Đứa con trai nuôi này của Phó Nghiêm vừa làm cho người ta thích cũng vừa khiến bọn họ ngày càng chán ghét. Phó Hàn là hy vọng duy nhất mà Phó Nghiêm – người bạn lâu năm của Cục trưởng Trần để lại, ông không muốn anh vì một người như vậy mà ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp sau này.
“Con sẽ không để cảm xúc cá nhân chi phối trong quá trình điều tra, xin chú hãy cho phép con.” Phó Hàn cũng không biết tại sao mình lại phải làm đến mức này vì Diệp Kỳ Nam, nhưng dường như có một sự thôi thúc vô hình nào đó luôn bắt anh phải quyết liệt điều tra cho rõ ràng về cái chết của cậu.
“Chú xem báo cáo sơ lược rồi, không có vấn đề gì cả. Nghi phạm cũng đã bị bắt đang trên đường áp giải về trại tạm giam, chuyện bây giờ con nên làm là lo liệu chu toàn cho Kỳ Nam, tiễn nó một đoạn đường cuối cùng.”
“Nhưng mà-”
“Hàn à. Lần này không thể xảy ra sai sót, mỗi bước đi đều phải cẩn trọng. Con cũng đừng chìm sâu vào trong chuyện này quá, phải mau chóng vượt qua. Chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn cần làm.”
Phó Hàn im lặng rời đi. Một lúc sau Cục trưởng Trần nhận được tin nhắn của anh.
“Tuổi của chú bây giờ không thích hợp thức đêm làm việc đâu, con đã gọi báo cho Cảnh Thiên rồi cậu ấy sẽ sang đón chú. Làm việc mệt mỏi tự lái xe thì nguy hiểm lắm, chú mau về nghỉ ngơi đi.”
Ông chỉ có thể cười trừ, thằng nhỏ này rất chu đáo nhưng lại không giỏi thể hiện. Tuyệt đối là người có năng lực nổi trội nhất trong lứa cảnh sát này, mới 27 tuổi đã lên chức Đội trưởng Đội điều tra trọng án. Anh không hề dựa vào danh tiếng của ba mình, từng bước từng bước một chứng minh cho mọi người thấy khả năng của bản thân, nhưng nhược điểm duy nhất đó là quá coi trọng tình nghĩa. Nghề này của bọn họ lý trí luôn phải đặt lên hàng đầu.
***
Trước khi lái xe rời đi, Phó Hàn đã vào nhà vệ sinh trong sở cảnh sát vốc nước vào mặt liên tục. Anh nhìn đôi mắt đầy tơ máu của mình trong gương, cố gắng để bản thân trông bình thường nhất có thể. Lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm qua Phó Hàn không muốn về nhà, anh sợ phải đối mặt với mẹ. Cũng sợ phải nhìn thấy dấu vết của Diệp Kỳ Nam ở khắp mọi nơi trong căn nhà của bọn họ. Phó Hàn đi vài vòng dưới khuôn viên chung cư, nhìn đồng hồ điểm 5h sáng mới hạ được quyết tâm lên nhà. Anh vừa cởi được một bên giày đã thấy mẹ bước ra từ căn phòng cũ của Kỳ Nam. Phó Hàn vội cụp mắt xuống xoay người đóng cửa, tay anh vẫn run rẩy không ngừng.