Đến nội dung chính

Chương 33

admin 533 Chữ Cài Đặt

Nhận thấy Lại Hồng Bân đã bắt đầu dao động, Phó Hàn liền phủ thêm một đòn để chặt đứt chút niềm tin còn sót lại mà hắn dành cho Đàm Yên. Sự mệt mỏi và nỗi sợ hãi từ đâu ùa tới bao trùm lấy tâm trí hắn, ánh đèn le lói đung đưa nhè nhẹ trên đầu như kéo hắn trở về đêm hôm đó. Lần đầu tiên hắn được đứng gần bên người mà hắn ngỡ rằng sẽ không bao giờ có thể chạm tới. Ngày trước hắn thường đi theo lịch trình của Đàm Yên, chụp ảnh cô sau đó đăng tải lên mạng xã hội từ đó thu hút được kha khá người theo dõi. Nhờ đó mà trong hàng ngàn hàng vạn fan hâm mộ Đàm Yên lại nhớ rõ hắn, trong những bức thư tay Lại Hồng Bân viết cho cô ta có đề cập tới những tổn thương tâm lý trong quá khứ. Đàm Yên an ủi hắn vài câu hắn đã vui mừng như vừa hái được sao trên trời, cho nên khi nhìn thấy ánh sáng của ngôi sao ấy dần lụi tắt hắn tức giận đến mức muốn phá hủy tất cả mọi thứ thuộc về Diệp Kỳ Nam.
“Sau khi xem livestream của Đàm Yên tôi có nhắn tin hẹn gặp và cô ấy đã đồng ý. Tôi nói rằng tôi sẽ dạy cho Diệp Kỳ Nam một bài học, Đàm Yên không hề biết rằng tôi muốn giết cậu ta cho nên cô ấy đưa thẻ hội viên Della Luna cho tôi. Chỉ có vậy thôi.” Lại Hồng Bân đưa hai tay đang bị còng vò rối mái tóc mình, trong lúc nói chuyện hắn đã ngập ngừng tận mấy lần.

“Thẻ hội viên là của Đàm Yên sao?” Phó Hàn hỏi hắn.

“Không phải, nếu cô ấy có nó thì đã chẳng chật vật trong cái giới này như thế. Có vẻ đó là thẻ cao cấp cho nên tôi mới được tùy tiện ra vào mà không bị nhòm ngó gì.”

“Lúc cậu vác Diệp Kỳ Nam ra ngoài cũng không có ai để ý?”

“Ở hộp đêm việc một người say bị khuân ra cũng đâu có gì lạ, tôi chỉ dùng gối đè cho cậu ta bất tỉnh còn cố ý đổ rượu lên người Diệp Kỳ Nam cho nên bọn họ chẳng nghi ngờ gì.” Khác với vẻ hoảng loạn vừa nãy Lại Hồng Bân kể về quá trình giết người của mình như một chiến tích vẻ vang trong cuộc đời hắn.
Hai tay Phó Hàn nắm chặt thành quyền nhưng vẫn cố nén cơn giận đang xông lên não. Tín Phong ở bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vào lưng anh hai cái, quá trình này đối với Phó Hàn thật sự không hề dễ dàng một chút nào.

“Anh tiếp tục đi em ra ngoài.” Phó Hàn biết cố gắng được đến đây đã là giới hạn của anh rồi, chỉ cần nhìn thấy Lại Hồng Bân cũng đủ khiến máu trong người anh sôi sục. Kẻ này sau khi giết chết Kỳ Nam chẳng những không hề cảm thấy tội lỗi mà còn tỏ ra vô cùng hả hê.