Phó Hàn cũng từng nhìn thấy cậu quý trọng Đàm Yên ra sao, mỗi lần gặp nhau đều gọi một tiếng chị ơi hai tiếng chị của em, gọi đến vui vẻ như thế. Cuối cùng cô ta lại là kẻ tiếp tay cho hung thủ sát hại cậu, nếu Diệp Kỳ Nam biết được sự thật cậu sẽ thất vọng đến nhường nào.
“Tại sao cậu lại dùng cách đó để giết Diệp Kỳ Nam, hận thù giữa các cậu không đến mức phải làm như thế, cậu còn chưa từng tiếp xúc với cậu ấy mà.” Tín Phong hỏi Lại Hồng Bân.
“Bởi vì tôi thấy cậu ta cứ luôn tươi cười trước ống kính, lúc cười lên cặp mắt cong cong hình lưỡi liềm khuôn miệng cũng vô cùng xinh đẹp. Anh thử nghĩ xem một người rạng rỡ như thế lúc nằm dưới đường ray để xe lửa cán qua, máu thịt bắn tung tóe thì có còn đẹp được nữa không? Lúc đó chắc hẳn cậu ta đã rất sợ hãi, vốn dĩ tôi còn đang lo Diệp Kỳ Nam bất tỉnh nhân sự rồi thì làm sao cảm nhận được đau đớn. Nhưng cuối cùng cậu ta đã tỉnh lại, vào thời khắc quan trọng đó… đoàn tàu lao nhanh về phía trước cùng với tiếng thét chói tai của hành khách. Cảnh tượng này thật vĩ đại, Diệp Kỳ Nam đã không thể cười được nữa. “ Lại Hồng Bân nâng cao giọng ở câu cuối cùng vẻ mặt lộ rõ sự phấn khích.
“Thằng điên này!” Phó Hàn đi ra đến cửa vừa kịp nghe thấy trọn vẹn những lời Lại Hồng Bân vừa nói, anh đột ngột quay lại nắm lấy cổ áo hắn xách lên. Cục phó Trương ở bên ngoài cũng bị dọa cho đứng bật dậy, ông ra hiệu cho Tín Phong mau chóng ngăn Phó Hàn lại.
“Phó Hàn, bình tĩnh đi.” Tín Phong vừa ôm Phó Hàn vừa kéo anh ra nhưng sức lực của anh quá lớn nên chỉ cách xa Lại Hồng Bân được một chút.
“Cho dù có giết Kỳ Nam thì mày vẫn chỉ là một kẻ thảm hại thôi. Không ai cứu nổi tên biến thái như mày đâu, nghe này. Bằng mọi giá tao sẽ khiến mày phải rục xương trong tù. Tao làm điều này là vì Kỳ Nam, em ấy sẽ lại mỉm cười khi thấy mày phải trả giá cho tội ác của mình. Ngược lại để xem đến lúc đó mày có còn cười nổi không.” Phó Hàn buông lỏng bàn tay, đôi mắt anh đỏ ngầu nhìn chằm chằm Lại Hồng Bân, không khí xung quanh cũng như nhiễm một tầng áp bức nặng nề. Anh ghé sát vào tai mà nói chỉ để mình Lại Hồng Bân nghe thấy, mỗi câu mỗi chữ như đẩy hắn từng bước đến gần hơn với bờ vực của sự sụp đổ. Tới khi Phó Hàn hoàn toàn thả tay ra Lại Hồng Bân đã không còn đứng vững nữa mà ngã ngồi trên nền đất.
Hơi thở Phó Hàn dồn dập, lồng ngực anh phập phồng lên xuống giống như có thứ gì đó đang bộc phát bên trong. Anh bước ra khỏi phòng thẩm vấn chỉ kịp gật đầu với Cục phó Trương một cái rồi lao thẳng ra ngoài.