Đến nội dung chính

Chương 31

admin 509 Chữ Cài Đặt

Phó Hàn sắp xếp lại các tình tiết ở trong đầu sau đó bình thản ngồi xuống chiếc ghế đối diện, thấy có người tới Lại Hồng Bân đang nằm dài trên bàn cũng từ từ ngẩng đầu lên.

“Đổi người khác rồi? Anh cảnh sát đẹp trai muốn hỏi gì nào?” Hắn đặt hai tay lên bàn chống cằm nói với Phó Hàn bằng giọng điệu có phần uể oải.

“Đàm Yên có ý nghĩa như thế nào đối với cậu?”

Lại Hồng Bân đã chuẩn bị sẵn sàng rằng dù Phó Hàn có hỏi cái gì thì hắn cũng sẽ trả lời là mình không biết nhưng khi nghe đến cái tên Đàm Yên hắn lại vô thức thả lỏng đi rất nhiều.

“Cô ấy là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tôi.” Lúc nói lời này ánh mắt hắn đã bớt đi vẻ mờ mịt thay vào đó là một niềm hạnh phúc hiếm có, thông thường những người cô độc sẽ có xu hướng theo đuổi thần tượng và coi họ là mục đích sống của mình. Có lẽ Lại Hồng Bân thuộc về nhóm người hâm mộ điên cuồng của Đàm Yên, hắn có thể vì cô ta mà làm tất cả mọi thứ bao gồm cả việc giết chóc một cách tàn độc nhất.
“Vậy cậu không biết rằng Diệp Kỳ Nam cũng là một người rất quan trọng với Đàm Yên sao?”

“Không thể nào.” Phó Hàn quan sát thật kỹ nét mặt của Lại Hồng Bân, hắn có vẻ rất chắc chắn khi phủ nhận điều mà anh vừa nói.

“Ồ, thế mà Đàm Yên đã nói với chúng tôi rằng cô ấy rất hận cậu đấy. Hai người bọn họ lớn lên cùng nhau, Diệp Kỳ Nam lại còn là người đưa cô ấy vào nghề. Cậu nói cậu yêu thích Đàm Yên nhưng lại giết người mà cô ấy luôn quý trọng. Đàm Yên còn cố ý dặn dò chúng tôi phải cho cậu một hình phạt thích đáng nữa.”

Phó Hàn dừng một chút rồi lại bồi thêm một câu. “Đàm Yên ấy vậy mà không nói đỡ cho cậu một lời nào, xem ra cô ấy còn cảm thấy ghê tởm khi có một người hâm mộ như cậu.”

“Anh nói bậy!” Lại Hồng Bân kích động đến mức đứng bật dậy nhưng Tín Phong đã kịp thời khống chế đẩy ngược hắn trở lại ghế ngồi.
“Sao vậy? Không phải đây mới là phản ứng bình thường à? Làm gì có ai đứng về phía một kẻ giết người bao giờ. Đàm Yên đã khóc đến mức ngất đi ở lễ tang của Diệp Kỳ Nam đấy, biết đâu tới lúc cậu chết cô ấy lại cười thật tươi cũng nên.” Phó Hàn ngã lưng ra ghế khoanh tay nhìn về phía Tín Phong, tuy không cùng một đội nhưng bọn họ vẫn có thể ăn ý người tung kẻ hứng một cách trơn tru.

Tín Phong lấy ra một cái USB từ trong túi áo khoác cắm vào laptop đặt trên bàn thẩm vấn.