Lục Thắng ngồi dưới gian nhà khách, cậu nhìn đồng hồ mới chỉ có mười giờ hơn, nghĩ đến việc Tần Phong chưa về bây giờ cũng thoải mái mà dẫn Vân Tư ra ngoài chơi. Cậu mở điện thoại, nhắn tin thông báo cho hắn một câu rồi đợi Vân Tư trên tầng đi xuống, cả hai cùng nhau rời khỏi Thiên Tần.
Tần Vân Tư ngồi vào ghế lái, đợi Lục Thắng gài xong dây an toàn mới cẩn thận khởi động xe chạy đi. Dù là một tay đua, khi có Lục Thắng ngồi trên xe Vân Tư không bao giờ chạy nhanh cả, Thiên Tần ai cũng biết Lục Thắng sợ lái xe, đó là lý do cậu không bao giờ cầm lái, cũng không bao giờ có ai cho cậu cầm lái.
Chạy được chừng mười lăm phút, Lục Thắng cùng Tần Vân Tư cuối cùng cũng đã đến được trường đua, vừa mở cửa xe, hai người đã có người đến tiếp đón.
“Lâu rồi không thấy đến chỗ tôi chơi đấy, có thú vui mới rồi hả?”
Châu Kiệt, chủ nhân của trường đua vừa nói vừa cười, biểu cảm như trách cứ chọc ghẹo hai người bạn của mình. Lục Thắng cùng Tần Vân Tư chỉ biết cười đáp lại.
“Thú vui gì chứ, thú vui của em là được phóng xe trên đường đua đấy.”
Vân Tư cất giọng, Lục Thắng đứng ở bên cạnh cũng chêm vào.
“Tiểu Tư làm việc mệt, nên tôi dẫn nó đến giải trí.”
“Được được, sắp đến giờ vào đua rồi, Tiểu Tư chuẩn bị đi.”
“Nè nha, em đã bảo bao nhiêu lần rồi, Tiểu Tư chỉ để cho các anh của em gọi.”
Tần Vân Tư chống mạnh, hai má phồng lên như thể đang xù lông trước mặt Châu Kiệt vì dám gọi em bằng biệt danh. Lục Thắng cùng Châu Kiệt chỉ biết bật cười, cả hai đẩy Vân Tư đến xe đua rồi cùng nhau đi về khán đài.
Hôm nay, Tần Vân Tư trở lại dáng vẻ vốn có của mình, không còn mặc bộ đồ sinh viên đơn giản, em khoác lên mình chiếc áo đua màu trắng nâu, bên trong là chiếc áo ba lổ mỏng, hai bên tai bây giờ đã đeo lên vài chiếc khuyên tai gai góc, toàn thân em như toát ra nét cuốn hút, lôi kéo ánh nhìn của tất cả mọi người trên khán đài khi em bước xe xe đua.
Tần Vân Tư đứng bên cạnh nhìn chiếc xe đua đã lâu không đụng đến của mình mà lòng vui vẻ kỳ lạ. Mặt xe bóng loáng vừa được đám thuộc hạ đưa đi rửa kèm màu đỏ của xe càng làm nó trở nên chói mắt hơn, chắc chắn là nổi bật nhất trong tất cả những tay đua ở đây.
Nhắc đến chuyện đua xe ở trường đua này, người ta vẫn luôn nhớ đến cái tên Tần Vân Tư, đứa con trai út quyền quý và là bảo vật của Thiên Tần. Người ta đến xem đua không chỉ là xem tay nghề, có những người còn đến xem chỉ để được một lần chiêm ngưỡng nhan sắc của em. Tần Vân Tư chỉ cần bước ra sân là cả khán đài đã trở nên náo nhiệt hơn, đến cả Lục Thắng và Châu Kiệt ngồi trên kia nhìn xuống cũng chỉ biết mê đắm phong thái của em.
Lục Thắng ngồi ở khán đài VIP, cậu rất yêu thương đưa em trai này, từ khi về Thiên Tần, Tần Vân Tư là người nói chuyện với cậu nhiều nhất sau Tần Phong, cũng là người cho cậu cảm giác muốn che chở bao bọc, đó là lý do mà cậu luôn sẵn sàng bao che cho vô số lần gây họa của Vân Tư. Lục Thắng chuyên tâm xem Vân Tư thi đấu, mỗi lần nhìn thấy em là lại nhớ đến thời oanh liệt của mình còn ở Mỹ, hồi đó, cậu cũng mê đua xe, cũng thích cảm giác cầm lái và dẫn đầu trong một cuộc thi. Bây giờ, cảm giác ấy chỉ còn là hoài niệm, khiến Lục Thắng chỉ biết nở một nụ cười nhẹ, như có như không mang một chút mất mát.
“Lục Thắng, cậu đến đây Tần Phong có biết không?”
Châu Kiệt ngồi cạnh Lục Thắng hỏi. Vốn dĩ anh muốn hỏi như vậy là vì có mấy lần Lục Thắng đến đây nhưng không nói cho Tần Phong, làm hắn đến lục tung chỗ anh thành một mớ lộn xộn, Châu Kiệt giải quyết đến mệt, nên mỗi lần Lục Thắng đến đây, việc Tần Phong biết có thể là an toàn của anh.
“Biết.”
Nghe đến đây, Châu Kiệt mới thực sự an tâm trong người, cả hai tiếp tục xem Tần Vân Tư lượn lờ mấy vòng trên sân đua. Tiếng hò hét và bàn luận của người xem càng ngày càng náo nhiệt, không chỉ là thú vui, mà còn là quyết định cho những lần đặt cược đỏ đen của mình.
Tần Vân Tư ngồi trong xe, âm thanh động cơ rú lên liên tục, ánh mắt em chỉ nhìn vào phía trước, chăm chú cho mục tiêu của mình. Hiện tại, em đang dẫn đầu, nhưng phía sau lưng em còn có thêm hai đối thủ đáng gờm bám sát theo sau. Tần Vân Tư nhấn mạnh chân ga, đoạn đường này là khúc đua quyết định thứ hạng, em không muốn mình đứng sau một ai cả.
Nhận ra đối thủ sau lưng mình cũng bắt đầu tăng tốc, Tần Vân Tư tập trung nhiều hơn, đoạn đường cuối không chỉ có Vân Tư và hai chiếc xe phía sau căng thẳng, ngay cả người ngồi trên khán đài cũng nín thở theo. Cuối cùng, Tần Vân Tư về đích với thứ hạng đầu tiên, chỉ nhanh hơn chiếc xe thứ hai nửa bánh xe. Vân Tư nhấn phanh xe, tiếng động cơ dần tắt, em nở một nụ cười vui vẻ, nụ cười của kẻ chiến thắng rồi bước ra khỏi xe.
Vân Tư định đi tìm Lục Thắng thì chủ nhân của chiếc xe đỗ bên cạnh bước ra, nhìn thấy mặt của Tần Vân Tư, kẻ nọ lập tức gằn giọng.
“Tần Vân Tư?”
Vân Tư nghe thấy giọng nói bên cạnh cũng quay sang, ánh mắt em khá bất ngờ khi đó là Thiệu Văn. Vân Tư thầm suy nghĩ, Thiệu Văn xuất hiện ở đây có nghĩa là cậu ta có liên quan tới giới ngầm, cũng không ngờ rằng cậu ta cũng là một tay đua, hơn nữa thực lực không tệ, về đích chỉ sau cậu một tích tắc.