Đến nội dung chính

Chương 13

admin 588 Chữ Cài Đặt

“Được rồi, được rồi, An vương phủ đã gửi lễ đến, chuyện này cứ cho qua đi.” Trường Bình hầu ở bên hòa giải.

Quận chúa Tĩnh An vừa nghe, càng thêm tức giận: “Qua cái gì mà qua? Chàng xem bộ dáng của nó kìa, còn không biết bên ngoài người ta chê cười nó thế nào. E rằng bên tẩu tử của ta càng thêm không hài lòng, đến lúc đó hôn sự của nó và Du ca nhi phải làm sao?”

Sắc mặt Trường Bình hầu cứng lại, lạc quan nói: “Không sao, cữu huynh là người trọng tình, chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến hôn sự của con cái đâu.”

Nghe vậy, quận chúa Tĩnh An chỉ liếc ông ta một cái đầy ẩn ý.

Đại ca của bà ta quả thật trọng tình, con người cũng phúc hậu, nhưng tẩu tẩu của bà ta thì không phải vậy. Tầu tẩu Tề thị càng muốn cho con thứ hai Mạnh Du Sơn cưới cháu gái nhà mẹ đẻ, chứ không phải nữ nhi nhà tiểu cô.
Từ xưa đến nay, mối quan hệ tẩu tẩu – tiểu cô hiếm khi hòa thuận. Mối quan hệ giữa quận chúa Tĩnh An và Tề thị cũng không tốt đẹp gì. Nếu không phải hôn sự này là do lão phu nhân định ra khi còn tại thế, e rằng đã sớm giải trừ rồi.

Lúc này, bên ngoài vang lên một tiếng cười trong trẻo.

Tiếp theo liền thấy một nam một nữ thiếu niên bước vào.

Đó là Chử Tích Ngọc và Chử Cẩn Ngọc, họ là một cặp song sinh long phụng. Song sinh long phụng từ xưa đến nay đều là điềm lành. Không chỉ phu thê Trường Bình hầu yêu thích cặp nhi nữ này, mà Thái hậu trong cung cũng thích. Mỗi lần triệu quận chúa Tĩnh An vào cung, đều sẽ bảo bà ta mang theo cặp song sinh long phụng.

Có thể nói, từ nhỏ Chử Tích Ngọc và Chử Cẩn Ngọc đã được đi lại trong cung, rất được các quý nhân trong cung coi trọng.
Hai tỷ đệ Chử Tích Ngọc thỉnh an phụ mẫu, nhìn thấy Chử Ánh Ngọc ở đây, vô cùng tò mò.

“Trưởng tỷ, sức khỏe của tỷ đã khá hơn chưa?” Chử Cẩn Ngọc hỏi.

Chử Ánh Ngọc liếc hắn ta một cái, bình thản nói: “Đa tạ tiểu đệ quan tâm, đã khỏe rồi.”

Chử Cẩn Ngọc nghe vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười, cười nói: “Nghe nói lần này trưởng tỷ tổ chức bị rơi xuống nước ở yến tiệc ngắm hoa cúc do An vương phủ, về nhà liền bị bệnh. Nửa tháng nay vẫn không thấy tỷ đến thỉnh an phụ mẫu, ta còn tưởng trưởng tỷ bệnh nặng lắm, bây giờ còn chưa xuống giường được đâu.”

Lời này đầy bất mãn, người ở đây đều có thể nghe ra, đây là bất mãn vì nàng không đến thỉnh an phụ mẫu.

Quận chúa Tĩnh An và Chử Tích Ngọc đều không nói gì. Trường Bình hầu thì lại vô cùng vui mừng, nhi tử của ông ta là một người hiểu chuyện hiếu thuận, rất che chở mẫu thân và tỷ tỷ song sinh Chử Tích Ngọc, không thể chịu được người khác bất kính với họ.
Cho dù người khác này là Chử Ánh Ngọc, trưởng tỷ ruột thịt của hắn ta.

Chử Ánh Ngọc chỉ bình tĩnh nhìn hắn ta, nói: “Ta bị bệnh, không thể xuống giường.”

Chử Cẩn Ngọc nghi ngờ: “Nhưng không phải đại phu nói…”