Sau khi trở về nhà, Tần Vân Tư đã nhanh chóng vọt thẳng lên phòng, không để cho Tần Phong có cơ hội mắng em dù chỉ một câu, có mắng thì em sẽ nghe mắng vào sáng sớm mai, cùng lắm là mè nheo một chút, mọi người đều sẽ không chống cự nổi ánh mắt mèo con của em.
Tần Phong nhìn thấy Vân Tư bỏ chạy cũng không nói gì, em gây chuyện hắn đã quá quen, nhưng lần này Lục Thắng thực sự đã lộ mặt trước một vài tổ chức, điều này làm hắn lo lắng đến mức, hắn sợ rằng cậu sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.
Tần Phong kéo Lục Thắng đi lên phòng, sau khi xác nhận cậu không bị thương ở đâu mới nén lại sự tức giận của mình mà nói.
“Em có biết em làm anh lo lắm không?”
Lục Thắng nhìn vào ánh mắt của Tần Phong, hiểu rằng hắn vì lo cho mình mà sinh giận dỗi cũng không dám cãi, chỉ nhẹ giọng dỗ dành.
“Được rồi, anh cũng biết em không chịu được cảnh người khác bắt nạt Tiểu Tư mà.”
Lục Thắng đứng cạnh Tần Phong, thấy hắn vẫn chưa nguôi giận đành phải đưa tay ôm lấy cánh tay hắn.
“Tần Phong, đừng giận nữa, em cũng không bị thương.”
Tần Phong nhìn Lục Thắng, ánh mắt ngọt ngào kia của cậu khiến hắn bất lực không thể giận lâu.
“Lần sau nếu có chuyện thì báo anh trước, đợi anh đến cùng em, đừng chiều Tiểu Tư quá.”
“Em biết rồi mà.”
Lục Thắng nhẹ cười, cậu đẩy hắn đi tắm, có lẽ khi nãy đi làm về hắn chưa kịp làm gì đã vội đến trường đua, nhìn đồng hồ cũng đã hơn một giờ sáng, Lục Thắng lưng tựa vào thành giường nằm đợi hắn tắm xong.
Tần Phong trở ra, hắn tiến đến cạnh Lục Thắng, chui mình vào người cậu mà ôm.
“Mệt hả?”
Lục Thắng nhẹ giọng hỏi, cậu vuốt nhẹ tóc hắn như đang dỗ dành. Tần Phong không nói gì, hắn chỉ cử động nhẹ người, ôm lấy người cậu chặt hơn như thay câu trả lời.
“Phi vụ thế nào rồi?”
Gần đây, Tần Phong thay Tần Lâm Đăng quản lý địa bàn của mình ở nước ngoài, để Lâm Đăng ở lại Đại Thành trông coi tổ chức cũng như sắp xếp chuyện điều tra hiệu trưởng cùng với Vân Tư. Hắn nghiền công việc, nên nhiều đêm về muộn là chuyện bình thường, Lục Thắng cũng là người trong tổ chức nên hiểu, cũng không trách gì nhiều, chỉ lo hắn mệt nên lúc nào cũng hỏi đến tình hình của hắn.
“Sắp tới có lẽ anh phải sang Mỹ một thời gian.”
Lục Thắng nghe đến đây, trong lòng bỗng dưng trầm mặc đôi chút, cậu nhích người chui vào trong lồng ngực của Tần Phong. Còn Tần Phong, hắn biết cậu trầm mặc vì điều gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay xoa nhẹ đầu cậu, mấy ngón tay len lỏi vào từng sợi tóc như vỗ về nâng niu.
“Có lẽ sẽ hơi lâu, em có muốn đi cùng anh không?”
Lục Thắng ngước đôi mắt đen sâu thẳm nhìn vào Tần Phong, trong đôi mắt ấy gợn lên từng đợt sóng nhỏ, như thể cậu đang hoài niệm, cũng như thể đang run rẩy vì điều gì đó. Lục Thắng cúi đầu, cuối cùng vẫn lựa chọn ngước mắt lên nhìn Tần Phong nở một nụ cười.
“Có, em muốn đi.”
“Vậy thì để anh sắp xếp với Lâm Đăng.”
“Ừm.”
“Được rồi, ngủ đi.”
Tần Phong lại xoa đầu Lục Thắng, hắn cúi xuống hôn vào đôi môi nhỏ của cậu, một cái chạm môi nhẹ an ủi kèm câu nói trầm trầm chậm rãi
“Ngủ ngon nhé.”
“Ngủ ngon.”