Đến nội dung chính

Chương 15

admin 542 Chữ Cài Đặt

Thân thể cậu nát tan dưới bánh xe tàu lửa, sao lại thành ra như vậy? Dù cho Diệp Kỳ Nam đã từng làm chuyện gì sai thì cái chết này cũng quá mức tàn khốc.

Anh muốn sờ cậu lại không biết phải sờ như thế nào, phải chạm vào đâu đây? Đã tan xương nát thịt đến mức không còn chỗ nào lành lặn.

Diệp Kỳ Nam của anh, người đã từng rạng rỡ như ánh mặt trời giờ đây chỉ có thể mãi mãi nằm lại nơi đường ray lạnh lẽo.

Màu đỏ chói lọi giống như đóa hoa xinh đẹp tàn nhẫn đập vào đại não đình trệ của Phó Hàn. Bây giờ anh chỉ có duy nhất một suy nghĩ, anh muốn giết chết kẻ đã lấy đi mạng sống của Diệp Kỳ Nam.

“Bắt được chưa?”

“Đã xác định được vị trí của nghi phạm, chị Quách Nhữ và lão Tứ vừa xuất phát rồi.” Tiêu Phàm để ý thấy bàn tay cầm điếu thuốc của Phó Hàn hơi run rẩy. Dường như cũng rất lâu rồi cậu mới thấy đội trưởng của mình hút thuốc lại.
“Pháp y xem qua chưa?”

“Xem rồi. Vì thi thể bị huỷ hoại không nhận dạng được nên pháp y đã tiến hành lấy mẫu để so sánh với Thẻ ADN cá nhân của người bị nạn. Tầm 2 tiếng nữa sẽ có kết quả chính xác nhưng đó cũng chỉ là làm cho đầy đủ thôi…” Nửa câu sau Tiêu Phàm không nói ra miệng, nạn nhân xấu số đã xác định chắc chắn là Diệp Kỳ Nam rồi.

“Gọi cho Triệu Lục đi. Nói với anh ta nhẹ tay một chút… Kỳ Nam sợ đau.”

“Em biết rồi. Đội trưởng, anh cũng nén bi thương.”

Dặn dò xong Phó Hàn liền lảo đảo rời khỏi hiện trường, anh gọi cho lão Tứ hỏi về tung tích của nghi phạm và tất nhiên là lão Tứ không thể tiết lộ cho Phó Hàn biết được. Mặc dù hiện tại Phó Hàn đã không còn là người thân trên danh nghĩa của Diệp Kỳ Nam nhưng ai cũng biết cậu là em trai của anh. Dựa theo quy định Phó Hàn không được tham gia vào vụ án này.
Anh đập mạnh vào vô lăng sau đó chuyển hưởng trở về cục cảnh sát, giấu đi sự kích động bên trong cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh đến gặp Cục trưởng Trần để xin phép ông cho anh được tham gia điều tra về vụ án của Diệp Kỳ Nam.

“Vào đi”

“Chú. Xin chú-”

“Không được.” Từ lúc nhìn thấy người tới là Phó Hàn ông đã biết anh đến đây vì chuyện gì.

“Nhưng mẹ con đã làm giấy chấm dứt việc nhận con nuôi rồi, trên giấy tờ Kỳ Nam không còn là người thân của con nữa.”

“Vậy tại sao con lại đứng ở đây nằng nặc đòi tham gia vào vụ án cho bằng được? Phó Hàn, chính con phải là người hiểu rõ nhất chứ.” Dù sao thì Cục trưởng Trần cũng là người nhìn Phó Hàn lớn lên, ông biết anh đối với mọi chuyện xảy ra xung quanh đều có thể thản nhiên ứng phó nhưng nếu là chuyện của Diệp Kỳ Nam thì lại khác.