Tần Vân Tư không đáp lời, vốn dĩ cũng không muốn nói chuyện với cậu ta lúc này, bây giờ em muốn đi tìm Lục Thắng nhiều hơn. Vân Tư muốn đi, nhưng lại bị Thiệu Văn chặn lại.
“Nói chuyện chút đi Tần Vân Tư, tao đang nghiêm túc với mày.”
“Nhưng tao thì không muốn nghiêm túc với mày.”
Tần Vân Tư khoanh tay, lần nữa muốn rời đi nhưng Thiệu Văn vẫn cứ thích quấy rối.
“Lúc nãy mày không chơi bẩn tạt đầu xe tao thì tao đã thắng.”
Tần Vân Tư dừng bước, em quay người nhìn hắn, ánh mắt dần trở nên đăm chiêu, trong lòng đã rộ lên một tràng cười chế giễu. Nực cười thật, có lẽ đây là lần đầu tiên Thiệu Văn xuất hiện ở trường đua này nên mới không biết đến em, nhưng bảo tạt đầu xe là chơi bẩn thì có lẽ đám con cháu mafia vào đây ai cũng chơi bẩn cả rồi. Vân Tư nhếch mép cười, có lẽ cậu ta đang cố kiếm cớ để gây chuyện với em thì đúng hơn.
Tần Vân Tư càng nhìn bản mặt của Thiệu Văn thì càng ngứa mắt, em cuộn tròn nắm tay, nhìn vào gương mặt kia với nụ cười thiện chí trước, sau đó không chần chừ giáng một đấm vào má trái của cậu ta. Tần Vân Tư không sợ, vì em biết bây giờ anh Lục Thắng sẽ xuất hiện trong chốc lát, và Thiên Tần sẽ không bỏ qua lần này.
Thiệu Văn bị đấm bất ngờ đến choáng váng, cậu ta điên tiết mà lao vào đánh lại gây nên một trận hỗn loạn. Lục Thắng đứng trên khán đài nhìn thấy tất cả lập tức chạy xuống, ánh mắt lo lắng lao vào đám đông kia. Đám người trong giới mafia này, thấy chuyện bao đồng có người không thích xen vào nhưng cũng có người thích thêm dầu vào lửa, cứ thế hỗn chiến tay không diễn ra, mà Tần Vân Tư một mình đứng giữa đám người kia đối phó.
Lục Thắng lao vào đám đông, cậu bị đẩy vào trong đám xô xát, tay cầm điện thoại bị vài người tông trúng đánh rơi, muốn cúi xuống nhặt cũng không được, người khác không để ý cứ thế giẫm đạp lên, mà tình hình bên Tần Vân Tư nguy cấp hơn nên Lục Thắng cũng không bận tâm đến chuyện nhặt nó nữa.
Lục Thắng rút súng, hướng súng bắn lên trời mấy phát, âm thanh tiếng súng vang lên khiến trận đánh dừng lại, mọi ánh mắt đều hướng về phía Lục Thắng, sau lưng cậu còn có Châu Kiệt và thuộc hạ của mình.
“Hôm nay, đừng để tôi nhớ được mặt của bất cứ ai dám đụng vào Tần Vân Tư, để tôi nhớ, địa bàn của mấy người đừng mong yên ổn.”
Lục Thắng cất giọng, chất giọng lạnh như băng khiến cho tất cả những ai đứng ở đó đều rùng mình sợ hãi, những người không liên quan bây giờ không ai dám đứng gần Tần Vân Tư nữa, chỉ có Thiệu Văn, kẻ đang bị em nắm cổ áo không thể thoát ra. Lục Thắng tay vẫn nắm chặt khẩu súng trong tay, ánh mắt như thể sẽ san phẳng hết chỗ này nếu như Tần Vân Tư có chuyện.