Sở dĩ Diệp Kỳ Nam muốn tới hiện trường vụ tai nạn là vì cậu có thứ cần tìm. Món đồ đó rất quan trọng đối với cậu. Có lẽ sau này anh sẽ không cho cậu thêm bất cứ món quà nào nữa nên Diệp Kỳ Nam muốn giữ gìn nó thật cẩn thận. Nếu cậu chết rồi thì thôi nhưng đã sống lại thì có nghĩa là ông trời vẫn muốn cậu làm tiếp những việc cần làm. Đến cái chết cũng đã trải qua rồi còn cái gì đáng sợ hơn mà không chịu đựng được? Diệp Kỳ Nam chỉ còn vật đó và những hồi ức đẹp đẽ trước kia để bấu víu cho nên cậu nhất định phải tìm ra, không được để mất.
Hơn nữa cậu sống lại trong thân xác của Hạ Hy cho nên cậu không thể chỉ sống cho một mình Diệp Kỳ Nam, cậu còn phải sống cho cả Hạ Hy nữa.
Mặc dù chuyện này quá đỗi hoang đường nhưng dù sao tồn tại dưới thân phận của Hạ Hy Diệp Kỳ Nam cũng dễ hành động hơn. Có lẽ từ bây giờ cũng nên từ bỏ cái tên Diệp Kỳ Nam này rồi.
Cậu tìm trong tủ đồ ít ỏi của Hạ Hi miễn cưỡng chấm được vài cái phù hợp với mình, cũng may là Hạ Hy chỉ mặc những kiểu basic, quanh quẩn 3 màu trắng đen xám.
Có lẽ là do đặc thù nghề nghiệp nên Diệp Kỳ Nam rất khó tính đối với chuyện ăn mặc, cậu sẽ chỉ mặc những gì cậu thích. Bình thường các nhãn hàng luôn gửi đồ để nghệ sĩ giúp họ quảng bá sản phẩm, stylist là người lên ý tưởng tạo hình dựa theo quần áo phụ kiện được tài trợ. Nhưng Diệp Kỳ Nam sẽ đích thân xem xét qua rồi tự sửa đổi theo thẩm mỹ riêng của cậu. Và lần nào cũng mang lại hiệu quả ngoài mong đợi, từ đó doanh thu của những món đồ cậu mặc lên người cũng tăng theo.
Diệp Kỳ Nam đội mũ rồi đeo khẩu trang, cầm lấy cây dù in hình con mèo màu cam treo trên song cửa sổ bằng sắt, sau đó nhìn lại mình trong gương một lần nữa.
“Không sao, mày làm được.” Cậu tự nói với bản thân như thế, trong đầu vô thức hiện lên cảnh tượng của những vụ tai nạn đường sắt mà trước kia cậu đã tình cờ thấy được trong các bản tin thời sự.
Chắc là sẽ rất thê thảm nhỉ?
Sau khi tự trấn an mình năm phút Diệp Kỳ Nam xỏ đôi giày thể thao vải đã gần như mòn hết đế của Hạ Hi, khoá cửa cẩn thận rồi đi ra đầu ngõ. Cậu nhìn dáo dác xung quanh, cũng không khó để xác định đây là chỗ nào. Diệp Kỳ Nam đã ở thành phố này từ nhỏ tới lớn, cũng đã đi qua đi lại rất nhiều con đường, gần như không bỏ sót dù là ngóc ngách nhỏ nhất. Trùng hợp nơi này lại ở gần quán ăn mà Diệp Kỳ Nam thường xuyên lui tới cho nên cậu rất quen thuộc đường đi.