Đến nội dung chính

Chương 5

admin 503 Chữ Cài Đặt

Cơn mưa ghé qua ban nãy không lớn nên mặt đường chỉ đọng lại một vài vũng nước nhỏ, bây giờ trời cũng đã tạnh rồi, Diệp Kỳ Nam bắt đầu cảm thấy cây dù trong tay mình hơi thừa thãi. Nhưng dù sao cũng đã mang theo rồi, đành tha đi rồi lại tha về vậy. Trong túi Hà Hy không có nhiều tiền mặt nhưng cũng đủ để ăn uống đi lại mấy ngày, chỗ này cách đường ray xe lửa không quá xa. Diệp Kỳ Nam dự định bắt xe ôm đến đó, lúc về sẽ nghiên cứu tuyến đường rồi sau này đi xe buýt cho đỡ tốn tiền.

Đoạn đường ray này nằm sâu trong con hẻm toạ lạc ở giữa hai dãy nhà, được ngăn cách bởi bờ tường dựng cao và hàng rào chắn. Xung quanh còn có rất nhiều quán xá, dù là vào ban ngày hay ban đêm cũng vô cùng nhộn nhịp. Những ngôi nhà và quán cafe đều mang nét cổ xưa, biển hiệu của cửa tiệm hớt tóc hay may đồ cũng chỉ được vẽ sơn rồi treo lên. Là một trong những nơi hiếm hoi không bị ảnh hưởng bởi sự tân tiến trong thời hiện đại.
Vừa đi được vài bước, chân của Diệp Kỳ Nam giống như bị đổ chì nặng trĩu đến mức không nhấc lên nổi. Âm thanh ồn ào huyên náo xung quanh lùng bùng xông vào lỗ tai cậu, Diệp Kỳ Nam nghe thấy có người nhắc đến tên mình với muôn vàn sắc thái khác nhau trên gương mặt.

“Tội nghiệp quá, tôi đã từng xem phim cậu ấy đóng.” Người phụ nữ vừa nhăn nhó vừa khều bà bạn kế bên bắt đầu bàn tán.

“Đẹp trai lắm nhưng mà cũng nhiều tai tiếng.”

“Chết thế này thì đúng là dã man quá. Nghe nói thịt còn dính tòn ten trên bánh xe.”

“Tàu tới 25 toa, cán qua như vậy thì còn gì là con người nữa. Sợ thật!”

Diệp Kỳ Nam lảo đảo sắp té, cậu vịn vào hàng rào sát bên muốn đưa tay che tai mình lại ngăn cách bản thân khỏi những âm thanh ngoài kia nhưng cậu không tài nào cử động nổi. Lúc này đầu óc cậu vô cùng hoảng loạn, không biết đau đớn từ đâu chui ra giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Diệp Kỳ Nam quay đầu bỏ chạy, hoá ra cậu không gan dạ như cậu vẫn tưởng.
“Hạ Hy? Không qua đây phụ một tay, còn tính đi đâu đó?”

Giọng nói lớn đột ngột vang lên kéo tâm trí Diệp Kỳ Nam quay trở lại, cậu đưa mắt về nơi phát ra tiếng gọi. Nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ bảo hộ màu trắng che kín từ đầu tới chân, cậu không nhìn rõ mặt vì người kia đang đeo khẩu trang. Anh ta đi về phía cậu, dáng vẻ vô cùng gấp gáp.

“Đi mặc đồ bảo hộ nhanh lên, trời sắp mưa rồi.”