Đến nội dung chính

Chương 14

admin 585 Chữ Cài Đặt

“Cẩn Ngọc!” Chử Tích Ngọc kêu lên: “Đệ làm gì vậy, nghi ngờ tỷ tỷ sao?”

Chử Cẩn Ngọc hừ một tiếng, cuối cùng không nói nữa. Nhưng từ biểu cảm của hắn ta khi nhìn Chử Ánh Ngọc, liền biết trong lòng hắn ta rất bất mãn.

Chuyện Chử Ánh Ngọc đã khỏe từ mấy ngày trước, thực ra cũng không giấu được chính viện, dù sao cũng có đại phu khám bệnh.

Nhưng Chử Ánh Ngọc vẫn cứ ở trong Thu Lê Viện không ra khỏi cửa, cũng không đến thỉnh an phụ mẫu. Sau khi Chử Cẩn Ngọc biết chuyện này, tự nhiên vô cùng bất mãn.

Thấy không khí cứng đờ, Trường Bình hầu chuyển chủ đề: “Các con từ đâu về vậy?”

Chử Tích Ngọc lập tức cười rộ lên: “Hôm nay con và đệ đệ đi Trân Bảo Các, chuẩn bị quà mừng thọ cho ngoại tổ phụ đó ạ.”

Chử Tích Ngọc và Chử Cẩn Ngọc ríu rít kể cho phụ mẫu nghe hôm nay họ đã mua những gì ở Trân Bảo Các.
Phu thê Trường Bình hầu mỉm cười lắng nghe. Trên mặt quận chúa Tĩnh An đã không còn vẻ tức giận lúc trước, thần sắc dịu dàng, ánh mắt nhìn về phía hai đứa con nhỏ, dịu dàng mà từ ái.

“Con mua cho ngoại tổ phụ một chiếc nghiên mực.” Chử Tích Ngọc vui vẻ nói: “Nghe nói đây là nghiên mực Đoan Khê mà Tào tể tướng tiền triều đã dùng qua. Mực mài ra vừa mịn vừa mượt, viết trôi chảy không bị mòn. Vừa hay lần trước nghe ngoại tổ phụ nói người thiếu một chiếc nghiên mực, hy vọng ngoại tổ phụ sẽ thích.”

Quận chúa Tĩnh An khen ngợi: “Ngoại tổ phụ con chắc chắn sẽ thích.”

Chử Cẩn Ngọc bĩu môi, kêu lên: “Chỉ cần là tỷ tỷ tặng, bất kể là cái gì ngoại tổ phụ đều thích. Ngoại tổ phụ thích nhất là tỷ tỷ.”

“Cẩn đệ, đệ ghen tị à?” Trên mặt Chử Tích Ngọc tràn đầy vẻ tự đắc: “Ai bảo ta lớn lên xinh hơn đệ, đáng yêu hơn đệ chứ.”
Chử Cẩn Ngọc làm mặt quỷ với nàng ta, ngạo nghễ nói: “Ta là nam tử hán, không so cái này với tỷ!”

“…”

Hai tỷ đệ liền cãi nhau ngay tại chỗ. Phu thê Trường Bình hầu đều cười tủm tỉm. Một nhà bốn người hòa thuận vui vẻ, khiến Chử Ánh Ngọc đứng một bên trông như người ngoài.

Chử Ánh Ngọc rũ mắt, cũng không nói gì.

Chuyện này nàng sớm đã quen rồi. Có lẽ kiếp trước nàng còn sẽ buồn bã, nhưng bây giờ chỉ còn lại một mảnh bình tĩnh.

Khi tổ mẫu còn tại thế, đã từng nói với nàng rằng, đời người này, không thể viên mãn trọn vẹn. Được là phúc của ta, mất là mệnh của ta. Cho nên tổ mẫu che chở nàng, sủng ái nàng, còn phụ mẫu thì xem nhẹ nàng, không để tâm đến nàng.

Mãi đến khi họ nói xong chuyện quà mừng thọ, nhắc đến ngày sinh của Tĩnh Quốc công ba ngày sau.
Chử Tích Ngọc đột nhiên quay đầu nói: “Trưởng tỷ, sức khỏe của tỷ bây giờ đã khỏi hẳn rồi, đến lúc đó cũng cùng chúng ta đi chúc thọ ngoại tổ phụ nhé?”

Nụ cười trên mặt quận chúa Tĩnh An hơi thu lại.

Trường Bình hầu cười nói: “Đúng vậy, Ánh Ngọc khỏe rồi thì nên đi. Con bệnh một trận, ngoại tổ phụ con cũng nhắc đến con đó.”