhưng chất giọng mà hắn phát ra vừa trầm vừa nhẹ, chính là những lúc hắn giận đều sẽ như thế.
“Đủ rồi.”

Lục Thắng nhẹ cười, cậu hướng mắt nhìn về phía Tần Vân Tư, em đang đá chân vào bụng của Thiệu Văn, chỉ tay cảnh cáo gì đó rồi mới quay người chạy về phía Lục Phong và cậu.

“Anh!”

“Chơi đủ rồi thì về nhà.”

Tần Phong thở dài, hắn dẫn Lục Thắng cùng Tần Vân Tư về nhà. Tần Vân Tư nhìn bóng lưng đen đen u ám của hắn, em ôm lấy cánh tay Lục Thắng khẽ thì thầm.

“Anh dâu, hình như anh Tần Phong giận rồi.”

“Có lẽ vậy.”

“Em xin lỗi, nhưng mà, anh đi dỗ ảnh đi nhá, chúc anh may mắn.”

Tần Vân Tư bỏ của chạy lấy người, bây giờ em biết em sẽ bị mắng, nhưng mắng rồi sẽ thôi, còn anh dâu của cậu, dỗ anh trai mình mới mệt, đó chính là lí do mà Vân Tư chúc Lục Thắng may mắn thoát nạn như vậy.